Lan Trịnh GDCD Lớp 7

Hãy kể về một việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người.

Hãy kể về một việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người (đối với cha mẹ, anh chị em, bạn bè hoặc hàng xóm láng giềng, người trên đường phố...).

4
4 Câu trả lời
  • Captain
    Captain

    Một số việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ mọi người:

    - Giúp đỡ bố mẹ làm công việc nhà những lúc bố mẹ mệt hoặc ốm đau.

    - Mẹ mệt thì xoa đầu, nắn bóp chân tay cho mẹ.

    - Em bị ngã hay vấp thì nâng em lên và dỗ dành em.

    - Giúp đỡ các cụ già, em nhỏ khi qua đường nhiều xe cộ.

    - Chia sẻ cho các bạn nghèo hơn những quyển vở cái bút

    - Tặng quần áo dư thừa cho các bạn miền núi khó khăn.

    Trả lời hay
    65 Trả lời 07/09/21
    • Xử Nữ
      Xử Nữ

      - Một hôm em đang đi trên đường, thấy một người ăn xin bên lề đường, em đã dừng lại và cho ông cụ số tiền còn lại trong túi của em.

      - Em thường xuyên giúp đỡ cha, mẹ làm việc nhà.

      - Mẹ đi làm về mệt, em lấy nước cho mẹ uống, bóp vai bóp lưng cho mẹ đỡ đau.

      Trả lời hay
      27 Trả lời 07/09/21
      • Tuan Huynh
        Tuan Huynh

        Một việc làm cụ thể của em thể hiện tình thương yêu giúp đỡ con người là:

        - Khi thấy những cụ già neo đơn hoặc khuyết tật thì em sẽ kêu các bạn quyên góp tiền và thường xuyên đến giúp đỡ những cụ già ấy.

        Trả lời hay
        23 Trả lời 03/11/22
        • Đội Trưởng Mỹ
          Đội Trưởng Mỹ

          Bố mẹ em đều là công nhân của nhà máy dệt. Hàng ngày khi em và em của em còn yên giấc ngủ ngon, bố mẹ đã phải dậy sửa soạn ra ngã tư để chờ xe ô tô của nhà máy chở đi làm. Thương bố mẹ vất vả có lúc về đến nhà đã 7 giờ tối, ngoài việc chăm chỉ học hành, em thay bố mẹ chăm sóc em bé, dỗ dành em ăn sáng, đưa em đi nhà trẻ, chiều đón em về tắm rửa cho em, nấu cơm, quét dọn nhà cửa...

          Trả lời hay
          22 Trả lời 07/09/21

          GDCD

          Xem thêm