Trường học của Giên nằm ở một vùng quê hẻo lánh ở Châu Phi và là một lớp dạy miễn phí, chỉ có khoảng hai chục em được đi học.
- Danh từ chung là tên của một loại sự vật.
- Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng được viết hoa.
Bạn nhỏ trong bài rất yêu cảnh đẹp thiên nhiên quê hương, và cũng rất ngoan và yêu thương mẹ, vui thích khi được lên nương rẫy giúp mẹ làm việc
Những chi tiết: Mặt Trời ló, sương giăng, tia nắng long lanh, bắp trổ cờ non, phong lan muôn sắc, hoa chuối thắm đỏ
Cảnh vật thiên nhiên trên đường đi: Mặt Trời mới ló trên tre xanh, sương giăng đèn ngọn vỏ, tia nắng long lanh, bắp trổ cờ non xanh, rừng đẹp như bức tranh, phong lan muôn sắc nở, hoa chuối màu thắm đỏ... đây là những cảnh vật của núi rừng Việt Nam rất đẹp
Người biết nhận ra điểm yếu của mình nên đã tìm cách khắc phục. Nỗ lực để luyện chữ kiên trì vươn lên để dần dần viết chữ đẹp lên thay vì quá xấu như trước. Từằng tấm gương của Cao Bá Quát, chúng ta cần nhìn nhận đúng điểm yếu và mạnh của mình để có thể phát huy sức mạnh và khắc phục điểm yếu.
Các thành ngữ " xuất khẩu thành thơ", " văn hay chữ tốt" nói lên rằng Cao Bá Quát là một người tài giỏi, lời nói cũng có thể viết thành thơ, chữ đẹp. Ý chỉ ông là người tài giỏi.