Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Nâng cao Tuần 4 Đề 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Nâng cao - Tuần 4 - Đề 3 là phiếu bài tập được soạn nhằm giúp các em HS rèn luyện, củng cố các kiến thức và kĩ năng được học ở lớp trong tuần vừa qua. Hi vọng sẽ trở thành tài liệu hữu ích cho các em HS, quý thầy cô và phụ huynh tham khảo.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Để giao lưu và dễ dàng chia sẻ các tài liệu học tập hay lớp 2 để chuẩn bị cho năm học mới, mời các bạn tham gia nhóm facebook Tài liệu học tập lớp 2.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Nâng cao - Tuần 4 - Đề 3 nối tiếp Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Nâng cao - Tuần 4 - Đề 2 được soạn gồm phần đề thi đủ 4 nội dung: đọc hiểu, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn và đáp án chi tiết, bám sát chương trình học của môn Tiếng Việt lớp 2.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Nâng cao - Tuần 4 - Đề 3

I. Bài tập về đọc hiểu

Ngày xửa ngày xưa, có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này: Cáo mới Cò đến ăn bữa trưa và bày ra một đĩa canh. Với cái mỏ dài, Cò chẳng ăn được chút gì, thế là Cáo chén sạch. Cò tức, ngày hôm sau mời Cáo sang và dọn bữa ăn được đựng trong một cái bình cổ cao. Cáo không cho mõm vào được. Cò thì với chiếc mỏ dài đã thò mỏ vào và một mình ăn no.

(trích Con Cò với truyện ngụ ngôn)

Câu 1. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

1. Cáo đã bày đồ ăn như thế nào?

A. Bày đồ ăn trong một cái chum tròn

B. Bày đồ ăn trong một cái đĩa

C. Bày đồ ăn trong một cái bình cổ cao

2. Vì sao Cò không thể ăn được đĩa canh

A. Vì mỏ Cò quá to

B. Vì mỏ cò quá ngắn

C. Vì mỏ cò quá dài

3. Cò đã bày đồ ăn như thế nào khi mời Cáo sang dùng cơm?

A. Bày đồ ăn trong một cái chum tròn

B. Bày đồ ăn trong một cái đĩa

C. Bày đồ ăn trong một cái bình cổ cao

Câu 2. Em nghĩ như thế nào về hành động của Cò và Cáo trong đoạn trích trên?

II. Bài tập về chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn

Câu 1. Chính tả: Nghe - viết

Ngày xửa ngày xưa, có một câu chuyện ngụ ngôn như thế này: Cáo mới Cò đến ăn bữa trưa và bày ra một đĩa canh. Với cái mỏ dài, Cò chẳng ăn được chút gì, thế là Cáo chén sạch.

Câu 2. Luyện từ và câu

1. Điền vào chỗ trống ân hoặc âng

v….………… lời

g….………… kề

t….………… bóng

s….………… vườn

2. Em hãy tìm 3 tiếng có

3. Em hãy đặt câu hỏi và câu trả lời về chủ đề Thời tiết ngày hôm nay.

4. Em hãy điền dấu chấm vào vị trí thích hợp trong đoạn văn sau, rồi viết lại cho đúng chính tả.

Cây bàng trên sân trường đã rụng hết lá những cành cây trơ trọi như những nhánh xương khô dưới gốc cây là rất nhiều những chiếc lá bàng đỏ sẫm mỗi khi có gió thổi qua lại vang lên tiếng xào xạc.

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

Câu 3. Tập làm văn

Em hãy viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) kể lại những hành động và lời nói của mình sau khi được cô Trà cho một chùm nhãn.

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Nâng cao - Tuần 4 - Số 3

I. Bài tập về đọc hiểu

Câu 1.

1. A

2. C

3. C

Câu 2.

Hành động của Cò và Cáo rất ích kỉ, chúng chỉ nghĩ cho bản thân mình, làm sao để có thể ăn một cách thoải mái, àm không nghĩ gì cho bạn mình.

II. Bài tập về chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn

Câu 1. Chính tả

- HS trình bày sạch đẹp, chép đúng, đủ chữ.

Câu 2.

vâng lời

gần kề

tâng bóng

sân vườn

Câu 3.

Gợi ý: yên ngựa, áo yếm, chim yến, yên ả, yên bình…

Câu 4.

Cây bàng trên sân trường đã rụng hết lá. Những cành cây trơ trọi như những nhánh xương khô. Dưới gốc cây là rất nhiều những chiếc lá bàng đỏ sẫm. Mỗi khi có gió thổi qua lại vang lên tiếng xào xạc.

Câu 3. Tập làm văn

Bài tham khảo

Khi được cô Trả cho một chùm nhãn, em liền khoanh tay lại và nói:

- Dạ cháu xin. Cháu cảm ơn cô Trà ạ.

Sau đó, em đưa hai tay lên nhận chùm nhãn từ cô Trà.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 Nâng cao - Tuần 4 - Đề 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 2.699
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 2

    Xem thêm