Lý thuyết Tiếng Việt 2: Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2

Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2: Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị giải thích chi tiết bài tập, giải nghĩa và trả lời câu hỏi môn Tiếng Việt 2 giúp các em học sinh dễ hiểu hơn. Đồng thời cũng giúp các em rèn luyện kỹ năng để học tốt Tiếng Việt 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Lý thuyết Tiếng Việt 2: Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị

Lý thuyết Tiếng Việt 2: Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị

1. Bạn Nam chúc mừng chị Liên được giải nhỉ trong kì thi học sinh giỏi của tỉnh. Hãy nhắc lại lời của Nam.

- Em chúc mừng chị. Chúc chị sang năm được giải Nhất.

2. Em sẽ nói gì để chúc mừng chị Liên.

- Em chúc mừng chị.

- Chúc chị sang năm sẽ giành giải cao hơn.

- Chị thật xứng đáng với kết quả đó. Em rất tự hào khi có chị gái học giỏi.

3. Hãy viết từ 3 đến 4 câu kể về anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em.

Gợi ý:

- Anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) của em tên là gì? bao nhiêu tuổi? đang học lớp mấy?

- Người đó có đặc điểm về hình dáng, tính cách gì nổi bật?

-Tình cảm của em dành cho anh, chị, em của mình như thế nào?

Hướng dẫn viết bài:

Chị gái em tên là Thanh Mai. Năm nay chị bước sang tuổi 12 và chị đang học lớp 6, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chị Thanh Mai có làn da trắng, mái tóc đen, dài và dáng người cân đối. Chị học giỏi tất cả các môn. Đặc biệt, chị còn là một viên nổi bật của câu lạc bộ cờ vua của trường. Em rất tự hào về chị. Chị là tấm gương sáng để em nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Như vậy là VnDoc đã giới thiệu bài viết Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị nhằm giúp các em học tốt hơn môn Tiếng Việt lớp 2. Ngoài tài liệu về Lý thuyết Tiếng Việt lớp 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các dạng Đề thi học kì 1 lớp 2Đề thi học kì 2 lớp 2 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 44
Sắp xếp theo

Lý thuyết Tiếng Việt 2

Xem thêm