Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
Câu 16: A. Person A: whose siutcase is this?
Person B: It has Jodie and Jack's name on it, so it must be theirs.
câu 17: C. I need to buy a new suitcase to prepare for the trip.
câu 18. B.The government encourages people to use more public transportation to save energy.
Xem lý thuyết cộng số đo thời gian tại https://vndoc.com/ly-thuyet-cong-so-do-thoi-gian-162880
11c. passport
12b. although: trọng âm vào 2
a, c, d: trọng âm vào 1
13c 14d 15b
Hoa Thanh
Toán học
Xem thêm một số bài tập về Tính chất dãy tỉ số bằng nhau tại https://vndoc.com/tinh-chat-cua-day-ti-so-bang-nhau-185451
Nguyễn Cao Phong
Văn học
Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc. Thể hiện niềm tự hào dân tộc (nguồn gốc) của chúng ta.
Trong môi trường học đường hiện nay, có một vấn đề vô cùng nhức nhối, đó chính là hiện tượng bắt nạt học đường. Đây là một hiện tượng xấu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các bạn học sinh.
Trước hết là đối với các bạn bị bắt nạt. Việc bị các bạn cùng trang lứa hay các anh chị lớn tuổi hơn trong trường bắt nạt cả về tinh thần lẫn thể chất sẽ khiến các bạn ấy vô cùng buồn bã, đau khổ. Không chỉ vậy, điều đó còn khiến cho các bạn ấy bị tổn thương về thể xác do bị đánh đập, về tinh thần do bị đe dọa, chèn ép. Những điều đó khiến cho các bạn ấy không thể tập trung học tập được. Lúc nào cũng chìm trong sợ hãi, e ngại. Các bạn ấy không còn muốn đến trường, không muốn giao lưu với người khác. Dần dần thu mình vào trong cái vỏ bọc riêng tự tạo nên, không giao tiếp bình thường với thế giới bên ngoài. Điều đó khiến cho không chỉ việc học của các bạn bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề, mà quá trình phát triển tâm sinh lí cũng bị đè nén, ảnh hưởng.
Tiếp theo là đối với những kẻ đi bắt nạt người khác ở trong trường học. Bản thân những bạn học sinh ấy đã vô tình hoặc là cố tình đánh đập, chửi bới, đe dọa các bạn học sinh khác trong trường. Những hành động ấy khiến bản thân các bạn học sinh đó trở thành những đứa trẻ hư, bất trị trong mắt người khác. Mọi người sẽ chán ghét, không muốn tiếp xúc hay giúp đỡ những kẻ bắt nạt. Tập thể lớp sẽ tự động cô lập những bạn đó lại, không chơi cùng, hoạt động cùng. Theo đó, khi không được thầy cô, bạn bè quan tâm nhắc nhở, các bạn học sinh cá biệt ấy sẽ ngày càng trượt dài trên con đường sai trái, chểnh mảng việc học tập, đánh rơi tuổi trẻ của chính mình.
Chính vì vậy, em khẳng định rằng bắt nạt học đường là một hiện tượng vô cùng xấu xa, cần phải ngăn cản và đẩy lùi, quyết không để tồn tại ở trong trường học.
Thác Giang Điền là một trong những điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Với vẻ đẹp hoang sơ và thơ mộng, thác nước cao vút ở đây luôn làm say đắm lòng người. Thác nằm giữa dãy núi phía bắc, chảy từ đóng băng của tuyết núi vào mùa đông, tạo nên các dòng sông ngũ lộc hoang sơ.
Thác Giang Điền có độ cao khoảng 30m, chảy dòng nước xanh trong, tạo nên cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hoang sơ không gian yên tĩnh và trong lành, vô cùng bình yên. Mùa xuân, thác nước chảy manh đến độ cảnh tượng rất lãng mạn, rất đẹp mắt. Điểm đặc biệt của thác là lúc nước thác từ trên cao ru ngược lại chảy về dưới, tạo thành dòng nước trắng như sữa nên được gọi là thác sữa.
Cùng với cảnh quan hữu tình và thơ mộng, du khách có thể tìm thấy hang động bên cạnh thác. Tuy nhiên để đến được cái hang này, khách phải leo dốc núi cao, trèo qua nhiều bậc đá với độ khó vừa phải. Điều đó khiến cho du khách được nhìn thấy sự yên tĩnh, tự nhiên, cùng những thước đá khô cằn đan xen trong những hàng tre xanh tắm mình cùng bờ suối tạo nên một không gian thiên nhiên hoang sơ và bình yên.
Trở về từ Thác Giang Điền, du khách không chỉ đắm mình trong cảnh sắc của thiên nhiên mà còn đắm mình trong sự yên bình, tĩnh lặng. Đó cũng chính là lý do thác nước này được đánh giá là một trong những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất của Việt Nam.
Tài nguyên đất: đa canh và luân canh, bảo vệ tài nguyên đất, kết hợp chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất nông lâm kết hợp.
Tài nguyên rừng:
+ Khai thác dần trong thời gian dài để rừng có thể tự tái sinh tự nhiên.
+ Khai thác chặt chọn cây theo yêu cầu sử dụng và phù hợp với khả năng tái sinh tự nhiên của rừng.
Tài nguyên khoáng sản:
+ Khai thác trên cơ sở đánh giá trữ lượng tài nguyên, nhu cầu sử dụng trong nước, các tác động kinh tế - xã hội và môi trường.
+ Áp dụng công nghệ hiện đại
+ Sử dụng tiết kiệm, hạn chế xuất khẩu nguyên, nhiên liệu thô hoặc sơ chế, phát triển các nguyên vật liệu thay thế và năng lượng tái tạo.
+ Tăng cường nhập khẩu một số loại nguyên, nhiên liệu
Tham khảo một số bài thuyết minh về di tích khác tại https://vndoc.com/bai-van-mau-lop-10-so-5-de-3-thuyet-minh-ve-di-tich-lich-su-105786#mcetoc_1dvvekgek0
nMg = 12 : 24 = 0,5 mol
Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2
0,5 ------------> 0,5 mol-> 0,5 mol
VH2 = 0,5.22,4 = 11,2 lít
=> mMgSO4 = 0,5 . 120 = 60g
nO2 = 1,6 : 32 = 0,05
2H2 + O2 -> 2 H2O
0,05 -> 0,1
=> mH2O = 0,1 . 18 = 1,8 g