Đề thi cuối kì 2 Văn 9 Chân trời sáng tạo năm 2026 - Đề 5
Đề thi cuối học kì 2 Văn 9 CTST có đáp án
Đề thi cuối 2 Văn 9 Chân trời sáng tạo năm 2026 - Đề 5 được biên soạn theo cấu trúc mới với hình thức 100% tự luận. Đề thi có đáp án, được để dưới dạng file word và pdf. Đây không chỉ là tài liệu hay cho các em ôn tập, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 9 sắp tới mà còn là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và ôn luyện cho học sinh. Mời thầy cô và các em tải về tham khảo toàn bộ tài liệu.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 9
MÔN: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
PHẦN I. ĐỌC HIỂU(4,0 điểm)
Đọc văn bản dưới đây:
HẠNH PHÚC
Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em
hạnh phúc ở trong những điều giản dị
trong ngày, trong đêm
đừng than phiền cuộc sống nhé em
hạnh phúc ngay cả khi em khóc
bởi trái tim buồn là trái tim vui
hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
là tiếng xe về mỗi chiều của bố
cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
hạnh phúc là khi đêm về không thấy tiếng mẹ ho
là ngọn đèn soi tương lai em sáng
là điểm mười mỗi khi lên bảng
là ánh mắt một người lạ như quen
hạnh phúc là khi mình có một cái tên
vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em
tuổi mười tám còn khờ khạo lắm
đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm
hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường.
( Hạnh phúc- Thanh Huyền)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,75 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Hãy chỉ ra cách gieo vần ở khổ thơ thứ ba ?
Câu 2 (0,75 điểm) Theo tác giả: “hạnh phúc bình thường và giản dị lắm” Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?
Câu 3 (0,5 điểm) Việc lặp lại cấu trúc: “ đừng… nhé em” trong bài thơ mang lại hiệu quả nghệ thuật gì?
Câu 4 (1,0 điểm) Em hiểu như thế nào về những dòng thơ sau:
“đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm
hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường”.
Câu 5( 1,0 điểm): ........................
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
Viết đoạn văn phối hợp ( khoảng 200 chữ) phân tích khổ thơ thứ 3 của văn bản ở phần đọc hiểu trên.
Câu 2 (4,0 điểm)
.................................
Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ ) trả lời câu hỏi trên.
--------------- Hết ---------------
Mời thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi và đáp án trong file tải