Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 11

Thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong phát triển kinh tế của Đông Nam Á

Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

3
3 Câu trả lời
  • Cự Giải
    Cự Giải

    * Thuận lợi:

    - Khí hậu nóng ẩm, lượng mưa lớn thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật.

    - Tài nguyên đất phong phú và màu mỡ: ven biển có các đồng bằng phù sa màu mỡ, vùng núi tập trung diện tích lớn đất đỏ badan, freralit…thuận lợi cho canh tác, hình thành các vùng chuyên canh lương thực và cây công nghiệp quy mô lớn.

    - Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nguồn nước dồi dào cung cấp nguồn nước cho việc phát triển nông nghiệp, các ngành công nghiệp; đặc biệt có tiềm năng thủy điện lớn.

    - Trong khu vực (trừ Lào), các quốc gia khác đều giáp biển, thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển cũng như thương mại, hàng hải; dễ dàng giao lưu hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới.

    - Khoáng sản: đa dạng và nhiều mỏ có trữ lượng lớn (than đá, dầu khí, sắt, đồng), phân bố ở khắp các nước

    ⟶ là nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho phát triển các ngành công nghiệp.

    - Có diện tích rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm lớn thuận lợi để phát triển lâm nghiệp.

    * Khó khăn:

    - Thiên tai thường xuyên xảy ra : bão, lũ lụt, động đất, thậm chí còn chịu cả thảm họa sóng thần…

    - Diện tích rừng bị thu hẹp do khai thác không hợp lí và do cháy rừng; nhiều loại khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt…

    0 Trả lời 16/09/21
    • Biết Tuốt
      Biết Tuốt

      Thuận lợi:

      Khí hậu nóng ẩm, tài nguyên đất phong phú và màu mỡ (nhất là đất đỏ badan và đất phù sa), mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới.

      Đông Nam Á có lợi thế về biển. Trong khu vực (trừ Lào), các quốc gia khác đều giáp biển, thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển cũng như thương mại, hàng hải.

      Các nước Đông Nam Á có nhiều loại khoáng sản. Vùng thềm lục địa có nhiều dầu khí, là nguồn nguyên liệu, nhiên liệu cho phát triển kinh tế.

      Khó khăn

      Thiên tai thường xuyên xảy ra: bão, lũ lụt, động đất, thậm chí còn chịu cả thảm họa sóng thần…

      Diện tích rừng bị thu hẹp do khai thác không hợp lí và do cháy rừng; nhiều loại khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt…

      0 Trả lời 16/09/21
      • Bắp
        Bắp

        - Thuận lợi:

        + Vị trí địa lý: Đông Nam Á là nơi tiếp giáp giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, cầu nối giữa lục địa Á - Âu và lục địa Ô-xtrây-li-a. Thuận lợi cho sự giao lưu, hợp tác kinh tế với các quốc gia và khu vực khác trên thế giới.

        + Khí hậu: xích đạo và nhiệt đới ẩm gió mùa, nền nhiệt cao, độ ẩm lớn, thuận lợi phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.

        + Hệ thống sông ngòi dày đặc: Sông Mê Công. Sông Mê Nam, sông Iraoađi,… nhiều nước, cung cấp nước cho các hoạt động kinh tế. Sông ngòi có độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh là tiềm năng phát triển thủy điện.

        + Đất: Đất phù sa thích hợp trồng các loại cây lương thực, thực phẩm…Đất feralit, đất bazan thích hợp trồng cây công nghiệp, cây ăn quả,…

        + Khoáng sản: Giàu tài nguyên khoáng sản: dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, đồng,... là nguyên, nhiên liệu cho phát triển kinh tế.

        + Biển: Trừ Lào ra, tất cả các quốc gia đều giáp biển, thuận lợi cho phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.

        - Khó khăn:

        + Địa hình chủ yếu là đồi núi, bị chia cắt mạnh, khó khăn trong phát triển giao thông và giao lưu kinh tế giữa các vùng, các quốc gia.

        + Khí hậu diễn biến thất thường, nhiều thiên tai, bão lũ, động đất, sóng thần…gây khó khăn cho các hoạt động kinh tế.

        0 Trả lời 16/09/21

        Địa Lý

        Xem thêm