Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Trùng roi có thể dễ dàng băt gặp ở những nơi có nước: ao, đầm, hồ hay cả vũng nước mưa.
- Giống: có khả năng tự dưỡng nhờ diệp lục khi sống ở nơi có ánh sáng.
- Khác: Có thể dị dưỡng khi sống trong tối lâu ngày; có thể di chuyển; không có thành xenlulozo.
a) Những vật liệu thường được dùng để ngăn chặn âm, làm cho âm truyền qua ít là : gạch, bê tông, gỗ…
b) Những vật liệu phản xạ âm tốt được dùng để cách âm là: kính, lá cây…
Khi muốn nghe rõ hơn, người ta thường đặt bàn tay, khum lại, sát vào vành tai đồng thời hướng tai về phía nguồn âm, do khi ta khum tay lại như thế, âm thanh gặp tay sẽ phản xạ lại, nên âm nghe to hơn, rõ hơn.
+ Đường vô xứ Huế quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
+ Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
+ Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát,
Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông.
Thân em như chẽn lúa đòng đòng,
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai.
Tường sần sùi và rèm nhung là những vật phản xạ âm kém → làm giảm hoặc mất đi tiếng vang giúp âm thanh trong các phòng chuyên dùng đó được rõ, to hơn.
Giá tiền mỗi quyền truyện là:
56 : 8 = 7 (nghìn đồng)
Dũng có số tiền là:
56 – 21 = 35 (nghìn đồng)
Số quyển truyện Dũng có thể mua được là:
35 : 7 = 5 (quyển).
Đáp Số: 5 quyển.
Ta thường nghe thấy âm thanh trong phòng kín to hơn khi ta nghe chính âm thanh đó ngoài trời vì ở ngoài trời ta chỉ nghe được âm phát ra, còn ở trong phòng kín ta nghe được âm phát ra và âm phản xạ từ các bức tường truyền tới tai gần như cùng lúc nên nghe to hơn.
Có thể nghe được tiếng vang ở nơi gần vách núi, hang động hay trong phòng (hội trường) rộng có tường bao quanh → ở những nơi đó em có thể nghe được tiếng vọng lại tiếng nói to của em.
a. Bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang.
b. Lung linh, long lanh, lóng lánh, lấp loáng, lấp lánh.
c. Vắng vẻ, hiu quạnh, vắng teo, vắng ngắt, hiu hắt.
Mỗi kho lúc đầu có số bao đường là:
168 : 3 = 56 (bao)
Mỗi kho lúc sau có số bao đường là:
56 + 16 = 72 (bao)
Số bao đường đã bán hết là:
2 x 72 = 144 (bao)
Đáp số: 144 bao đường