Ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo - Tiết 7
Ôn tập giữa học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng tạo - Tiết 7
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác, bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Ôn tập giữa học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt - Tiết 7. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các đoạn văn mẫu hay, đa dạng để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 75 Tiếng Việt 3 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) giới thiệu một người bạn của em dựa vào gợi ý:

Hướng dẫn trả lời:
Mẫu:
(1) Thảo Hà là bạn thân nhất của em ở lớp. (2) Hà có dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, chơi nhảy dây rất khéo. (3) Cậu ấy học không giỏi nhưng luôn chăm chỉ nghe giảng, cố gắng hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà. (4) Trong lớp có bạn nào ốm, Hà đều nhiệt tình giúp trực nhật, chép bài. (5) Chính vì thế mà Thảo Hà luôn được mọi người yêu mến. (6) Em rất hãnh diện và vui sướng khi là bạn thân của Hà.
>> HS tham khảo các đoạn văn mẫu hay, đa dạng tại đây:
- Giới thiệu một người bạn của em
- Đoạn văn ngắn giới thiệu 1 người bạn của em
- Viết 5-7 câu giới thiệu về một người bạn của em
Câu 2 trang 75 Tiếng Việt 3 Tập 1 Chân trời sáng tạo: Trang trí và trưng bày bài viết của em.
Hướng dẫn trả lời:
HS thực hành trang trí và trưng bày bài viết ở lớp.