Giải Tiếng Việt 1 trang 68, 69 Bài 2: Lời chào

Giải Tiếng Việt 1 trang 68, 69 Bài 2: Lời chào gồm có phần phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (Tập 2) sách Kết nối tri thức.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 68 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Quan sát tranh:

a. Hai người trong tranh đang làm gì?

b. Em thường chào những ai? Em chào như thế nào?

Giải Tiếng Việt 1 trang 68, 69 Bài 2: Lời chào

Hướng dẫn trả lời

a. Hai người trong tranh đang chào hỏi nhau.

b. Em thường chào những người lớn tuổi hơn mà mình quen biết (thầy cô, bố mẹ, ông bà, anh chị, hàng xóm…) và cả bạn bè của mình nữa.

→ Nếu là người lớn hơn, em sẽ khoanh tay và chào, còn là bạn bè thì em sẽ vẫy tay để chào hỏi.

Câu 2 trang 68 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Đọc:

Lời chào

Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợ lạc nhà.

Lời chào kết bạn
Con đường bớt xa
Lời chào là hoa
Nở từ lòng tốt.

Là cơn gió mát
Buổi sáng đầu ngày
Như một bàn tay
Chân thành cởi mở.

Ai ai cũng có
Chẳng nặng là bao
Bạn ơi đi đâu
Nhớ mang đi nhé.

(Nguyễn Hoàng Sơn)

  • Từ ngữ: chân thành, cởi mở
Giải Tiếng Việt 1 trang 68, 69 Bài 2: Lời chào

Câu 3 trang 69 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng vần với nhau: trước - bước

Hướng dẫn trả lời

Những tiếng cùng vần với nhau ở cuối dòng thơ: ngày - tay, nào - bao, nhà - xa

Câu 4 trang 69 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Trả lời câu hỏi:

a. Lời chào được so sánh với những gì? (Em hãy chọn 3 trong 4 sự vật sau: bông hoa, cơn gió, ngôi nhà, bàn tay)

b. Em học được gì từ bài thơ này?

Hướng dẫn trả lời

a. Lời chào được so sánh với cơn gió, bông hoa, bàn tay.

b. Từ bài thơ em học được rằng lời chào rất quan trọng, chúng ta nên cởi mở chào hỏi mọi người khi gặp gỡ.

Câu 5 trang 69 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Học thuộc lòng hai khổ thơ đầu:

Đi đến nơi nào
Lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước
Chẳng sợ lạc nhà.

Lời chào kết bạn
Con đường bớt xa
Lời chào là hoa
Nở từ lòng tốt.

Câu 6 trang 69 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Hát một bài hát về lời chào hỏi.

HS tham khảo ca khúc Đi học về (nói về lời chào bố mẹ khi các bạn nhỏ đi học về)

Giải Tiếng Việt 1 trang 68, 69 Bài 2: Lời chào

LUYỆN TẬP THÊM

Câu 1: Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống:

(người bạn bằng tuổi, người em nhỏ tuổi, chào hỏi, quan trọng, người lớn tuổi)

 Khi gặp ai chúng ta cũng phải ... lễ phép. Nếu đó là ... hơn, chúng ta nên khoanh tay và cúi đầu để chào. Nếu đó là ..., chúng ta có thể ôm nhau hoặc bắt tay để bày tỏ sự thân thiết. Còn nếu là ... hơn, thì chúng ta có thể ôm, xoa đầu hay thơm má em. Những hành động ấy là điều rất ... để giúp gắn kết chúng ta với mọi người hơn. 

Hướng dẫn trả lời:

Khi gặp ai chúng ta cũng phải chào hỏi lễ phép. Nếu đó là người lớn tuổi hơn, chúng ta nên khoanh tay và cúi đầu để chào. Nếu đó là người bạn bằng tuổi, chúng ta có thể ôm nhau hoặc bắt tay để bày tỏ sự thân thiết. Còn nếu là người em nhỏ tuổi hơn, thì chúng ta có thể ôm, xoa đầu hay thơm má em. Những hành động ấy là điều rất quan trọng để giúp gắn kết chúng ta với mọi người hơn.

Câu 2: Gạch chân dưới các từ sai lỗi chính tả và sửa lại cho đúng:

a) Khóm cúc trước sân nỡ rực rỡ đón xuân về.

b) Các bạn học sinh hớn hở dọn dẹp lớp học để chuẩn bị ngỉ Tết.

c) Cô giáo âu iếm nhìn các em học sinh thân yêu.

Hướng dẫn trả lời:

Gạch chân dưới lỗi sai và sửa lại như sau:

a) Khóm cúc trước sân nỡ rực rỡ đón xuân về. → Sửa lại: nở

b) Các bạn học sinh hớn hở dọn dẹp lớp học để chuẩn bị ngỉ Tết. → Sửa lại: nghỉ

c) Cô giáo âu iếm nhìn các em học sinh thân yêu. → Sửa lại: yếm

-------------------------------------------------

Tiếp theo: Bài 3: Khi mẹ vắng nhà

Ngoài bài Giải Tiếng Việt 1 trang 68, 69 Bài 2: Lời chào trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm thêm nhiều Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 sách Kết nối, đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, cùng các tài liệu học tập hay lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 1:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
15 22.671
Sắp xếp theo

    Giải SGK Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

    Xem thêm