Giải SBT Ngữ văn 6 Cánh diều bài 42: Bài tập viết
Giải Sách bài tập (SBT) Ngữ văn 6 - Bài 42: Bài tập Viết, được biên soạn cực kỳ chi tiết, cung cấp đáp án mẫu và hướng dẫn cụ thể cho từng yêu cầu bài tập viết.
Mục tiêu của tài liệu là giúp học sinh không chỉ hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng mà còn nắm vững phương pháp và cấu trúc viết cho từng dạng bài (như viết đoạn văn, bài văn ngắn, hay các văn bản thông tin). Nhờ có lời giải chi tiết, các em có thể dễ dàng đối chiếu với bài làm của mình, từ đó nhận diện và khắc phục lỗi sai một cách hiệu quả. Sử dụng tài liệu này là cách tốt nhất để củng cố kỹ năng viết, giúp học sinh tự tin thể hiện ý tưởng và đạt kết quả cao trong môn Ngữ văn. Mời các em tham khảo ngay!
Bài tập viết
Câu 1: Em hãy nêu ví dụ về ý kiến, lí lẽ và bằng chứng trong hai văn bản Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? và Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
Trả lời:
Các con vật nuôi giúp trẻ sống bình tĩnh
Các con vật nuôi trong nhà có xu hướng mang lại một cảm giác bình yên cho trẻ
Một số trẻ nhỏ thường có cảm giác thoải mái khi ở cảnh những con vật nuôi hơn là ở cạnh người khác.
Cũng giống như người lớn, trẻ thường thích ở bên những con thú cưng khi chúng cảm thấy buồn, giận giữ hay khó chịu.
Thật kì diệu, những con vật nuôi sẽ mang đến sự bình yên trong mọi tình huống và luôn dành cho con người một tình yêu vô điều kiện.
Câu 2: Tại sao có thể coi hai văn bản Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật là những bài trình bày suy nghĩ về một vấn đề đáng quan tâm?
Trả lời:
Em nghĩ đó là hai văn bản trình bày về một vấn đề đáng quan tâm bởi cả hai văn bản nêu vấn đề thú cưng, mà động vật luôn ở xung quanh ta. Những sự thân thuộc và gần gũi đó sẽ giúp cuộc sống ta phát triển theo hướng tốt đẹp. Vì vậy mà bảo vệ chúng trước những tệ nạn xấu của xã hội là một vấn đề đáng được quan tâm đến.
Câu 3: Viết mở bài cho đề văn sau: Nhiều người cho rằng nên có vật nuôi trong nhà. Em có ý kiến như thế nào về vấn đề này?
Trả lời:
Thật tuyệt vời bao nhiêu khi trong cuộc đời này ta biết yêu thương! Thật vậy, tình yêu bao la rộng lớn đó có thể là tình cảm gia đình ấm áp nồng đượm, là tình yêu đôi lứa ngọt ngào, là người bạn tri kỉ lâu năm từ thời tiểu học,... và có lẽ không thể thiếu một "người bạn" trung thành luôn sẵn sàng trở thành chiếc gối êm ái khi cần và cả xù lông bảo vệ khi ta gặp nguy hiểm nữa. Hay nói một cách khác, vật nuôi trong nhà rất cần thiết đối với mỗi gia đình chúng ta.
>>>> Bài tiếp theo: Giải SBT Ngữ văn 6 Cánh diều bài 43
Trên đây là toàn bộ lời giải Giải SBT Ngữ văn lớp 6 bài 42: Bài tập viết sách Cánh diều. Các em học sinh tham khảo thêm Ngữ văn 6 Chân trời sáng tạo và Ngữ văn lớp 6 Kết nối tri thức. VnDoc liên tục cập nhật lời giải cũng như đáp án sách mới của SGK cũng như SBT các môn cho các bạn cùng tham khảo.