Lan Trịnh Sinh học Lớp 7

Hãy nêu một số tập tính của mực.

3
3 Câu trả lời
  • Ỉn
    Ỉn

    Một số tập tính ở mực:

    - Tập tính săn mồi bằng cách rình bắt

    - Tập tính phun “hỏa mù” che mắt kẻ thù để trốn chạy.

    - Tập tính chăm sóc trứng: Mực đẻ trứng thành chùm như chùm nho bám vào rong rêu, đẻ xong mực ở lại canh trứng. Thỉnh thoảng mực phun nước vào trứng để làm giàu ôxi cho trứng phát triển.

    - Tập tính sinh sản: con đực có một tua miệng đảm nhiệm chức năng giao phối (tay giao phôi). Ớ một số loài, tay giao phối có thể đứt ra mang theo các bó tinh trùng bơi đến thụ tinh cho con cái.

    Trả lời hay
    17 Trả lời 21/08/21
  • Song Ngư
    Song Ngư

    - Săn mồi bằng rình bắt hoặc đuổi bắt.

    - Phun chất lỏng màu đen để tự vệ.

    - Chăm sóc trứng và bảo vệ con non: Mực đẻ trứng thành chùm như chùm nho bám vào rong rêu, đẻ xong mực ở lại canh trứng. Thỉnh thoảng mực phun nước vào trứng để làm giàu ôxi cho trứng phát triển. Khi con non trưởng thành sẽ rời mẹ để tự kiếm ăn.

    Trả lời hay
    2 Trả lời 21/08/21
  • Ma Kết
    Ma Kết

    - Bắt mồi và đưa vào miệng bằng tua miệng

    - Phun hỏa mù từ túi mực khi bị tấn công

    0 Trả lời 21/08/21

Sinh học

Xem thêm