Thuyết minh về con mèo

Văn mẫu lớp 9: Thuyết minh về con mèo là tài liệu văn mẫu lớp 9 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Hi vọng, các bài văn mẫu thuyết minh về con mèo nhà em này sẽ giúp các em học sinh có thêm nhiều ý tưởng hoàn thành bài văn. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết.

I. Dàn ý thuyết minh về con mèo

1. Dàn ý thuyết minh về con mèo - Mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào hình ảnh con mèo cần thuyết minh.

Lưu ý: Học sinh tự lựa chọn cách dẫn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân.

2. Thân bài

a. Khái quát chung

Họ mèo có nguồn gốc từ mèo rừng. Mèo bắt đầu được thuần hóa và nuôi ở Ai Cập sau đó lan nhanh sang Châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.

Ở Việt Nam, mèo bắt đầu được nuôi từ khoảng hai nghìn năm trước đây.

Các loại mèo phổ biến ở Việt Nam: Mèo mun lông đen tuyền, mèo mướp lông xám tro, mèo vàng lông vàng óng, mèo tam thể lông có màu đen, vàng, trắng pha lẫn với nhau.

Mèo là loài động vật thông minh.

b. Thuyết minh chi tiết

Mỗi chú mèo trưởng thành có chiều dài khoảng 30cm, nặng khoảng 4-7kg tùy loại.

Mèo có ngoại hình linh hoạt: chiếc đầu nhỏ, hai tai vểnh, đôi mắt tròn tinh anh với đồng tử có khả năng giãn nở cao giúp mèo dễ dàng nhìn thấy cảnh vật trong bóng đêm. Bốn chân có một lớp đệm cùng móng vuốt sắc giúp mèo dễ leo trèo cũng như giảm lực khi tiếp đất từ trên cao.

Mèo rất thính, có thể đánh hơi từ xa và có một cách di chuyển nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.

Mèo cũng là loại động vật ăn ít và kén ăn.

c. Vai trò của loài mèo trong cuộc sống

Trước kia, người ta nuôi mèo chủ yếu để bắt chuột trong gia đình vì chủ yếu dân ta làm nông nghiệp nên rất hay bị chuột đến phá mùa màng, lương thực, mèo giúp người nông dân giữ nhà, giữ của khỏi loài động vậy gây hại này.

Mèo còn là người bạn thân thiết của con người: ngày nay, có rất nhiều giống mèo lạ, độc, đẹp du nhập vào nước ta, người ta không chỉ đơn thuần nuôi mèo để bắt chuột nữa mà có nhiều người nuôi mèo để bầu bạn với mình.

Mèo mang lại giá trị kinh tế cho con người: khi nhu cầu nuôi mèo làm bạn ngày càng tăng thì việc nhân giống mèo và cá cơ sở thú y chăm sóc mèo cũng phát triển theo, mang lại lợi ích và giá trị lâu bền cho con người.

3. Kết bài

Khái quát lại vai trò, giá trị, ý nghĩa của loài mèo trong cuộc sống đồng thời nêu cảm nghĩ của bản thân về loài động vật này.

2. Dàn ý thuyết minh về con mèo - Mẫu 2

1. Mở bài

Giới thiệu về con mèo.

2. Thân bài

a. Khái quát chung

  • Lịch sử: Các nhà khoa học thường cho rằng Ai Cập cổ đại là nguồn gốc của việc thuần hóa mèo, dựa vào những bức họa vẽ mèo nhà ở Ai Cập có niên đại khoảng 3600 năm.
  • Khái quát: mèo là động vật thuộc lớp thú, có bốn chân; có nhiều giống mèo khác nhau, mèo được con người nuôi rộng rãi, phổ biến và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống con người.

b. Thuyết minh chi tiết

  • Trung bình một chú mèo có chiều dài từ 30 - 50cm; có bộ lông dài và mượt. Cái đuôi vểnh lên trên.
  • Đôi mắt mèo trong veo như hai hòn bi ve. Đồng tử mèo có khả năng co giãn cực tốt. Ban ngày, đồng tử thu nhỏ đến đêm mới giãn ra để mèo có thể nhìn rõ trong đêm tối.
  • Thân hình được nâng đỡ bởi bốn chân chắc khỏe. Mỗi chân mèo đều có bốn ngón, dưới những ngón chân có vuốt cực sắc này là đệm thịt giúp mèo đi lại nhẹ nhàng.
  • Phân loại: mèo mun, mèo tam thể, mèo mướp,… ngoài ra còn có những giống mèo đặc biệt được nhập từ nước ngoài về.

c. Vai trò và lợi ích của loài mèo

  • Mèo được nuôi chủ yếu để bắt chuột nhờ những kĩ năng và đặc điểm riêng biệt của mình để lũ chuột không còn phá hoại mùa màng, lương thực trong gia đình.
  • Mèo được nuôi để bầu bạn với con người.

3. Kết bài

Khẳng định lại những giá trị tốt đẹp của loài mèo.

II. Văn mẫu Thuyết minh về con mèo

1. Thuyết minh về con mèo - Mẫu 1

Mèo là loại động vật phổ biến, quen thuộc với con người trong đời sống hằng ngày. Chúng xuất hiện trong phim ảnh, tranh vẽ, lời ăn tiếng nói hằng ngày. Loài động vật đáng yêu này có rất nhiều đặc điểm thú vị để chúng ta tìm hiểu.

Mèo vốn là một loại động vật có vú, chuyên ăn thịt. Theo nghiên cứu, chúng đã sống cùng con người ít nhất 9500 năm. Vốn dĩ, tổ tiên của những chú mèo mà con người nuôi hiện nay đều có nguồn gốc là mèo rừng. Trong quá trình sinh sống, con người thuần hóa mèo, biến chúng trở thành vật nuôi phổ biến. Nhiều ý kiến cho rằng ban đầu mèo được nuôi nhiều ở Ai Cập rồi sau đó lan nhanh sang Châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Nếu khám phá những ngôi mộ ở Ai Cập, ta có thể thấy những bức tranh, tượng có hình mèo. Thậm chí, có những vị thần Ai Cập cổ còn mang hình dáng đầu mèo, thân người rất bí ẩn. Ở châu nói chung Á và đất nước ta nói riêng, mèo bắt đầu được gia hóa khoảng 2000 năm trước đây.

Về mặt chủng loại, mèo thực sự là một trong những con vật đa dạng về giống loài nhất. Chỉ riêng những chú mèo nhà đã có đến hơn 30 dòng khác nhau. Người ta thường phân biệt mèo dựa trên quốc tịch và độ dài của lông. Một số loài mèo phổ biến được nuôi nhiều nhất hiện nay là mèo Anh lông dài, mèo Anh lông ngắn, mèo Somali, mèo Xiêm, mèo Ba Tư, mèo tai cụp Scotland,… Ở Việt Nam, nhân dân ta có những tên gọi để phân loại mèo rất dân dã theo màu lông như mèo mun, mèo ta thể, mèo mướp.

Xét về mặt ngoại hình, mỗi giống mèo lại có những đặc điểm riêng. Nhìn chung thì mèo sở hữu đầu và đôi tai nhỏ xinh xắn, cặp mắt tròn với đồng tử có khả năng giãn nở cao nên rất tinh nhanh trong bóng đêm. Chúng có bốn chân, mỗi chân được trang bị một lớp đệm êm ái để dễ dàng tiếp đất nhẹ nhàng cùng bộ móng vuốt sắc bén, thuận lợi cho việc leo trèo và bảo vệ bản thân. Về mặt tập tính, mèo có thể sống bầy đàn hoặc đơn độc. Mèo thích leo trèo, nghịch ngợm nhưng cũng có những giống mèo khá “lười”. Dù cũng là một loài thú cưng nhưng loài mèo thường không vồn vã, quấn quýt lấy con người như loài chó.

Về mặt vai trò, mèo mang lại rất nhiều ý nghĩa cho cuộc sống con người. Mèo bắt chuột, bảo vệ mùa màng và của cải của con người. Mèo trở thành người bạn thân thiết, gắn bó với con người. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng mèo là loại động vật biết chia sẻ, nhạy cảm với những thay đổi xúc cảm của con người. Những chú mèo có thể thể hiện nhiều hành động thể hiện sự an ủi, yêu thương đến chủ nhân. Thậm chí, có những chú mèo còn rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Như vậy, ta có thể thấy rằng mèo gắn bó lâu dài với đời sống. Ngày nay, khi kinh tế phát triển, việc nuôi mèo càng trở nên phổ biến. Những chú mèo dạy ta cách yêu thương động vật, trở thành người thân của ta. Vì vậy, hãy bảo vệ, quan tâm đến loài mèo và các loài động vật khác.

2. Thuyết minh về con mèo - Mẫu 2

Chắc chẳng có ai trong chúng ta không biết về mèo, loài vật đáng yêu được nuôi phổ biến trong nhà. Mèo là động vật có vú nhỏ và ăn thịt. Người ta tin rằng tổ tiên trung gian gần nhất trước khi được thuần hóa của chúng là mèo rừng châu Phi. Mèo nhà đã sống cùng với loài người trong hơn 9 nghìn năm và hiện nay chúng là một con vật nuôi lớn nhất trên trái đất. Có khá nhiều các loại mèo khác nhau và chúng xuất hiện với rất nhiều màu lông: Mèo mun lông đen tuyền từ đầu tới chân; Mèo mướp với lớp lông xám nâu, mèo vàng lông vàng óng tuy nhiên, giống mèo lớn nhất, loài nuôi lâu đời nhất là mèo tam thể. Con mèo nặng khoảng 3 đến 7kg. Nuôi trong nhà, mèo thường sống 14 tới 20 năm, có chú mèo lớn tuổi nhất từng thấy đã được 38 năm. Đầu mèo tròn và nhọn ở phía trước hơi nhô ra. Trông mèo nhỏ nhắn thế nhưng hàm răng nó thì có tận ba mươi chiếc. Tốt số này, trừ bốn chiếc răng nanh sắc nhọn ra hầu hết đều nhỏ. Kỳ lạ nhất là đôi mắt mèo, đôi mắt trong veo như hai hòn bi ve. Đồng tử mèo có khả năng co giãn rất cao. Ban ngày, đồng tử thu nhỏ đến tối mới giãn rộng. Mắt mèo ta có thể nhìn thấy trong bóng tối. Thân hình nhỏ nhắn của mèo được nâng đỡ bằng bốn chân chắc khỏe. Mặc dù ở trong nhóm động vật bậc thấp nên mèo cũng có một cái đuôi dài. Mỗi chân mèo đều có bốn ngón, dưới các ngón chân có vuốt cực sắc này là đệm thịt để mèo bước đi thoải mái. Mèo là những vận động viên điền kinh và những người chạy nước rút cừ khôi, chúng có thể đạt được tốc độ 30 dặm một giờ trên những cự ly trung bình. Mèo không chỉ nhảy cao tới đỉnh rào hay một bức tường cao ở tư thế đứng thẳng, chúng cũng rất nhạy cảm đối với loài thực vật. Ngày nay, loài mèo đã sống với người qua các thế hệ con cháu. Cho nên, thức ăn của loài mèo là cỏ. Rửa mặt cho dù là loài ăn thịt thú rừng thì cá cũng là thứ thực phẩm ưa thích nhất của họ nhà mèo. Người ta hay cho mèo ăn cá nấu với gạo. Mèo có thói quen rửa bằng cách chà lòng bàn chân trước bên phải của mình cho thật sạch rồi dùng đôi chân đó để lau vào mặt mèo. Hình ảnh này được sử dụng phổ biến trong các bài hát cho trẻ em. Chắc hẳn chẳng có em nhỏ nào mà không nghe thấy lời ca: "Tay meo meo, rửa mặt như mèo" hoặc "Mèo con ra bể nước, bàn chân nó vuốt vuốt và xoa vài cọng râu cước". Mèo là động vật ăn thịt vậy nên đối tượng để nó kiếm mồi phục vụ nhu cầu sinh tồn là các loài thú khác như: chuột, chim, cóc đá, cá, vũ khí săn mồi của mèo là móng vuốt ở đầu ngón chân có chiều dài hơn một phân, thành hình cong bán nguyệt, đầu móng vuốt ngắn và nhọn sắc bén. Móng vuốt của loài mèo là vũ khí rất nguy hiểm đối khi đối tượng của nó đang bắt mồi. Sử dụng săn mồi, khi thấy đối tượng hoặc con vật nó muốn bắt làm mồi thì loài mèo sẽ đứng từ xa con mồi khoảng chừng năm đến sáu mét. Sau đó nó nằm bẹp hạ người xuống sát mặt đất, mắt tập trung nhìn rồi chạm vào con mồi để bắt một cách dễ dàng. Khi đến khoảng cách mà nó cảm thấy săn được, loài mèo tung hết sức mạnh cuối cùng bằng việc đẩy hai chân sau và đồng thời phóng mạnh toàn bộ cơ bụng về phía trước và sử dụng móng vuốt sắc nhọn hạ thấp người và cào lấy con mồi. Một nét rất đáng chú ý ở mèo là khả năng săn chuột. Bọn chuột xấu chuyên đi ăn vụng mỗi khi nghe thấy tiếng "meo meo" của mèo là hồn vía bay đi hết. Mèo con mới một tháng tuổi đã được mẹ tập cho các kỹ năng bắt chuột căn bản như chạy, nhảy, vồ mồi và săn mồi. Trong giai đoạn đầu, mèo mẹ sẽ dẫn mèo con đi quanh nhà cho chúng "tìm hiểu" mọi chuyện. Lớn thêm chút, khoảng từ bốn đến năm tháng tuổi là có thể đi săn mồi. Mèo từ mười đến mười hai tháng tuổi là đã sinh sản được. Lúc này, mèo cái có lớp lông mới dài hơn và mịn hơn trước. Cơ thể mèo lúc này phát ra một mùi đặc biệt và có tiếng kêu lạ để thu hút các chàng mèo đực. Sau khi sinh, mèo cái trở lại sống một mình như trước và tự chăm sóc con. Mỗi lứa, mèo mẹ đẻ khoảng hai hoặc sáu con. Mèo con mới sinh mắt nhắm nghiền và khoảng một tuần sau mới mở mắt. Loài mèo cũng được miêu tả trong các câu chuyện và thần thoại tại nhiều nền văn minh, bao gồm truyền thuyết và thần thoại Ai Cập cổ, Trung Quốc cổ, Na Uy, và vị vua thời Trung cổ. Tuy nhiên, mèo còn bị cho là quỷ vì không đem lại may mắn khi được gắn kèm với các mụ phù thủy. Nhưng dù sao mèo cũng là con vật nuôi vô cùng đáng sợ.

3. Thuyết minh về con mèo - Mẫu 3

Từng ngày trôi, cuộc sống sẽ buồn tẻ biết bao nếu bên cạnh chúng ta không có những người bạn động vật nhỏ. Em rất thích mèo và luôn tìm hiểu về chúng. Mèo là vật nuôi quen thuộc trong các gia đình từ xưa đến nay.

Mèo là động vật thuộc lớp thú, có bốn chân. Trên mình phủ một bộ lông dày, mượt mà. Mèo nhà có nguồn gốc từ mèo rừng. Mèo được nuôi đầu tiên ở châu Phi, sau được nuôi ở các nước châu Âu và các nước nước khác. Thời đại phát triển ngày nay thì người ta đã lai tạo nhiều giống mèo mới như: mèo tam thể. mèo lông xù, mèo mướp, mèo mun, … Trên mặt mèo có bộ ria mép, đó chính là trợ thủ đắc lực của mèo.

Những lúc đuổi chuột, chuột chạy vào hang, mèo muốn đuổi theo thì ria mép không được chạm vào cửa hang, còn nếu ria mép chạm vào thì mèo không thể đuổi theo được, vì chiều dài của ria đúng bằng chiều rộng thân. Đặt biệt tai mèo rất thính và mắt mèo rất tinh. Tai mèo có thể nghe mọi cử động của chuột, dù là nhỏ nhất. Mắt mèo có cấu tạo đặc biệt, có thể co giãn, ban ngày mắt mèo co lại, ban đêm mắt mèo giãn ra, có thể nhìn được trong bóng tối. Điều đó giải thích vì sao mèo hay bắt chuột vào ban đêm.

Loài mèo rất sợ lạnh, nên chúng rất thích ngủ ở những nơi ấm áp, thích cuộn tròn người và vuốt ve bộ lông. Do đó vào mùa đông, mèo hay ngủ cạnh bếp lò, chui vào trong chăn ấm. Vào những ngày nắng, mèo hay nhảy lên mái bếp hoặc nằm ngoài sân để sưởi nắng. Lông mèo rất đặc biệt, khi được chiếu sáng sẽ tổng hợp thành vitamin D, mèo lấy vitamin bằng cách liếm lông, chúng ta hay nhầm tưởng mèo tự làm sạch cho mình. Dưới chân mèo có một đệm thịt dày, dù nhảy trên cao xuống cũng không phát ra tiếng động. thức ăn chính của mèo là chuột, ngoài ra mèo còn ăn thêm cơm, cá và rau. Chân mèo có móng vuốt đàn hồi, bình thường móng cụp lại, khi tự vệ hay vồ mồi thì móng duỗi ra.

4. Thuyết minh về con mèo - Mẫu 4

Sau khi chào tôi, chị mèo hào hứng kể rằng họ mèo nhà chị có nguồn gốc từ mèo rừng. Mèo bắt đầu được thuần hóa và nuôi ở Ai Cập sau đó lan nhanh sang Châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, mèo bắt đầu được nuôi từ khoảng hai nghìn năm trước đây.

Quả đúng như chị mèo Thông Thái nói, họ nhà chị ai ai cũng có vẻ ngoài nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống. Đầu mèo tròn, nhỏ và ở phía trước hơi nhô ra, đó là mõm mèo. Trông mèo nhỏ bé thế nhưng hàm răng nó lại có tới ba mươi chiếc. Trong số này, ngoài bốn chiếc răng nanh sắc nhọn thì hầu hết đều nhỏ xíu. Kì lạ nhất là đôi mắt mèo, đôi mắt trong veo như hai hòn bi ve. Đồng tử mèo có khả năng co giãn cực tốt. Ban ngày, đồng tử thu nhỏ đến đêm mới giãn ra. Thế là mèo ta có thể nhìn rõ trong đêm tối. Thân hình nhỏ bé của mèo được nâng đỡ bởi bốn chân chắc khỏe. Vì nằm trong nhóm động vật bậc thấp nên mèo vẫn có một cái đuôi dài. Mỗi chân mèo đều có bốn ngón, dưới những ngón chân có vuốt cực sắc này là đệm thịt giúp mèo đi lại nhẹ nhàng.

Chắc chẳng có em bé nào mà lại không biết đến câu hát: “Meo meo meo, rửa mặt như mèo…” hay “mèo con ra bể nước, bàn chân nó vuốt vuốt, xoa mấy sợi râu cước…”. Hình ảnh chú mèo liếm láp lòng bàn chân trước bên phải của mình cho thật sạch rồi lấy chính chân đó cọ cọ vào mặt mình đã khắc sâu vào tâm trí trẻ thơ. Một tập tính nữa mà ai cũng biết ở mèo đấy là bắt chuột. Bọn chuột xấu xí chuyên đi ăn vụng mỗi khi nghe thấy tiếng “meo meo” của mèo là hồn vía chạy đi đâu hết cả, chỉ còn biết bạt mạng chạy. Cộng thêm với đôi râu và đôi tai nhạy như ra đa mà trời đã ban cho, mèo lại càng bắt được nhiều chuột.

Nghe chị mèo nói đến đây, tôi đã thấy khoái loài mèo lắm rồi, bèn giục: “Chị ơi, chị kể cho em nghe về sự sinh trưởng của mèo đi”. Chị mèo mỉm cười rồi tiếp: “Mèo con được một tháng tuổi đã được mẹ dạy cho những kỹ năng bắt chuột cơ bản như chạy, nhảy, rình mồi, vồ mồi. Trong thời kì này, mèo mẹ sẽ dẫn mèo con đi quanh nhà để chúng “tìm hiểu” mọi thứ. Lớn hơn một chút, khoảng từ bốn đến năm tháng tuổi là có thể tự săn mồi. Mèo từ mười đến mười hai tháng tuổi là có thể sinh sản được. Lúc này, mèo cái có bộ lông mới mượt hơn, dày hơn bình thường. Cơ thể mèo lúc này phát ra một mùi đặc biệt và có tiếng kêu khác thường để hấp dẫn các chàng mèo đực. Sau khi giao phối, mèo cái lại sống đơn độc như trước và tự nuôi con. Mỗi lứa, mèo mẹ đẻ khoảng hai đến sáu con. Mèo con mới đẻ mắt nhắm nghiền, khoảng một tuần sau mới mở mắt”.

Rồi chị đố chúng tôi kể được tên thật nhiều loài mèo. Hừm, để xem nào. Mèo mun lông đen tuyền từ đầu tới gót này. Mèo mướp với bộ lông xám tro, mèo vàng lông vàng óng nữa. Có lẽ giống mèo đông đúc nhất, được nuôi phổ biến nhất là mèo tam thể. Loài này lông có màu đen, vàng, trắng pha lẫn với nhau. Nghe chúng tôi kể, chị gật gù: “Họ nhà người cũng am hiểu về họ nhà mèo ghê”.

Chị còn kể cho chúng tôi về nỗi kinh hoàng của họ nhà chị. Xưa, người ta dùng ruột mèo để căng dây vợt tennis (Nói đến đây, mặt chị hơi nhăn lại). Và bây giờ người ta còn ăn thịt mèo nữa. Nghe đâu, Chính phủ đã cấm bán và ăn thịt mèo. Song mấy người bạn chị bảo ở dưới Thái Bình, số quán nhậu “tiểu hổ” vẫn ở mức hàng trăm. Và cứ mỗi ngày, lại có hơn một ngàn anh chị em cô bác mèo “ra đi” tại đây. Chị lắc đầu “Cứ đà này, chẳng mấy chốc, bọn chuột dưới đó lại nổi loạn cho xem”. Vì mèo là “khắc tinh” của chuột mà.

Các bạn có muốn góp tay ngăn chặn nạn chuột không? Hãy nuôi một chú mèo trong nhà nhé. Theo kinh nghiệm của chị mèo Thông Thái thì mèo con dưới hai tháng tuổi nên cho ở với mẹ. Khi lớn lên thì cho tập ăn cơm trộn cá, trộn thịt hoặc thậm chí cả rau nữa. Mèo là loại động vật có xuất xứ từ sa mạc nên rất ưa hơi ấm. Chính vì thế nên mèo rất hay trườn mình cọ vào chân người. Lúc đó, bạn hãy ôm mèo vào lòng, ủ ấm cho nó hoặc mang nó ra nắng sưởi ấm nhé! Thấy chưa, mèo ta đã lim dim đôi mắt và grừ grừ khoan khoái rồi kìa. Mèo cũng rất thích chơi với các em bé từ bốn tuổi trở lên. Đây là thời kỳ hình thành nhân cách của các em nên nếu trong gia đình nuôi một chú mèo thì trẻ nhỏ sẽ sớm biết yêu động vật. Thật đáng tiếc nếu bạn bị dị ứng với lông mèo vì khi đó bạn chỉ có thể ngắm nó từ xa chứ đừng nuôi mà cũng đừng âu yếm vuốt ve nó. À, các bạn nhớ đem mèo đi tiêm phòng mỗi năm một lần và thường xuyên tắm hoặc bắt rận cho mèo nhé. Để mèo luôn khỏe mạnh và sạch sẽ mà.

Ối, vì trời nắng ấm quá nên chị mèo Thông Thái đã ngủ quên mất rồi. Thôi, chúng ta sẽ để yên cho chị ấy ngủ nhé. Tôi chắc rằng lần sau chị ấy sẽ kể cho chúng ta rất nhiều chuyện thú vị về loài mèo đấy. Vì loài mèo là bạn tốt của con người mà! Tạm biệt!

5. Thuyết minh về con mèo - Mẫu 5

Một ngày mùa thu đẹp trời, tổng biên tập Cá Thu của báo “Đại Dương Sâu Thẳm” quyết định viết một bài báo thật hoành tráng về đề tài “ Động vật trên cạn” để cho muôn loài dưới biển sâu hiểu biết thêm về thế giới trên cạn kia. Ông cử hai phóng viên lão luyện đi là bác Lươn và cô Cua càng. Hai người đã chọn loài động vật thân thiết với con người là mèo để phỏng vấn.

Nhờ cộng tác viên Chim cu gáy dẫn đường, nhóm phóng viên đã tìm đến nhà một cô mèo nhị thể. Lúc họ đến, cô mèo đang nằm phơi nắng trên thềm nhà. Ánh nắng vàng chiếu xuống bộ lông óng ả có điểm thêm các vệt trắng của cô trông thật lộng lẫy. Đôi mắt cô nhắm nghiền, bộ lòng mi dài cong vút và đôi ria mép thỉnh thoảng lại động đậy. Quả là một cô mèo thật đẹp.

Biết có khách tới, cô mèo mở mắt rồi đứng dậy vươn vai, cào cào bộ móng xuống đất. Cái đuôi cô cong lên kiêu kì, duyên dáng. Cô dẫn hai người bạn đến ổ của mình để bắt đầu cuộc phỏng vấn.

– Xin chào cô mèo! Tôi là Lươn, còn đây là Cua Càng. Chúng tôi đến từ báo “Đại Dương sâu thẳm” và muốn phỏng vấn cô một số điều được chứ ạ?

– Vâng…Được thôi – Cô mèo co đuôi ngồi đối diện hai phóng viên, giọng điệu hãy còn tiếc rẻ buổi tắm nắng ban nãy.

– Tốt quá! Cảm ơn cô! Trước tiên chúng tôi xin hỏi nguồn gốc loài mèo các cô ra sao? Và các cô gắn bó với loài người từ khi nào vậy?

Cô mèo khẽ động đậy cái đuôi, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

– Loài mèo chúng tôi rất tự hào là một trong những loài có mặt rất sớm trên trái đất này. Tổ tiên chúng tôi cùng với các loài như khủng long, cá mập, các loại voi và thú khác đã cùng đi săn, cùng sinh sống. Sau thời kì băng hà, không may các loài động vật như khủng long và voi ma mút bị tuyệt chủng hết. Chúng tôi còn lại cũng không nhiều. Sau đó loài người xuất hiện…

Cô mèo dừng lại một lúc, đôi mắt tròn và xanh thẫm nhìn xung quanh, cô tiếp tục:

– Thực ra nói về ngày xưa thì chuyện dài lắm. Chính cha mẹ tôi cũng không biết chính xác được chỉ biết rằng, họ nhà mèo thuộc bộ có móng vuốt, là một loài ăn thịt và có rất nhiều loài khác nhau như mèo nhị thể như tôi đây, mèo mướp, mèo mun, mèo tam thể, mèo khoang… Chúng tôi có mặt ở khắp nơi trên thế giới này.

Bác Lươn lại hỏi:

– Ồ! Vậy sao! Tôi thấy rằng thị giác, thính giác và cảm giác của loài mèo vô cùng nhanh nhạy. Cô hay nói kĩ hơn về điều này được không?

– Ồ! Vâng! – Cô mèo bắt đầu hào hứng với buổi phỏng vấn – Mắt chúng tôi vô cùng đặc biệt, đồng tử có thể co giãn nên nhìn vào ban đêm không gặp chút khó khăn gì. Tai của chúng tôi còn nghe được loại siêu âm – loại âm thanh mà tai người không nghe được, nhờ đó mà chúng tôi phần nào cảnh giác được một số nguy hiểm như động đất, sóng thần…

– Chà! Thật là tuyệt – cô Cua Càng thốt lên – còn gì nữa không ạ ?

Cô Mèo nhếch mép hãnh diện, giới thiệu tiếp:

– Còn chứ! Đôi chân của chúng tôi có những móng vuốt sắc nhọn, luôn được mài giũa cẩn thận. Dưới những bàn chân xinh xinh ấy còn là một lớp đệm thịt màu hồng giúp mèo đi lại dễ dàng. Anh thấy đấy, chúng tôi có thể nhảy từ trên cao xuống mà đâu có hề hấn cũng như gây ra tiếng động gì!

Bác Lượn liên tục hỏi còn cô Cua Càng thì chụp ảnh lia lịa. Vừa nghe cô vừa gật gù khâm phục loài mèo. Bỗng nhiên cô thay bác Lươn hỏi một câu:

– Cô hãy cho biết thêm về lợi ích của mèo đi!

– Vâng! Nhưng trước tiên tôi xin trả lời câu hỏi của bác Lươn đây đã! Loài mèo chúng tôi sống được khoảng 7 đến 10 năm. Cân nặng thì còn tùy vào điều kiện sống. Mỗi lứa mèo sinh được 3 đến 5 con… Còn câu hỏi của cô Cua đây, tôi xin trả lời như sau:

Loài mèo luôn bên cạnh tâm tình làm bạn với con người. Mèo còn bắt chuột giúp cuộc sống loài người yên ổn hơn. Mèo cũng có thể làm thực phẩm. Nhiều con mèo còn được bên cạnh các vị vua chúa, nữ hoàng thời xưa và cả ngày nay nữa. Mọi người thấy đấy, chúng tôi rất nổi tiếng… À! Chút nữa thì tôi quên. Mọi người đã xem bộ tranh Đông Hồ nổi tiếng về loài mèo của chúng tôi chưa? Bộ tranh ấy vẽ 5 con mèo với màu sắc khác nhau. Mỗi con một vẻ. Tất cả kết hợp lại làm thành một tác phẩm nối tiếng, được mọi người biết đến đấy.

Ngoài ra, mèo cũng thật tự hào khi được đứng trong vị trí của con giáp, làm tuổi cho mọi người. Có thể thấy, loài mèo không chỉ có ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống tâm linh của con người Việt Nam. Quả đáng được trân trọng và gìn giữ, phải không các bạn?

6. Thuyết minh về con mèo - Mẫu 6

Bên cạnh loài chó, thì mèo cũng là một loài vật vô cùng quen thuộc đối với con người. Chúng đã trở thành một vật nuôi trong nhà, được con người yêu quý và chiều chuộng.

Mèo là động vật thuộc lớp thú, có bốn chân. Trên mình phủ một bộ lông dày, mượt mà. Mèo nhà có nguồn gốc từ mèo rừng. Mèo được nuôi đầu tiên ở châu Phi, sau được nuôi ở các nước châu Âu và các nước nước khác. Thời đại phát triển ngày nay thì người ta đã lai tạo nhiều giống mèo mới như: mèo tam thể. mèo lông xù, mèo mướp, mèo mun...

Một chú mèo có thể dài khoảng 25 - 30 cm và nặng từ 2,5kg đến 7kg. Chúng có một chiếc đầu nhỏ, khá tròn, cử động linh hoạt, tùy thuộc theo hướng muốn di chuyển. Mắt mèo cũng có nhiều màu sắc đa dạng như màu vàng, đen, nâu nhưng chủ yếu là màu xanh. Mắt mèo là một bộ phận khá đặc biệt. So với các động vật khác, mèo có tầm nhìn rất tốt vào ban đêm nhưng lại kém đi vào ban ngày. Mắt mèo rất tinh, có thể nhìn khoảng cách rất xa và phát sáng trong bóng tối. Tai mèo rất thính. Đa số những chú mèo đều có đôi tai thẳng và vểnh lên cao. Nhờ tính năng động cao của cơ tai mà mèo có thể quay người về một hướng nhưng vểnh tai theo hướng khác. Đôi tai ấy cũng có khả năng nghe được những âm thanh ở tần số rất xa, thậm chí tốt hơn cả chó mặc dù chiếc tai tam giác chỉ nhỏ bằng đầu ngón cái. Mũi mèo đen, ươn ướt, rất thính. Chân mèo nhỏ và thon dài, có vuốt và đệm thịt ở phần tiếp xúc với mặt đất giúp đi tốt trên những bề mặt gồ ghề. Da mèo khá dày, nhiều lông. Bộ lông của chúng khá mềm, với màu sắc phổ biến của mèo là trắng, vàng, xám tro hay… Đuôi mèo dài và uyển chuyển, chúng được dùng để xua đuổi ruồi muỗi. Nhưng chức năng chủ yếu của nó là giữ thăng bằng cho mèo trong khi chạy nhảy, leo trèo. Những lúc đuổi chuột, chuột chạy vào hang, mèo muốn đuổi theo thì ria mép không được chạm vào cửa hang, còn nếu ria mép chạm vào thì mèo không thể đuổi theo được, vì chiều dài của ria đúng bằng chiều rộng thân. Đặt biệt tai mèo rất thính và mắt mèo rất tinh. Tai mèo có thể nghe mọi cử động của chuột, dù là nhỏ nhất. Mắt mèo có cấu tạo đặc biệt, có thể co giãn, ban ngày mắt mèo co lại, ban đêm mắt mèo giãn ra, có thể nhìn được trong bóng tối. Điều đó giải thích vì sao mèo hay bắt chuột vào ban đêm.

Mèo rất sợ lạnh, nên chúng rất thích ngủ ở những nơi ấm áp, thích cuộn tròn người và vuốt ve bộ lông. Do đó vào mùa đông, mèo hay ngủ cạnh bếp lò, chui vào trong chăn ấm. Vào những ngày nắng, mèo hay nhảy lên mái bếp hoặc nằm ngoài sân để sưởi nắng. Lông mèo rất đặc biệt, khi được chiếu sáng sẽ tổng hợp thành vitamin D, mèo lấy vitamin bằng cách liếm lông, chúng ta hay nhầm tưởng mèo tự làm sạch cho mình. Dưới chân mèo có một đệm thịt dày, dù nhảy trên cao xuống cũng không phát ra tiếng động. Thức ăn chính của mèo là chuột, ngoài ra mèo còn ăn thêm cơm, cá và rau. Chân mèo có móng vuốt đàn hồi, bình thường móng cụp lại, khi tự vệ hay vồ mồi thì móng duỗi ra.

Mèo là loài vật nhanh nhẹn, thông minh và có ích. Ngày nay, chúng đã trở thành một loại vật nuôi gắn bó trong cuộc sống của con người.

7. Thuyết minh về con mèo - Mẫu 7

Nếu loài chó biết trông coi nhà cửa, gà trống báo hiệu trời đã sáng thì mèo lại bắt chuột để bảo vệ một đồ vật trong gia đình. Loài mèo từ lâu đã gắn bó với cuộc sống của con người.

Mèo bắt đầu được thuần hóa và nuôi ở Ai Cập sau đó lan nhanh sang Châu Âu và các khu vực khác trên thế giới. Riêng ở Việt Nam, mèo bắt đầu được nuôi từ khoảng hai nghìn năm trước đây.

Họ nhà mèo có vẻ ngoài nhanh nhẹn. Đầu của chúng tròn, nhỏ và phía trước hơi nhô ra là chiếc miệng của chúng. Trông mèo nhỏ bé nhưng hàm răng nó lại có tới ba mươi chiếc. Trong số này, ngoài bốn chiếc răng nanh sắc nhọn thì hầu hết đều nhỏ xíu. Kỳ lạ nhất là đôi mắt mèo, đôi mắt trong veo như hai hòn bi ve.

Đồng tử mèo có khả năng co giãn cực tốt. Ban ngày, đồng tử thu nhỏ đến đêm mới giãn ra. Thế là mèo ta có thể nhìn rõ trong đêm tối. Thân hình nhỏ bé của mèo được nâng đỡ bởi bốn chân chắc khỏe. Vì nằm trong nhóm động vật bậc thấp nên mèo vẫn có một cái đuôi dài. Mỗi chân mèo đều có bốn ngón, dưới những ngón chân có vuốt cực sắc này là đệm thịt giúp mèo đi lại nhẹ nhàng.

Khi còn nhỏ, có lẽ ai cũng được nghe câu hát: “Meo meo meo, rửa mặt như mèo” và “mèo con ra bể nước, bàn chân nó vuốt vuốt, xoa mấy sợi râu cước”. Hình ảnh chú mèo liếm láp lòng bàn chân trước bên phải của mình cho thật sạch rồi lấy chính chân đó cọ cọ vào mặt mình đã khắc sâu vào tâm trí trẻ thơ. Một tập tính nữa mà ai cũng biết ở mèo đấy là bắt chuột. Bọn chuột xấu xí chuyên đi ăn vụng mỗi khi nghe thấy tiếng “meo meo” của mèo là hồn vía chạy đi đâu hết cả, chỉ còn biết bạt mạng chạy. Cộng thêm với đôi râu và đôi tai nhạy như ra đa mà trời đã ban cho, mèo lại càng bắt được nhiều chuột.

Về tập tính của loài mèo, mèo con được một tháng tuổi đã được mèo mẹ dạy cho những kỹ năng bắt chuột cơ bản như chạy, nhảy, rình mồi, vồ mồi. Trong thời kỳ này, mèo mẹ sẽ dẫn mèo con đi quanh nhà để chúng “tìm hiểu” mọi thứ. Lớn hơn một chút, khoảng từ bốn đến năm tháng tuổi là có thể tự săn mồi. Mèo từ mười đến mười hai tháng tuổi là có thể sinh sản được. Lúc này, mèo cái có bộ lông mới mượt hơn, dày hơn bình thường. Cơ thể mèo lúc này phát ra một mùi đặc biệt và có tiếng kêu khác thường để hấp dẫn mèo đực. Sau khi giao phối, mèo cái lại sống đơn độc như trước và tự nuôi con. Mỗi lứa, mèo mẹ đẻ khoảng hai đến sáu con. Mèo con mới đẻ mắt nhắm nghiền, khoảng một tuần sau mới mở mắt. .

Có rất nhiều loài mèo khác nhau. Mèo mun lông đen tuyền từ đầu tới gót này. Mèo mướp với bộ lông xám tro, mèo vàng lông vàng óng nữa. Có lẽ giống mèo đông đúc nhất, được nuôi phổ biến nhất là mèo tam thể. Loài này lông có màu đen, vàng, trắng pha lẫn với nhau.

Mèo là động vật ăn thịt nên đối tượng săn mồi của chúng thường là những con vật nhỏ như chuột, cá, ếch, cóc... Vũ khí săn mồi của mèo là móng vuốt ở đầu ngón chân có chiều dài hơn 1cm, hình cong bán nguyệt, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn sắc bén. Ngày nay mèo thường chung sống với con người nên thức ăn chủ yếu của nó là cơm. Mèo ăn rất ít nên các cụ ta mới có câu “ăn như mèo” song món khoái khẩu của chúng là cơm cá.

Loài mèo có một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Đặc biệt là ở Việt Nam, mèo gắn bó mật thiết với con người. Chúng đã trở thành người bạn của nhà nông giúp tiêu diệt lũ chuột ăn hại. Tranh khắc gỗ làng Đông Hồ ở Việt Nam có hai bức tranh “Đám cưới chuột” và “Trạng chuột vinh quy” rất nổi tiếng và ý nghĩa.

III. Audio Thuyết minh về con mèo

IV. Video Thuyết minh về con mèo

---------------------------

Trên đây là dàn ý và các bài văn mẫu Thuyết minh về con mèo. Mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Ngữ văn lớp 9 trên VnDoc để học tốt Văn 9 hơn.

Đánh giá bài viết
96 56.316
Sắp xếp theo

    Soạn Văn 9 - Văn 9

    Xem thêm