Giải VBT Tiếng Việt 2 trang 72 Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 - Tiết 3, 4
Giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 72 Kết nối tri thức
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 3 trang 72 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Kết nối tri thức: Viết lời giới thiệu về bản thân với cá bạn khi em chuyển đến lớp mới.
Hướng dẫn trả lời
Gợi ý:
- Mẫu 1:
Mình là Tuấn Anh. Mình cao 1m30, nặng 37kg. Sở thích của mình là chơi bắn bi và cờ vua. Rất mong sẽ được mọi người quan tâm và giúp đỡ.
- Mẫu 2:
Xin chào các bạn, mình tên là Hà Lan. Mình là học sinh chuyển đến từ lớp 2G bên cạnh. Sở thích của mình là trồng và chăm sóc hoa cỏ. Rất vui vì được làm quen với các bạn.
- Mẫu 3:
Chào các bạn, mình là Bảo Ngân. Vì bố của mình có công tác đột xuất, nên mình được chuyển đến lớp. Rất mong sẽ nhận được sự quan tâm và yêu thương của tất cả mọi người.
- Mẫu 4:
Chào cả lớp, mình tên là Thúy Loan. Sở thích của mình là đánh đàn piano. Mình đã theo học bộ môn này được gần 2 năm rồi. Rất mong mình sẽ được các bạn yêu thương, quan tâm và giúp đỡ trong năm học này ạ.
- Mẫu 5:
Xin chào mọi người. Mình là Nam - đến từ thành phố hoa phượng đỏ. Từ nhỏ mình đã đặc biệt thích ăn ngon, nên có ước mơ trở thành một food reviewer nổi tiếng. Rất vui khi được làm quen với mọi người.
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức
HS củng cố kiến thức với các đề kiểm tra sau:
- Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức)
- Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức) - Số 1
- Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức) - Số 2
- Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức) - Số 3
- Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức) - Số 4
- Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức) - Số 5
- Bộ đề thi Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức)