Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 28, 29 Bài 2: Làm anh

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 28, 29 Bài 2: Làm anh gồm có phần phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Vở bài tập Tiếng Việt 1 (Tập 2) sách Kết nối tri thức.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 28 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Quan sát tranh:

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 28, 29 Bài 2: Làm anh

Em thử đoán xem:

a. Người em nói gì với anh?
b. Người anh nói gì với em?
c. Tình cảm của người anh đối với em như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:

a. Người em nói với người anh là:

  • Anh đang chơi gì thế ạ? Anh có thể cho em chơi với được không ạ?
  • Anh ơi! Anh cho em chơi chung với ạ?
  • Anh ơi, anh đang chơi cái gì thế? Anh cho em chơi chung với được không?

b. Người anh nói với người em là:

  • Anh đang chơi tàu hỏa. Em lại đây chơi với anh này.
  • Anh đang chơi tàu hỏa, em lại chơi chung với anh cho vui.
  • Được chứ, em lại đây chơi với anh nào.

Câu 2 trang 28 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Đọc:

Làm anh

(1) Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái nhỏ
Phải “người lớn” cơ

(2) Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng.

(3) Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn.

(4) Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.

(Phan Thị Thanh Nhàn)

  • Từ ngữ: dỗ dành, dịu dàng

Câu 3 trang 29 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Tìm tiếng cùng vần với mỗi tiếng bánh, đẹp, vui:

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 28, 29 Bài 2: Làm anh

Hướng dẫn trả lời:

  • Tiếng cùng vần với tiếng bánh là: cánh (đôi cánh), chanh (quả chanh), canh (tô canh), lạnh (gió lạnh), thanh (âm thanh), xanh (màu xanh), mạnh (mạnh khỏe), nhanh (nhanh nhẹn), thành (thành phố), tranh (bức tranh)…
  • Tiếng cùng vần với tiếng đẹp là: kẹp (kẹp tóc), dép (đôi dép), tép (con tép), xẹp (xẹp lép), chép (cá chép), ghép (ghép đôi), nhép (hát nhép), hẹp (ngõ hẹp), khép (khép cửa)…
  • Tiếng cùng vần với tiếng vui là: núi (ngọn núi), chui (chui rúc), túi (túi xách), cúi (cúi chào), búi (búi tóc), xui (xui xẻo), bụi (bụi bẩn), lùi (đi lùi)…

Câu 4 trang 29 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Trả lời câu hỏi:

a. Làm anh thì cần làm những gì cho em?

b. Theo em, làm anh dễ hay khó?

c. Em thích làm anh hay làm em? Vì sao?

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 28, 29 Bài 2: Làm anh

Hướng dẫn trả lời:

a. Làm anh thì cần làm cho em những việc sau:

  • Khi em khóc thì dỗ em
  • Khi em ngã thì nâng em dậy
  • Khi có bánh thì cho em phần hơn (lớn hơn, nhiều hơn)
  • Khi có đồ chơi thì nhường em đồ chơi đẹp

b. HS trả lời theo suy nghĩ của mình. Gợi ý:

  • Theo em, làm anh rất dễ.
  • Theo em, làm anh thật khó.
  • Theo em, làm anh không dễ cũng không quá khó.

c. HS trả lời theo suy nghĩ của mình. Gợi ý:

  • Em thích được làm anh. Vì khi làm anh, em sẽ được che chở, chăm sóc, bảo vệ cho em nhỏ của mình.
  • Em thích được làm em. Vì khi làm em thì em sẽ được anh, chị che chở, để dành đồ ăn ngon và nhường đồ chơi đẹp cho.

Câu 5 trang 29 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Học thuộc lòng hai khổ thơ cuối:

(3) Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn.

(4) Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.

Câu 6 trang 29 SGK Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tập 2

Kể về anh, chị hoặc em của em.

Giải bài tập Tiếng Việt 1 trang 28, 29 Bài 2: Làm anh

Hướng dẫn trả lời:

HS kể về anh, chị hoặc em của mình thông qua trả lời các câu hỏi sau:

  • Em có anh/chị hay em trai/em gái?
  • Năm nay, anh/chị/em của em bao nhiêu tuổi?
  • Anh/chị/em của em đã đi học chưa? Nếu đã đi học thì đang học ở lớp nào, trường nào?
  • Sở thích của anh/chị/em của em là gì? (món ăn yêu thích, trò chơi yêu thích, hoạt động yêu thích…)
  • Em thường làm gì cùng với anh/chị/em của mình? Lúc đó em cảm thấy như thế nào?
  • Có khi nào anh/chị/em của em làm em buồn hay khó chịu không?
  • Tình cảm của em dành cho anh/chị/em của mình?

Gợi ý chi tiết:

(1) Em có chị gái năm nay 12 tuổi. Chị ấy đang học lớp 6A trường THCS Cầu Diễn. Chị ấy thích đọc truyện và đi bơi. Những lúc rảnh, chị ấy dạy em tập đọc và làm toán. Có đôi lúc chị sẽ mắng khi em làm sai. Nhưng chị vẫn rất yêu quý em, thường nhường đồ ăn ngon cho em. Em rất yêu thương chị gái của mình.

(2) Anh trai của em năm nay học lớp 5 trường tiểu học Phú Quý. Anh ấy rất thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá. Hằng ngày, anh sẽ đạp xe chở em đi học và về nhà. Những lúc rảnh anh sẽ dạy em chơi bóng và chở em đi chơi. Em rất quý anh trai của mình.

Bài tập cuối tuần lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 22

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 22

Bài tập cuối tuần Toán lớp 1 Kết nối tri thức Tuần 22

-------------------------------------------------

>> Tiếp theo: Chủ đề 2 Bài 3: Cả nhà đi chơi núi

Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm các bài hướng dẫn giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức cùng các Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức có đáp án chi tiết bám sát chương trình học. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
8 28.819
Sắp xếp theo

    Giải SGK Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

    Xem thêm