yunio1918 Lịch Sử lớp 4

Việc quân dân nhà Trần ba lần rút quân khỏi Thăng Long là đúng hay sai?

Việc đó nhằm mục đích gì?

3
3 Câu trả lời
  • Milky Nugget
    Milky Nugget

    Để đánh giặc, vua tôi Nhà Trần đã dùng kế:

    Khi giặc mạnh, vua tôi nhà Trần rút lui khỏi Thăng Long

    Khi giặc mệt mỏi, khó khăn về lương thực thì tổ chức phản công

    => Việc cả ba lần vua tôi nhà Trần đều rút khỏi Thăng Long có tác dụng rất lớn, làm cho địch khi vào Thăng Long không thấy một bóng người, không có lương thực để ăn, đói khát mệt mỏi. Quân địch hao tổn, trong khi đó quân ta bảo toàn được lực lượng.

    Trả lời hay
    2 Trả lời 27/12/22
    • Đinh Đinh
      Đinh Đinh

      * Việc quân dân nhà Trần ba lần rút quân khỏi Thăng Long là đúng, vì:

      - Kế hoạch vườn không nhà trống là một kế sách tuyệt vời của nhà Trần, vườn không nhà trống có nghĩa là vườn không không có lương thực ,thực phẩm, nhà không có 1 bóng người. Kế hoach này làm cho quân giặc rơi vào tình thế khó khăn.

      – Từ thế chủ động thành thế bị động, giặc cứ nghĩ sang nước ta xâm lược rồi cướp lấy thực phẩm của nhân dân ta nhưng không ngờ nhà Trần đã biết trước được và cho thực hiện 1 kế hoạch vô cùng tuyệt vời.

      0 Trả lời 27/12/22
      • Bắp
        0 Trả lời 27/12/22

        Lịch Sử

        Xem thêm