Giải Tiếng Việt 1 trang 142, 143 Ôn tập

Giải Tiếng Việt 1 trang 142, 143 Ôn tập gồm có phần phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn Sách giáo khoa Tiếng Việt 1 (Tập 2) sách Kết nối tri thức.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Câu 1 trang 142 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần uyên, uân, uôm, ươc, ươm.

Giải Tiếng Việt 1 trang 142, 143 Ôn tập

Hướng dẫn trả lời

uyên

khuyên tai, luyên thuyên, bóng chuyền, lưu luyến, tuyển thủ, luyện tập, dấu huyền…

uân

mùa xuân, luân chuyển, giáo huấn, tuấn tú, khuân vác, bàn luận, thuần hóa…

uôm

thuyền buồm, luộm thuộm…

ươc

điều ước, cái thước, bước chân, dây cước, bắt chước, tước vỏ, vết xước…

ươm

ươm mầm, hạt cườm, chườm đá, vàng ươm, rướm máu, lườm nguýt, thanh gươm…

Câu 2 trang 142 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Xếp các từ ngữ sau và nhóm phù hợp (nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy)

Giải Tiếng Việt 1 trang 142, 143 Ôn tập

Hướng dẫn trả lời

Nhìn thấy

Nghe thấy

Ngửi thấy

tia nắng, ông mặt trời, ông sao, bầu trời, trăng rằm, đàn cò, hoa phượng đỏ

tiếng chim hót, âm thanh ồn ào

hương thơm ngát

Câu 3 trang 143 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Viết 1- 2 câu về cảnh vật xung quanh em:

Giải Tiếng Việt 1 trang 142, 143 Ôn tập

Hướng dẫn trả lời

  • Gợi ý 1: Sau nhà em là một dòng sông nhỏ. Quanh năm, sông luôn đong đầy nước mát và tấp nập những chiếc thuyền.
  • Gợi ý 2: Đầu làng em là ruộng lúa rất lớn. Vào mùa vụ, lúa chín vàng ươm và thơm phưng phức.
  • Gợi ý 3: Đầu con phố nhà em là một hiệu sách lớn. Bên trong cửa kính trong suốt là vô vàn những quyển sách hay và xinh đẹp. Lúc nào hiệu sách cũng tập nập người ra vào.

Câu 4 trang 143 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Vẽ một bức tranh về cảnh vật xung quanh và đặt tên cho bức tranh em vẽ.

Giải Tiếng Việt 1 trang 142, 143 Ôn tập

Câu 5 trang 143 Tiếng Việt 1 tập 2 Kết nối tri thức

Đọc mở rộng:

a. Tìm đọc một bài thơ về thiên nhiên hoặc cuộc sống xung quanh.

b. Đọc cho bạn nghe và nói cảm nghĩ của em về bài thơ đó.

Giải Tiếng Việt 1 trang 142, 143 Ôn tập

LUYỆN TẬP THÊM

Câu 1: Điền vào chỗ trống:

a) c hoặc k: 

Thầy Hà là thầy giáo chủ nhiệm của em. Nhờ có thầy ân ...ần dạy dỗ, mà em học tập tiến bộ từng ngày. Lúc nào, em ...ũng yêu quý và ...ính trọng thầy Hà.

b) l hoặc n:

Những cơn gió mùa hè thổi ...ướt qua mặt hồ, gợn sóng lăn tăn. Dì Hoa chèo thuyền trên mặt hồ, tay phải ...ắm lấy mái chèo còn tay trái thì giữ nón. Dì chèo thuyền vội vàng để kịp về nhà ...ấu bữa cơm tối.

Hướng dẫn trả lời:

Học sinh điền vào chỗ trống như sau:

a) Thầy Hà là thầy giáo chủ nhiệm của em. Nhờ có thầy ân cần dạy dỗ, mà em học tập tiến bộ từng ngày. Lúc nào, em cũng yêu quý và kính trọng thầy Hà.

b) Những cơn gió mùa hè thổi lướt qua mặt hồ, gợn sóng lăn tăn. Dì Hoa chèo thuyền trên mặt hồ, tay phải nắm lấy mái chèo còn tay trái thì giữ nón. Dì chèo thuyền vội vàng để kịp về nhà nấu bữa cơm tối.

Câu 2: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa:

a) tập viết/ chính tả/ Hùng/ nắn nót

b) nở rộ/ đàm bướm/ ghé chơi/ thu hút/ Vườn hoa

c) Bức tường/ lên cao/ hơn trước/ được xây

d) giúp/ mát mẻ/ hơn nhiều/ Cơn mưa rào/ không khí

Hướng dẫn trả lời:

Học sinh sắp xếp như sau:

a) Hùng nắn nót tập viết chính tả

b) Vườn hoa nở rộ thu hút đàn bướm ghé chơi

c) Bức tường được xây lên cao hơn trước

d) Cơn mưa rào giúp không khí mát mẻ hơn nhiều

Câu 3: Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống:

Mấy hôm nay, trời (chậm/dần) ... bước sang mùa hè. Mới sáu giờ sáng, trời đã (sáng/tối) ... hẳn. Bầu trời cao hơn và trong xanh hơn. Không khí cũng trở nên (lạnh lẽo/ mát mẻ) ..., không cần phải mặc những chiếc áo khoác (mỏng/dày) ... nữa. Ánh nắng trở nên dày và đậm màu hơn. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những (siêu thị/ gánh hàng) ... rong bán chè, tào phớ dọc phố. Chỉ nhìn thôi đã thấy thích rồi.

Hướng dẫn trả lời:

Điền vào chỗ trống như sau:

Mấy hôm nay, trời (chậm/dần) dần bước sang mùa hè. Mới sáu giờ sáng, trời đã (sáng/tối) sáng hẳn. Bầu trời cao hơn và trong xanh hơn. Không khí cũng trở nên (lạnh lẽo/ mát mẻ) mát mẻ, không cần phải mặc những chiếc áo khoác (mỏng/dày) dày nữa. Ánh nắng trở nên dày và đậm màu hơn. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những (siêu thị/ gánh hàng) gánh hàng rong bán chè, tào phớ dọc phố. Chỉ nhìn thôi đã thấy thích rồi.

-------------------------------------------------

Tiếp theo: Bài 1: Cậu bé thông minh

Ngoài bài Giải Tiếng Việt 1 trang 142, 143 Ôn tập trên đây, chúng tôi còn biên soạn và sưu tầm thêm nhiều Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 sách Kết nối, đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn. Mời quý thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, cùng các tài liệu học tập hay lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 1:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
9 9.082
Sắp xếp theo

    Giải SGK Tiếng Việt 1 Kết nối tri thức với cuộc sống

    Xem thêm