Lan Trịnh Vật Lý Lớp 7

Hãy chỉ ra trường hợp gây ô nhiễm tiếng ồn gần nơi em sống

và đề ra một số biện pháp chống sự ô nhiễm tiếng ồn đó.

3
3 Câu trả lời
  • Bi
    Bi

    - Tiếng ồn họp chợ vào sáng sớm. Biện pháp: đóng cửa phòng, xây tường chắn, trồng cây xung quanh, làm tường cách âm, làm cửa kính cách âm…

    - Tiếng lợn kêu vào sáng sớm hằng ngày tại lò mổ. Biện pháp: đề nghị chuyển lò mổ tới nơi xa khu dân cư sinh sống.

    - Tiếng ồn từ quán karaoke suốt ngày đêm. Biện pháp: đề nghị quán karaoke này làm phòng kín, làm tường cách âm bằng vải nhung, hoặc len,... giúp phản xạ âm kém và hấp thụ âm tốt nên có thể làm giảm tiếng ồn.

    Trả lời hay
    1 Trả lời 31/08/21
    • Thiên Bình
      Thiên Bình

      Nơi em sống gần đường, nhiều xe cộ đi lại, ảnh hưởng bởi tiếng động cơ, còi xe,...

      Các biện pháp có thể sử dụng để chống gây ô nhiễm tiếng ồn là:

      - Xây dựng tường bê tông

      - Trồng nhiều cây xanh để âm thanh truyền đến gặp lá cây sẽ phản xạ theo các hướng khác nhau.

      - Làm trần nhà, tường nhà dày bằng xốp, làm tường phủ dạ, phủ nhung để ngăn bớt âm truyền qua chúng.

      0 Trả lời 31/08/21
      • Mỡ
        Mỡ

        - Làm việc cạnh nơi nổ mìn, phá đá. Biện pháp: bịt, nút tai khi làm việc.

        - Tiếng lợn, bò kêu vào sáng sớm hàng ngày tại lò mổ gần nhà. Biện pháp: Đề nghị chuyển lò mổ tới nơi xa vùng dân cư; xây tường chắn xung quanh, trong phòng nên dùng vật liệu cách âm.

        - Gần nhà có điểm hát karaoke suốt ngày đêm gây ô nhiễm tiếng ồn. Biện pháp: em có thể đề nghị tụ điểm này làm phòng kín xây tường sần sùi, hoặc lát những vật liệu cách âm như mút cao su, miếng xốp ...

        0 Trả lời 31/08/21

        Vật Lý

        Xem thêm