Lan Trịnh Địa Lý Lớp 7

Tại sao châu Nam Cực là hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có những loài động vật sinh sống

?

3
3 Câu trả lời
  • Song Ngư
    Song Ngư

    Ở vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có những loài động vật sinh sống vì:

    - Có nguồn thức ăn như: cá, tôm và phù du sinh vật khá dồi dào.

    - Các loài động vật sinh sống tại đây cũng có cấu trúc cơ thể thích nghi được với cái lạnh của băng giá: chim cánh cụt, hải cẩu và hải báo có lớp mỡ dày tác dụng giữ nhiệt tốt.

    - Vùng ven bờ ấm hơn trong nội địa.

    Trả lời hay
    3 Trả lời 10/08/21
    • Sư Tử
      Sư Tử

      Do khí hậu lạnh khắc nhiệt, trên lục địa Nam cực, thực vật không thể tồn tại. Nhưng vẫn có một số loài động vật như chim cánh cụt, hải cẩu…và các loài chim biển sống ở ven biển và trên các đảo vì những động vật này đều có những đặc điểm thích nghi với môi trường lạnh giá và đồng thời chúng còn dựa vào nguồn thức ăn dồi dào: cá, tôm và phù du sinh vật trong các biển bao quanh.

      Trả lời hay
      1 Trả lời 10/08/21
      • Biết Tuốt
        Biết Tuốt

        Châu Nam cực là một hoang mạc lạnh mà vùng ven bờ và trên các đảo vẫn có nhiều chim và động vật sinh sống do:

        + Nguồn thức ăn của chúng là nguồn tôm cá phù du sinh vật dồi dào trong các biển bao quanh.

        + Chúng có lớp mỡ dày có tác dụng giữ nhiệt tốt.

        0 Trả lời 10/08/21

        Địa Lý

        Xem thêm