Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu giới thiệu một người bạn của em

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Giới thiệu một người bạn của em lớp 3 mẫu 1

(1) Lớp trưởng lớp em là bạn Thu Ngà - một cô gái có vẻ ngoài cao gầy, nổi bật với mái tóc đuôi ngựa luôn buộc cao. (2) Ngà là học sinh giỏi nhất lớp em, dù là môn nào cậu ấy cũng luôn đạt điểm cao dẫn đầu cả lớp. (3) Không chỉ học giỏi, Ngà còn rất thông minh và khéo léo, lại còn thường xuyên quan tâm giúp đỡ các bạn cùng lớp. (4) Có Ngà làm lớp trưởng, các hoạt động tập thể của lớp em luôn được tổ chức đúng thời gian và quy trình, không cần cô giáo chủ nhiệm phải chỉ dạy. (5) Em rất yêu quý Ngà và tự hào về cô bạn lớp trưởng này.

Giới thiệu một người bạn của em lớp 3 mẫu 2

(1) Quân là bạn nam ngồi ở phía cuối lớp học, ngay sát cửa sau của lớp. (2) Cậu ấy khá nghịch ngợm, lại thích nói chuyện và làm việc riêng trong giờ học, gây ảnh hưởng các bạn khác nên được xếp ngồi ở đó. (3) Nhưng không vì thế mà các bạn trong lớp ghét Quân, trái lại, ai cũng quý bạn ấy. (4) Bởi vì tính cách của Quân xởi lởi, vui vẻ, thích trò chuyện với mọi người. (5) Đã thế, cậu ấy còn rất nhiệt tình khi được ai nhờ giúp một việc nào đó, luôn hoàn thành với nụ cười tươi trên môi. (6) Em rất yêu quý tính cách đó của Quân.

Giới thiệu một người bạn của em lớp 3 mẫu 3

(1) Bạn Duy Hùng là lớp trưởng của lớp em. (2) Cậu ấy có vẻ ngoài cao gầy, và nước da trắng trẻo, nên trông rất thư sinh. (3) Hùng bị cận, nên lúc nào cũng đeo cặp kính tròn như Nobita, tuy nhiên khác với nhân vật này, cậu ấy rất thông minh và khéo léo. (4) Liên tiếp ba năm học, Hùng luôn là học sinh giỏi có thành tích tốt nhất khối. (5) Ngoài ra, cậu ấy còn là người rất tinh tế, quan tâm đến bạn bè. (6) Mọi người trong lớp ai cũng tin cậy và quý mến Hùng. (7) Bởi vậy mà ba năm qua, cậu ấy luôn được chọn làm lớp trưởng cho cả lớp.

Giới thiệu một người bạn của em lớp 3 mẫu 4

(1) Thảo là bạn ngồi cùng bàn của em từ hồi lớp 1 cho đến nay cũng đã gần 3 năm rồi. (2) Thảo là một cô gái đáng yêu với vẻ ngoài mũm mĩm và nước da trắng ngần. (3) Cô ấy để kiểu tóc như cô bé Maruko, kết hợp với hai cái má phúng phính và đôi mắt to tròn đã làm tăng thêm rất nhiều lần vẻ đáng yêu cho Thảo. (4) Gia đình của Thảo rất khá giả, nhưng cô ấy luôn giữ đức tính giản dị và hòa đồng với bạn bè. (5) Tuy không phải là học sinh giỏi, nhưng Thảo vẫn được thầy cô giáo yêu mến nhờ sự chăm chỉ và nghiêm túc trong học tập. (6) Làm bạn cùng bàn của Thảo, em thường cùng cậu ấy chia sẻ về ước mơ và những câu chuyện yêu thích. (7) Nhờ vậy mà chúng em nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau hơn.

Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu giới thiệu một người bạn của em Mẫu 5

(1) Ở lớp, Minh Lan là người bạn mà em rất yêu quý. (2) Lan là một cô bạn có vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu, thường tết hai cái tóc đuôi sam rất dễ thương. (3) Cậu ấy là một học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn, lại thường xuyên giúp đỡ mọi người. (4) Tuy không phải là học sinh giỏi xuất sắc, nhưng ai cũng yêu quý và thích chơi cùng Lan. (5) Mỗi giờ ra chơi, em đều cùng Minh Lan và các bạn cùng nhau chơi nhảy dây, kể chuyện rất vui vẻ.

>> Tham khảo thêm: Viết đoạn văn ngắn giới thiệu một người bạn của em

Viết từ 5 đến 7 câu giới thiệu một người bạn của em Mẫu 6

(1) Ở câu lạc bộ cầu lông, em rất quý bạn Quang. (2) Quang là một chàng trai có chiều cao ấn tượng và nước da rám nắng khỏe khoắn. (3) Cậu ấy chơi cầu lông rất giỏi, đem về nhiều huy chương cấp thành phố, cấp tỉnh cho câu lạc bộ. (4) Quang còn được mọi người yêu quý, bởi sự chăm chỉ, chịu khó rèn luyện và thường xuyên quan tâm, chỉ dẫn cho các bạn thành viên mới. (5) Với em, Quang vừa là bạn, vừa là tấm gương tốt để cố gắng noi theo.

Viết đoạn văn ngắn giới thiệu một người bạn của em Mẫu 7

(1) Thanh Hằng là người bạn hàng xóm thân thiết của em. (2) Cậu ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn với mái tóc đen lúc nào cũng được buộc thành chiếc đuôi nhỏ. (3) Em và Hằng đã chơi với nhau từ khi còn bé, nên em luôn cảm nhận được rằng cậu ấy là một người bạn rất tốt. (4) Hằng học rất giỏi nên thường chỉ cho em các bài khó và không hề phàn nàn gì cả. (5) Ngoài giờ học, Hằng giúp bố mẹ chăm sóc cho vườn hoa trước sân và làm các công việc nhà lặt vặt khác. (6) Người lớn xung quanh ai cũng khen cậu ấy là một người con ngoan và giỏi giang. (7) Em rất vui vẻ và tự hào khi được là người bạn thân nhất của Thanh Hằng.

>> Tham khảo thêm: Viết 5 đến 7 câu giới thiệu một người bạn của em

Viết đoạn văn ngắn giới thiệu một người bạn của em Mẫu 8

(1) Quang Hải là người bạn ngồi cùng bàn của em đã hơn hai năm rồi. (2) Cậu ấy là một chàng trai trầm tính và ít nói. (3) Hải rất thích đọc truyện tranh và có hẳn một bộ sưu tập truyện ở nhà. (4) Mỗi khi kể về các nhân vật mà mình yêu thích, cậu ấy sẽ trở nên tự tin và vui vẻ hơn hẳn. (5) Ở lớp, Hải khá nhú t nhát nên không thường xuyên trò chuyện với mọi người, nhưng nếu có ai cần giúp đỡ thì cậu ấy sẽ xuất hiện ngay. (6) Nhờ vậy, mà mọi người trong lớp đều yêu quý cậu ấy lắm. (7) Em rất yêu quý Hải và luôn mong rằng sẽ là bạn cùng bàn của cậu ấy thêm thật nhiều năm học nữa.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
165
Sắp xếp theo
    🖼️

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm
    🖼️

    Tập làm văn lớp 3 Chân trời

    Xem thêm