Lan Trịnh Địa Lý Lớp 7

Sự phát triển kinh tế của các vùng núi đã đặt ra những vấn đề gì về môi trường?

3
3 Câu trả lời
  • Người Sắt
    Người Sắt

    Trong sự phát triển kinh tế của các vùng, các vấn đề môi trường đã đặt ra là:

    - Sự suy giảm tài nguyên rừng do khai thác bừa-bãi.

    - Ô nhiễm nguồn nước do chất thải từ các hầm mỏ, các khu công nghiệp, các khu nghỉ mát, ảnh hưởng tới

    sức khoẻ của người dân ven sông.

    - Mai một các ngành kinh tế cổ truyền và bản sắc văn hoá dân tộc.

    - Thay đổi cảnh sắc thiên nhiên.

    0 Trả lời 04/08/21
    • Đen2017
      Đen2017

      Vùng núi là nơi chứa nhiều nguồn khoáng sản, nguyên liệu sản xuất. Do đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế là điều cần thiết. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển kinh tế cũng có nhiều vấn đề đặt ra đối với môi trường ở đây. Đó là:

      • Sự suy giảm tài nguyên rừng do khai thác bừa-bãi.
      • Ô nhiễm nguồn nước do chất thải từ các hầm mỏ, các khu công nghiệp, các khu nghỉ mát, ảnh hưởng tới sức khoẻ của người dân ven sông.
      • Mai một các ngành kinh tế cổ truyền và bản sắc văn hoá dân tộc.
      • Thay đổi cảnh sắc thiên nhiên.
      0 Trả lời 04/08/21
      • Khang Anh
        Khang Anh

        Sự phát triển kinh tế của vùng núi đã đặt ra vấn đề gì về môi trường:

        + Diện tích rừng bị thu hẹp.

        + Chất thải từ các mỏ khai thác khoáng sản

        + Phát triển du lịch là tác động tiêu cực đến cảnh quan thiên nhiên

        + Nhiều ngành kinh tế cổ truyền và bản sắc dân tộc có nguy cơ mai một.

        0 Trả lời 04/08/21

        Địa Lý

        Xem thêm