Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Chiến tranh thế giới thứ 2 bao gồm 2 giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1 từ năm 1914 đến năm 1916:
Tại chiến trường châu Âu
Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, tại châu Âu đã xảy ra những sự kiện
Ngày 1/9, hai nước Anh và Pháp tuyên chiến với Đức sau khi Đức chiếm được Ba Lan. Tuy nhiên, ngày 06/10, Đức vẫn chiếm đóng hoàn toàn được Ba Lan.
Tháng 4/1940, Đức đưa quân vào Bắc Âu và chiếm được Đan Mạch
Ngày 10/5/1940, 3.350.000 Đức được đưa đến đánh chiếm các nước Pháp, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg. Sau đó Đức chiếm được Luxembourg
Ngày 15/5/1940, Đức và Hà Lan kí hòa ước đầu hàng với sự phục tùng của Hà Lan
Ngày 28/5/1940, Bỉ chính thức đầu hàng
Ngày 22/6/1940, Pháp cũng chính thức đầu hàng Đức với hiệp định Compiegne => Từ đây nước Pháp chia thành 2 phe, theo khối Trục là chính phủ của Vichy và theo khối Đồng Minh là quân Pháp tự do.
Ngày 10/6/1940, Đức cũng đồng thời tấn công Tây Âu và Na-uy đã đầu hàng chỉ sau hai tháng kháng cự.
Ngày 28/10/1840, Ý thất bại khi tấn công Nam Tư và Hy Lạp. Tiếp đó, Đức đã hỗ trợ Ý để cùng tấn công hai đất nước này vào ngày 06/04. Đến ngày 17/04, Nam Tư thất bại và chấp nhận hiệp ước đầu hàng. Cho đến 01/06 thì đất nước Hy Lạp cũng rơi vào tay Đức.
Chỉ sau hơn một năm, quân Đức đã chiếm được 11 quốc gia châu Âu và sẵn sàng tấn công Liên Xô.
Tháng 6/1941, Đức phá bỏ hiệp định không xâm lược mang tên Barbarossa và tấn công Liên Xô. Đây được coi là cuộc chiến lược khổng lỗ đẫm máu trong lịch sử nhân loại với sự đầu tư hùng hầu nhất của quân Đức. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu quên mình, hồng quân Liên Xô đã giành chiến thắng và đẩy lùi được quân Đức.
Tại chiến trường Bắc Phi
Đây được xem là chiến trường chính của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 lịch sử 11 chúng ta đang nghiên cứu. Tại đây là cuộc chiến cam go đầy khốc liệt giữa Anh, Pháp (lực lượng tự do) với Đức, Ý và Pháp (quân Vichy)
T8/1940, thuộc địa Somalia và Ai Cập của Anh bị Ý tấn công nhưng quân Ý đã bị đẩy lùi nhanh chóng sau đó
Quân Đức lúc này đang chi viện tối đa cho trận chiến Liên Xô-Đức nên không đủ đạn dược và vũ khí buộc phải dừng lại tại chiến trường này.
Tại chiến trường châu Á-Thái Bình Dương
Nếu như phát xít Đức dưới sự lãnh đạo của Hitler đang làm mưa gió tại khu vực châu Âu, thì ở châu Á, quân đội Nhật Bản cũng hoành hành và bành trướng xâm lược. Do điều kiện tự nhiên và địa lý khu vực, các trận chiến tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong chiến tranh thế giới thứ 2 Lịch sửu 11 lại diễn ra phần lớn ở gần biển hay trên biển.
Ngày 26/11/1941, Trân Châu Cảng nơi hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kì đang nắm giữ đã bị Nhật Bản tấn công bất ngờ. Được chuẩn bị công phu về mọi mặt, quân Nhật gần như tàn phá lực lượng của quân Mỹ trên Thái Bình Dương. Vì vậy, điều này cũng đã tạo điều kiện cho Nhật cơ hội mở rộng bành trướng => Mỹ chính thức tuyên chiến Nhật
Các quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Hồng Kong, Singapore… bị Nhật chiếm đóng
Mỹ La Tinh, Hà Lan, Úc, Anh và thuộc địa của Anh cùng Mỹ tuyên chiến
Đức và Ý công bố đối đầu và chiến đầu với Mỹ trong thế chiến này
Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 Lịch sử 11 chính thức lan rộng trên phạm vi toàn thế giới
Kết thúc giai đoạn 1 của cuộc chiến tranh thế giới thứ 2: Cuộc Cách mạng tháng 10 Nga thành công đánh dấu sự xuống dốc của quân Đức khi đó đang đạt đỉnh cao. Lúc này quân Đồng Minh cũng đang dồn lực để phản kích quân Nhật.
Giai đoạn 2 từ năm 1917 đến năm 1918:
Nếu giai đoạn 1 cuộc kháng chiến với nhiều sự kiện lịch sử đáng nhớ, thì trong giai đoạn 2 này cũng lưu lại những biến cố để thế chiến này trở thành cuộc chiến đấu đẫm máu của nhân loại
Tại chiến trường châu Âu
Tháng 5/1943, phe Đồng Minh tấn công Ý
Tháng 9/1943, quân Đức dưới chỉ huy của Hitler chiếm lại một phần nước Ý. Hai năm sau đó đất nước này là chiến trường của giữa phe Đồng Minh với quân phát xít.
Ngày 25/04/1945, Ý hoàn toàn được giải phóng sau sự sụp đổ của phe Trục.
Trong khi đó, cuộc chiến Đức-Xô vẫn diễn ra, quân Đức bị động đối phó.
Ngày 24/11/1945, quân Xô viết giải phóng phần đất cuối cùng, chuẩn bị tiến đánh Berlin.
Hồng quân Liên Xô trên đà thắng lợi đã giải phóng Áo, Na uy, Hungary và Tiệp Khắc. Bên cạnh đó, một số nước như Romania, Phần Lan cũng được loại bỏ khỏi phe Trục
Ngày 06/06/1944, tại mặt trận Tây Âu, quân Đồng Minh đánh chiếm thành công nhưng cũng bị thiệt hại khá nặng nề.
Ngày 16/03/1945, quân Liên Xô tiến đánh Beclin
Ngày 30/04/1945, quân Liên Xô chiếm được trụ sở Quốc hội Đức, Hilter phải tự sát trong tầng hầm
Ngày 09/05/1945, mặt trận châu Âu kết thúc khi các lực lượng còn sót lại của quân Đức đầu hàng.
Tại chiến trường Bắc Phi
Tháng 11/1942, trong tình thế chịu sức ép từ phát xít Đức, hồng quân Liên Xô đã mở thêm một chiến trường thứ hai tại Bắc Phi.
Quân Đức tại Bắc Phi chiến đấu khá yếu ớt do hầu hết quân đội và vũ khí được điều động đến mặt trận Liên Xô, vì vậy phát xít Đức tại đây chống cự yếu ớt.
Tháng 5/1943, phe Trục tại Bắc Phi bị đánh bại hoàn toàn, do đó quân phát xít cũng bị đẩy toàn bộ ra khỏi châu Phi
Tại chiến trường châu Á-Thái Bình Dương
Tại khu vực này, chiến tranh thế giới thứ 2 Lịch sử 11 được ghi nhận xảy ra trên cả đất liền và biển.
Quân Đồng Minh (Anh, Trung Quốc, Ấn Độ) đụng độ quân đội Nhật trên đất liền. Trong khi đó trên biển, liên quân Đồng Minh bảo vệ Úc cùng các quốc gia lân cận khi giành giật với Nhật từng hòn đảo.
Nhật tấn công đảo Midway nhưng thất bại và bị thiệt hại nặng nề sau trận đánh này
Ngày 7 tháng 8, chiến dịch phản công đầu tiên của phe Đồng Minh với Nhật Bản mang tên Guadalcanal. Quân Nhật bị đánh bại trong cuộc chiến này và bị tổn thất nghiêm trọng
Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính và lật đổ chế độ Pháp ở Đông Dương bao gồm các nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Cũng trong lúc này, phe Đồng Minh giành lại được Myanmar.
Ngày 20 tháng 10 năm 1944, đất nước Philippines nằm trong kế hoạch giải cứu của quân Đồng Minh, tuy nhiên đất nước này chỉ được giải phóng khi cuộc chiến tranh này kết thúc hoàn toàn.
Sau một loạt những thắng lợi trước quân Nhật, phe Đồng Minh quyết định tiến đánh đất nước này, họ chiếm được đảo Okinawa và Iwo Jima.
Tháng 6 năm 1944, lãnh thổ Nhật Bản chịu nhiều thiệt hại do những đợt ném bóm lẻ tẻ của quân Đồng Minh
Ngày 6 tháng 8 năm 1945, một sự kiện đẫm máu của toàn nhân loại khi Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân và lấy Nhật Bản làm con mồi. Quả bom nguyên tử Little boy được ném xuống thành phố Hirosima giết chết hơn 90.000 người.
Ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai được ném xuống thành phố Nagasaki làm chết hơn 70.000 người. Hai quả bom nguyên tử này gần như san bằng thành phố
Ngày 8 tháng 8, Liên Xô chính thức đối đầu với Nhật, để đến ngày 28 tháng 8 thì hồng quân Liên Xô giành được thắng lợi
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Nhật Bản kí văn kiện đầu hàng Đồng Minh, sau khi liên tiếp bị hai cường quốc đối đầu => Đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của phe Trục trong Thế chiến thứ 2. Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 kéo dài 6 năm đã chính thức kết thúc.
Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi được gây ra bởi Đảng Quốc gia, một chính phủ toàn người da trắng thực thi chính sách phân biệt chủng tộc mạnh mẽ thông qua luật pháp. Đạo luật này được gọi là phân biệt chủng tộc và có nguồn gốc từ những năm 1913 Đạo luật đất đai sau khi Nam Phi độc lập.
Chế độ Apartheid buộc những người Nam Phi không da trắng, chiếm đa số dân số, phải sống trong các khu vực tách biệt với người da trắng và sử dụng các phương tiện công cộng riêng biệt. Hai nhóm đã hạn chế liên lạc với nhau và mặc dù có sự phản đối gay gắt từ các quốc gia khác, chế độ phân biệt chủng tộc đã tồn tại trong gần 50 năm.
Mãi đến năm 1991, luật mới bắt đầu bị bãi bỏ. Nelson Mandela đã phải ngồi tù 27 năm và cuối cùng khi được trả tự do vào năm 1990, ông đã giúp chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Nam Phi cũng bị cộng đồng quốc tế buộc phải ngừng luật phân biệt chủng tộc. Đã có các biện pháp trừng phạt kinh tế và cấm vận bắt buộc.
Năm 1994, đó là sự kết thúc của chế độ phân biệt chủng tộc. Một cuộc bầu cử năm đó đã dẫn đến một chính phủ liên minh chiếm đa số không phải da trắng. Điều này trùng hợp với việc tạo ra một hiến pháp mới thúc đẩy tất cả các nhóm chủng tộc và bãi bỏ Đạo luật Đăng ký Dân số. Mặc dù người Nam Phi còn một chặng đường dài để thống nhất đất nước và xóa bỏ ranh giới chủng tộc, nhưng họ đã vĩnh viễn thoát khỏi nạn phân biệt chủng tộc.
Những nơi khô hạn nhất:
- Sa mạc Atacama, Chile: nơi đây khô hạn vì dòng hải lưu Humboldt đã ngăn cản dòng nước lạnh được chuyển tới từ Nam Cực, vốn là nguyên nhân của sự hình thành nên những đám mây mang mưa. Có một điều thú vị về sa mạc này đó là cứ 5 năm đến 10 năm lại có một trận mưa lịch sử xảy ra, tạo ra những bông hoa và thảm thực vật màu sắc rực rỡ trải dài khắp sa mạc. Sự kiện này chỉ kéo dài khoảng một tuần nhưng nó thực sự là một màn trình diễn đáng kinh ngạc của tự nhiên.
- Luxor, Ai Cập: Luxor là một thành phố ở miền nam Ai Cập, trên bờ đông của sông Nile. Nó nổi tiếng là một trong những thành phố nóng nhất, khô nhất và nhiều nắng nhất trên thế giới với lượng mưa trung bình 0,862 mm mỗi năm. Thành phố này cũng có một số trận bão cát đáng sợ có thể kéo dài tới hai ngày, với sức gió lên tới 90 dặm/giờ.
- Aswan, Ai Cập: Aswan là một trong những thành phố nóng nhất và khô hạn nhất ở Ai Cập, với nhiệt độ cao nhất thường xuyên trên 40 độ C. Lượng mưa trung bình hàng năm ở Aswan dưới 1mm và một số năm, thành phố hoàn toàn không có cơn mưa nào. Vị trí gần với chí tuyến càng khiến nơi đây có nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn. Nhiều khi, thành phố còn hứng chịu những cơn gió rất mạnh có thể cuốn theo cát với vận tốc hơn 100 dặm/giờ.
a) Đại não :
*Cấu tạo:
- Đại não ở người rất phát triển, che lấp cả não trung gian và não giữa.
- Chất xám ngoài cùng tạo thành vỏ não.Bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp đó là khe và rãnh làm tăng diện tích bề mặt vỏ não.vỏ não dày khoảng 2-3mm gồm 6 lớp.
- Các rãnh chia mỗi nữa đại não thành các thuỳ.Rãnh đỉnh ngăn cách thuỳ trán và thuỳ đỉnh.
- Rãnh thái dương ngăn cách thuỳ trán,thuỳ đỉnh với thuỳ thái dương. Trong các thuỳ,các khe đã tạo thành các hồi hay khúc cuộn não.
- Dưới vỏ não là chất trắng trong đó có chứa các nhân nền.
- Chất trắng là các đường thần kinh nối các vùng của võ não và nối 2 nữa đại não với nhau. Ngoài ra còn các đường dẫn truyền nối giữa võ não với các phần dưới của não với tuỷ sống. Hầu hết các đường này đều bát chéo hoặc ở hành tuỷ hoặc ở tuỷ sống.
* Chức năng: Là trung khu của các phản xạ có điều kiện,trung khu của ý thức.
b) Tuỷ sống :
*Cấu tạo :
Tủy sống (spinal cord) là phần thần kinh trung ương nằm trong ống sống. Phía trên, nó giáp với hành tuỷ, còn bên dưới (khoảng từ đốt sống thắt lưng L1-2), nó hẹp dần lại để tạo thành phần đuôi được gọi là đuôi ngựa. Ống tuỷ sống là một dải đồng nhất với hai chỗ phình ra tại phần cổ và phần thắt lưng. Ðây là những điểm tập trung nhiều tế bào thần kinh và các dây thần kinh hơn những chỗ khác.
* Chức năng:
- Chức năng dẫn truyền của tủy sống
- điều khiển các phản xạ không ý thức ( phản xạ không điều kiện)
Tham khảo phương pháp trừ số đo thời gian tại https://vndoc.com/ly-thuyet-tru-so-do-thoi-gian-162886
Tham khảo bảng đơn vị đo thời gian tại https://vndoc.com/giai-bai-tap-trang-130-131-sgk-toan-5-bang-don-vi-do-thoi-gian-119867#mcetoc_1evote5s10