Lan Trịnh Địa Lý Lớp 7

Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những khu vực nào? Tại sao?

4
4 Câu trả lời
  • Thùy Chi
    Thùy Chi

    Dân cư trên thế giới thường sinh sống chủ yếu ở những vùng đồng bằng châu thổ, ven biển, đô thị là những nơi có khí hậu tốt, điều kiện sinh sống tốt, giao thông thuận lợi.

    Trả lời hay
    110 Trả lời 31/07/21
    • Kim Ngưu
      Kim Ngưu

      - Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều. Có những khu vực con người tập trung rất đông nhưng cũng có nơi dân cư vô cùng thưa thớt. Cụ thể dân cư thường tập trung ở các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin.

      - Ở những khu vực này dân cư thường đông đúc là bởi vì: Đây là những khu vực có điều kiện thuận lợi như có các đồng bằng châu thổ màu mơ, khí hậu thuận lợi cho việc sinh sống của con người…

      Trả lời hay
      64 Trả lời 31/07/21
      • Bờm
        Bờm

        Dân cư trên thế giới tập trung ở những khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi: có các đồng bằng châu thổ, có khí hậu thuận lợi cho sản xuất, vị trí giáp biển dễ dàng cho giao lưu kinh tế...

        VD: Các khu vực Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Tây Âu, ven vịnh Ghi-nê, đông bắc Hoa Kì, nam Mê-hi-cô, đông nam Bra-xin.

        Trả lời hay
        21 Trả lời 31/07/21
        • Hiếu Nguyễn Trần
          Hiếu Nguyễn Trần

          Nêu đặc điểm của xích đạo ẩm

          0 Trả lời 20/10/21

          Địa Lý

          Xem thêm