Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Bạn xem bài soạn SGK: https://vndoc.com/on-tap-cuoi-hoc-ki-2-lop-3-tiet-3-chan-troi-sang-tao-292377
Ngọc Mỹ Nguyễn
Văn học
Lớp 3
- Cách 1: không dùng từ cảm thán:
Con chim bồng chanh đỏ rất đẹp!
- Cách 2: Dùng từ cảm thán:
Con chim bồng chanh đỏ đẹp biết bao!
->> Thêm dấu chấm cảm váo cuối câu.
Heo con ngốc nghếch
Văn học
Lớp 3
| Câu | Sự vật | đặc điểm |
| a | trăng - cái đĩa | tròn |
| b | cái mỏ - quản bút | nhọn hoắt và oai vệ |
| b | lông toàn thân - đốm lửa | đỏ hồng |
| c | mảnh ruộng mạ non - nhung | |
| c | thửa ruộng nước sóng lên - gương | sáng |
Bạn xem bài soạn sgk: https://vndoc.com/on-tap-cuoi-hoc-ki-2-lop-3-tiet-3-chan-troi-sang-tao-292377
Bạn xem bài: https://vndoc.com/giai-tieng-viet-1-trang-65-66-67-bai-2-noi-voi-em-235797
Cách pha chế dung dịch Boóc-đô 1%:
Lượng nguyên liệu cần có:
- Đồng Sunfat: 1kg
- Vôi sống: 1kg, nếu vôi đã tôi là 1,3kg
- Lượng nước: 100L
- Lu vại, thùng bằng nhựa, sành sứ, không sử dụng thùng bằng kim loại.
Cách tiến hành:
- Sử dụng 1kg vôi cho vào thùng chứa 20L nước khuấy cho tan hết.
- Cho 1kg đồng Sunnfat và thùng chứa 80L nước khuấy cho tan hết.
Sau khi đã có dung dịch sulfat đồng và nước vôi thì đổ từ từ dung dịch sulfat đồng vào nước vôi, vừa đổ vừa khuấy đều tay theo một chiều nhất định. Tuân thủ đổi theo tuần tự trên, không được đổ ngược lại, tức là không được đổ dung dịch nước vôi vào dung dịch sulfat đồng vì nước vôi sẽ bị kết tủa, không hòa tan được hết.
Mỗi con người đều có cách nhìn nhận riêng về cuộc sống và cảm nhận thế giới của họ. Và chiếc qua chiếc lăng kính sẽ quyết định giá trị củathế giới.
Trong khoa học tự nhiên, lăng kính là dụng cụ ọc tập, làm việc dùng để quan sát. Vì vậy, ta gọi cách nhìn nhận những vấn đề, những góc cạnh cuộc sống là lăng kính cuộc sống. Những quan điểm, suy ngẫm của từng người về một sự việc được mỗi người đặt trong chiếc lăng kính của mình dưới góc độ nhìn và cảm nhận là khác nhau. Vậy nên, mỗi người có một chiếc lăng kính của riêng mình. Con người có đôi mắt để nhìn đời phân biệt đục-trong, phải – trái, đúng – sai… Nếu đứng ở góc độ khác nhau, ta sẽ có những cách nhìn, cách nghĩ khác nhau. Góc nhìn được tạo nên từ những suy nghĩ, nhận định của mỗi người. Nhìn sai hay đúng là do tâm trạng và góc nhìn của mỗi người, tùy thuộc vào tâm trạng, cảm xúc của từng người. Nếu góc nhìn bị sai lệch, bạn sẽ đưa ra những kết luận chủ quan, thiếu chính xác. Từ chiếc lăng kính của mỗi người sẽ quyết định giá trị của thế giới. Nếu qua chiếc lăng kính của mình, bạn nhìn nhận vấn đề dưới góc độ tốt đẹp, thân thiện thì thế giới của bạn trông thấy sẽ luôn tích cực và tươi sáng. Nhưng nếu qua chiếc lăng kính, bạn cảm thấy sự việc hay vấn đề nào đó ở mặt phiến diện, nhìn nhận vấn đề một cách bảo thủ, tiêu cực thì thế giới mà bạn cảm nhận được sẽ là những điều tồi tệ.
Chiếc lăng kính cũng là một cách gọi cho việc bạn nhìn và cảm nhận thế giới qua đôi mắt và tâm hồn của mình để. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho dù có rơi vào bế tắc, chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ, bình tĩnh xem xét vấn đề từ một góc độ khác. Để có cái nhìn về cuộc sống bao quát, tổng quan hơn, chúng ta không nên suy nghĩ cực đoan, cũng đừng quá cầu toàn. Điều đó sẽ làm giảm khả năng suy xét, phán đoán và giải quyết vấn đề của bản thân.
Lăng kính quyết định giá trị của thế giới. Đó là lí do vì sao ta cần sống tích cực, lạc quan mỗi ngày, mỗi giờ, cống hiến và làm những việc bản thân yêu thích có ích cho xã hội. Từ những điều tốt đẹp nhỏ nhặt bạn cảm nhận được, sự tích cực mà bạn mang đến sẽ giúp giá trị của bản thân bạn và thế giới trong mắt bạn trở nên tươi sáng.
Bạn xem kiến thức bài: https://vndoc.com/tom-tat-ly-thuyet-sinh-hoc-11-bai-17-150691
Khi bớt 25kg gạo mỗi loại thì hiệu không thay đổi
Hiệu số phần bằng nhau là:
7 - 3 = 4 (phần)
Số ki-lô-gam gạo nếp sau khi bán là:
20 : 4 x 3 = 15 (kg)
Số ki-lô-gam gạo tẻ sau khi bán là:
20 : 4 x 7 = 35 kg
Số ki-lô-gam gạo nêp ban đầu là:
15 + 25 = 40 (kg)
Số ki-lô-gam gạo tẻ ban đầu là:
35 + 25 = 60 (kg)
Đáp số: gạo nếp 40kg, gạo tẻ 60kg