Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Mai hơn Tùng 3 tuổi và kém Hải 2 tuổi. Đào nhiều hơn Mai 4 tuổi

. Hỏi ai nhiều tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất, người nhiều tuổi nhất hơn người ít tuổi nhất là mấy tuổi?

5
5 Câu trả lời
  • Bảo Bình
    Bảo Bình

    Đáp án:

    Đào nhiều tuổi nhất

    Tùng ít tuổi nhất

    Vì Đào hơn Mai 4 tuổi mà Mai lại hơn Tùng 3 tuổi nên Đào hơn Tùng số tuổi là:

    4 + 3 = 7 (tuổi)

    Trả lời hay
    11 Trả lời 30/07/21
    • Bi
      Bi

      Đào nhiều tuổi nhất

      Tùng ít tuổi nhất

      Đào hơn Tùng 7 tuổi

      Trả lời hay
      11 Trả lời 30/07/21
      • Phước Thịnh
        Phước Thịnh

        Đáp án:

        Đào lớn tuổi nhất, nhiều hơn 7 tuổi

        Giải thích các bước giải:

        vì Mai lớn hơn Tùng, Mai nhỏ hơn Hải 2 tuổi

        Mai nhỏ hơn Đào 4 tuổi

        => Đào lớn nhất, Tùng nhỏ nhất

        mà Mai hơn Tùng 3 tuổi => Đào hơn Tùng là 4 + 3 = 7 tuổi

        Trả lời hay
        7 Trả lời 30/07/21
        • Bon
          Bon

          Mai hơn Tùng 3 tuổi mà kém Hải 2 tuổi

          Chứng tỏ: Mai, Tùng < Hải

          Nhưng Đào lớn hơn Mai 4 tuổi mà Hải chỉ lớn hơn Mai 2 tuổi

          Vậy Đào > Hải

          Vậy Đào lớn tuổi nhất

          Đào và Hải lớn tuổi hơn Mai còn Mai lớn tuổi hơn Tùng nên;

          Đào, Hải > Tùng

          Vậy Tùng ít tuổi nhất

          Đào lớn hơn Tùng số tuổi là:

          3 + 4 = 7 (tuổi)

          Trả lời hay
          6 Trả lời 30/07/21
          • Song Ngư
            Song Ngư

            Đáp án:

            Đào lớn tuổi nhất, Tùng nhỏ tuổi nhất

            Đào lớn hơn Tùng 7 tuổi

            Giải thích:

            Do Mai hơn Tùng 3 tuổi, kém Hải 2 tuổi, Đào hơn Mai 4 tuổi nên ta có sơ đồ như hình vẽ.

            Như vậy Đào là người lớn tuổi nhất, Tùng là người nhỏ tuổi nhất

            Đào hơn Mai 4 tuổi, Mai hơn Tùng 3 tuổi, nên Đào hơn Tùng là 4 + 3 = 7 tuổi.

            Toán lớp 2

            Trả lời hay
            5 Trả lời 30/07/21

            Toán học

            Xem thêm