Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Nguyễn Linh An Địa Lý Lớp 10

Trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất

Dựa vào hình 15 (SGK trang 56), hãy trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.

5
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
5 Câu trả lời
  • Bạch Dương
    Bạch Dương

    - Vòng tuần hoàn nhỏ: nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống biển.

    - Vòng tuần hoàn lớn: nước biển bốc hơi tạo thành mây -> mây được gió đưa vào sâu lục địa: ở vùng vĩ độ thấp, núi thấp mây gặp lạnh thành mưa; ở vùng vĩ độ cao và núi cao, mây gặp lạnh tạo thành tuyết -> mưa nhiều và tuyết tan chảy theo sông và các dòng ngầm từ lục địa ra biển -> biển lại bốc hơi,...

    Trả lời hay
    52 Trả lời 11/08/21
  • Đen2017
    Đen2017

    - Vòng tuần hoàn nhỏ: nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh ngưng tụ thành mưa rơi xuống biển.

    - Vòng tuần hoàn lớn: nước biển bốc hơi tạo thành mây, gió đưa mây vào trong đất liền, gặp lạnh ngưng tụ thành mưa rơi xuống đất, ở vùng vĩ độ cao ngưng tụ thành tuyết, mưa nhiều và tuyết tan thành nước chảy thành sông, nước ngấm xuống đất thành nước ngầm và đổ ra biển.

    Trả lời hay
    24 Trả lời 11/08/21
  • Người Dơi
    Người Dơi

    – Vòng tuần hoàn nhỏ: nước biển và đại dương bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống biển; tạnh mưa, nước lại bốc hơi, tạo thành mưa trên biển và đại dương.

    – Vòng tuần hoàn lớn: nước biển và đại dương bốc hơi tạo thành mây, mây được gió đưa vào sâu trong lục địa; ở vùng vĩ độ thấp và núi thấp mây gặp lạnh thành mưa; ở vùng vĩ độ cao hoặc núi cao, mây gặp lạnh tạo thành tuyết; mưa nhiều và tuyết tan chảy thành dòng theo sông và các dòng ngầm từ lục địa ra biển; nước biển và đại dương lại bốc hơi tạo thành mây,… mưa trên lục địa rồi trở lại đại dương.

    Xem thêm...
    Trả lời hay
    17 Trả lời 11/08/21
  • Ỉn
    Ỉn

    Vòng tuần hoàn của nước là:

    Vòng tuần hoàn nước nhỏ: Nước biển và đại dương bốc hơi (do tác dụng của gió, nhiệt độ…) và ngưng tụ trên cao tạo thành mây, gây mưa ngay trên mặt biển và đại dương.

    Vòng tuần hoàn nước lớn: Nước bốc hơi ngoài mặt biển, đại dương và hình thành mây. Gió đưa mây vào đất liền và gây mưa tại đây. Một phần nước mưa tụ lại thành các dòng sông rồi chảy ra biển; một phần khác ngấm xuống đất thành nước ngầm, cuối cùng chảy ra sông suối rồi chảy ra biển.

    Trả lời hay
    3 Trả lời 11/08/21
  • Kum Bibi
    Kum Bibi

    Vòng tuần hoàn nhỏ: nước biển, đại dương, sông, suối, ao, hồ... bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh ngưng tụ thành mưa rơi xuống biển.

    - Vòng tuần hoàn lớn: nước biển bốc hơi tạo thành mây, gió đưa mây vào trong đất liền, gặp lạnh ngưng tụ thành mưa rơi xuống đất, ở vùng vĩ độ cao ngưng tụ thành tuyết, mưa nhiều và tuyết tan thành nước chảy thành sông, nước ngấm xuống đất thành nước ngầm và đổ ra biển (đại dương, sông, suối, ao, hồ.....)

    Trả lời hay
    1 Trả lời 22/02/24

Địa Lý

Xem thêm
Chia sẻ
Chia sẻ FacebookChia sẻ TwitterSao chép liên kếtQuét bằng QR Code
Mã QR Code
Đóng