Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Mỗi một người sinh ra đều mang cho mình một số phận riêng, tính cách riêng, không phải ai cũng như ai. Môi trường là một trong những nhân tố quan trọng hình thành nên nhân cách con người nhưng quan trọng hơn, mỗi người cần tự rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt đẹp để hoàn thiện nhân cách. Câu tục ngữ “Ăn ngay nói thẳng” là một trong những câu nói rất hay, tuy ngắn gọn nhưng rất súc tích về một trong những phẩm chất đáng quý của con người: đó là sự chân thành, chân thật.
Nghĩa đen của câu tục ngữ này với vế “ăn ngay” tức là ám chỉ những người có tính cách rất dễ ăn, rất thật thà, nếu gặp bữa ăn, nếu mời họ, họ thường sẽ không khách sáo, so đo xem xét mà sẽ thoải mái ngồi ăn luôn. Nó trái ngược hẳn với nhiều người, khi được mời ăn, rất muốn ăn nhưng lại ngại ngùng, câu nệ. Nói thẳng là để nói về những người có tính cách thẳng thắn, bụng dạ có gì là nói lấy, không biết nói lời sai trái hay nịnh bợ.
Nghĩa bóng của câu tục ngữ là muốn dành lời khen cho những con người có cá tính tốt, đôn hậu, thật thà, không biết ăn nói lươn lẹo, mà luôn nói thẳng, nói thật những điều mà mình suy nghĩ. Kiểu người này có thể đánh giá là kiểu người có tính cách thẳng như ruột ngựa, cũng chính vì luôn sống thật với những suy nghĩ của bản thân mà rất dễ động chạm đến người khác. Bởi vậy, không như những người có bản tính tốt như hiền lành, thật thà để có nhiều người thương, bản tính ăn ngay nói thẳng này cũng bị nhiều định kiến trái chiều, có người khen, nhưng người chê cũng rất nhiều, vì tính cách như vậy cũng thể hiện sự không khéo léo khi không biết nịnh nọt, cũng có người còn ghét ra mặt vì dám động chạm tới họ. Ăn ngay nói thẳng là một trong những biểu hiện của người có lòng tự trọng cao, có lòng tự tôn về nhân phẩm bản thân không thích nịnh bợ hay luồn cúi, quỵ lụy ai cả.
Nhưng xét một cách toàn diện, đó lại là một phẩm chất rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Người có tính cách ngay thẳng là người dám nghĩ dám làm dám nhận định đúng sai, bởi vậy họ rất dễ bị người khác ghen ghét khi dám nói lên chính kiến của bản thân. Tuy nhiên trong xã hội mà không có những người có tính cách ngay thẳng, dám bày tỏ quan điểm của bản thân mình thì xã hội này sẽ ra sao?
Con người ta biết biết ăn ngay nói thẳng để bộc lộ suy nghĩ của bản thân, góp ý để phát triển cho công việc chung và môi trường sống. Những người như vậy cũng là những người dễ cảm thấy bất bình trước những hành dộng sai trái, ngang tai trái mắt của cuộc sống xã hội, của thời cuộc để lên tiếng, đóng góp quan điểm của bản thân để mọi người có những nhận thức đúng đắn hơn về các mặt tiêu cực và tích cực đáng tồn tại trong xã hội.
Con người dám nghĩ, dám nói lên suy nghĩ của mình cũng là người có xu hướng chủ động trong chính lựa chọn của bản thân mình, biết mình yêu ghét, biết khả năng, sức lực của mình đến đâu để định hướng phát triển cho bản thân. Ngược lại với những con người “ ăn ngay nói thẳng” chính là những con người nhút nhát, tự ti hay những kẻ có lối sống nịnh bợ, phè phỡn. Có rất nhiều trường hợp các bạn trẻ trong thời điểm quan trọng của tương lai lại lập lừng không dám nói lên chính kiến của bản thân, để bản thân mình cho người khác định đoạt. Có những người học rộng tài cao, biết được, phân tích được những mặt ưu, khuyết điểm của thực trạng xã hội hiện nay nhưng lại không có chính trực, không dám nói lên quan điểm của mình vì sợ động chạm, sợ bị hệ lụy…những tư tưởng như vậy là lệch lạc vô cùng
Thành ngữ, tục ngữ mà thế hệ cha ông ta truyền đời để lại cho con cháu sau này chưa bao giờ là sai sách, tất cả đều có sự đúng đắn trong lý thuyết và có tính ứng dụng thực tiến cao. Câu tục ngữ “Ăn ngay nói thẳng” cũng vậy, con người ta hãy biết sống thể hiện lòng tự trọng tự tôn cá nhân lên cao, hãy luôn biết bày tỏ những quan điểm sống của bản thân mình bằng sự chân thành, chắc hẳn bạn sẽ nhận lại những điều tốt đẹp.
Việc nên làm:
A. Tự suy nghĩ về những nhược điểm của mình để sửa chữa.
D. Thường xuyên đặt ra các mục tiêu và tự đánh giá việc thực hiện mục tiêu.
B. Hỏi những người thân và bạn bè về ưu điểm, nhược điểm của mình.
Không nên làm:
E. Luôn tự trách bản thân, ngay cả khi không có khuyết điểm.
=> Bạn không nên làm thế vì như vậy sẽ làm nhụt đi ý chí và sự tự tin của bạn.
C. Xem bói đề tìm hiếu các đặc điểm của bản thân.
=> Chỉ có bản thân mới biết bạn có ưu nhược điểm gì.
- Em tham gia các hoạt động tập thể như:
+ Cắm trại cùng cả lớp vào ngày kỉ niệm thành lập Đoàn.
+ Tham gia văn nghệ của lớp.
+ Tham gia viết báo tường
+…
- Khi tham gia các hoạt động tập thể đó em đã được trải nghiệm cùng các bạn, đồng thời em cũng khám phá được khả năng mới của bản thân mình như:
+ Khi tham gia các hoạt động tập thể đó em cảm thấy rất vui, thấy mình ngoài khả năng hát ra mình còn có khả năng đóng kịch,….
Ma Kết
GDCD
Lớp 6
Ngày 1 tháng 3 năm 2021
Hôm nay, mình và em được bố mẹ cho đi siêu thị chơi.
+ Mình muốn được: chơi nhiều trò như vào vườn cổ tích, ném bóng,…nhưng bố mẹ lại cho mình chơi có một trò, lúc đó mình hơi buồn chút…
+ Mình làm những điều làm tốt đó là: mình đã cùng em chơi rất vui, khi em ngã bố mẹ chưa kịp vào mình đã giúp em dậy và dỗ em không khóc nữa,….
+ Những điều mình chưa làm tốt là: đã muộn, bố mẹ muốn cả nhà về để ăn tối nhưng mình cứ đòi bố mẹ cho ăn kem, trong khi bố mẹ không muốn
- Tình huống 1. Minh chưa biết cách tự nhận thức bản thân mình vì rất muốn hát nhưng lại ngại sợ các bạn chê cười.
- Tình huống 2. Quang đã biết cách tự nhận thức bản thân mình vì sau mỗi lần cô giáo trả bài kiểm tra, bạn đối chiếu với bài của các bạn được điểm cao để tìm ra những điểm chưa đúng, chưa hay và nhờ các bạn giải thích những điều mà Quang chưa hiểu.
- Tình huống 3. Loan chưa biết cách tự nhận thức bản thân vì Loan không muốn người khác nhận xét không tốt về mình.
Oprah Winfrey là một nữ giám đốc truyền thông, diễn viên, người dẫn chương trình trò chuyện, nhà sản xuất truyền hình và nhà từ thiện người Mỹ. “Cô bé da màu” Oprah Winfrey sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo tại Mỹ, vì gia đình quá khó khăn, bà được gửi đến sống với bà ngoại từ khi còn rất nhỏ. Quãng thời gian niên thiếu của bà chứa đầy tủi nhục và đau đớn, 9 tuổi bà bị làm dụng tình dục, 14 tuổi bà mang thai và mất đi đứa con đầu lòng, bà đã từng bị điều đến những trại giáo dưỡng dành cho vị thành niên...Sau mọi chuyện, ai cũng nghĩ rằng Oprah sẽ trượt dài trên con đường nghèo đói, thậm chí bà ngoại của Oprah chỉ dám mơ ước rằng, rồi một ngày Oprah sẽ trở thành người hầu cho những gia đình người da trắng, được họ cho ăn cho ngủ và được đối xử như một con người. Thế nhưng, Oprah lại có một mơ ước hoàn toàn khác biệt, phải nói đúng hơn là bà có một một niềm tin mãnh liệt ngay từ bé, rằng bà sẽ không trở thành người hầu cho bất kì ai, đó không phải một cuộc sống bà mong muốn. Oprah tự nhủ với lòng: “Tôi có thể làm nhiều hơn thế, tôi tin rằng ngoài kia những điều vĩ đại vẫn đang đón chờ tôi.” Ngày đó bà đã luôn tự ý thức, chủ động định hướng suy nghĩ, cũng như trăn trở đặt ra muôn ngàn câu hỏi để xác định rốt cuộc điều Vĩ Đại ở đây chính xác là cái gì và niềm tin ấy đã đi theo bà suốt cuộc đời. Trong những tháng ngày tăm tối của số phận, bà luôn mơ hồ và lạc lối, bà muốn chạm tay đến hai chữ thành công, nhưng làm thế nào để thành công thì bà không rõ. Duy chỉ có niềm tin là rõ ràng và sống động, chính nó đã chỉ đường dẫn lối cho Oprah Winfrey của ngày hôm nay. Oprah khẳng định, mỗi người cần phải lắng nghe tiếng nói, lắng nghe tiềm thức của chính mình, đừng để bản thân bị xao nhãng hoặc bị thôi miên bởi những suy nghĩ tiêu cực của người khác. Bạn chỉ có 2 lựa chọn: Một là bạn tự tay xây dựng mơ ước của mình. Hai là bạn sẽ được trả tiền để xây dựng ước mơ cho kẻ khác.
Xử Nữ
GDCD
Lớp 12
Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật
Phước Thịnh
GDCD
Lớp 12
- Bố chị H không đồng ý và ngăn cản cuộc hôn nhân của anh T và chị H vì lý do không cùng đạo là không đúng và vi phạm vào quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.
- Chị H và anh T nên giải thích cho bố chị H hiểu về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, việc ngăn cản anh chị kết hôn như vậy là trái pháp luật. Ngoài ra, anh chị cũng nên tìm hiểu thêm về các quy định, những trường hợp trước đó kết hôn khác đạo ở nơi mình sinh sống để ứng xử sao cho phù hợp, giúp bố chị H hiểu hai người yêu và chân thành muốn đến với nhau. Nếu vẫn không được, anh chị có thể nhờ đến sự hỗ trợ của tổ dân phố để tác động vào tư tưởng của bố chị H.
Bạch Dương
GDCD
Lớp 12
Xuka
GDCD
Lớp 12
- Bình đẳng giữa các dân tộc là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh phát triển bên vững đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
- Bình đẳng giữa các tôn giáo là cơ sở tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó của nhân dân Việt Nam, tạo sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc xây dựng đất nước phồn thịnh.
Song Ngư
GDCD
Lớp 12
- Ở nước ta, giữa các dân tộc hiện nay còn có sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, xã hội, làm cho việc thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế giữa các dân tộc có một khoảng cách nhất định.
- Tương trợ, giúp nhau cùng phát triển là một tất yếu khách quan trong quan hệ giữa các dân tộc. Nhà nước ta quan tâm đến các dân tộc thiểu số có trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp để rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tiến kịp trình độ chung của đất nước.