Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em lớp 3
Viết đoạn văn ngắn giới thiệu sở thích và ước mơ của em lớp 3
- Hướng dẫn Giới thiệu sở thích và ước mơ của em
- Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 1
- Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 2
- Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 3
- Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 4
- Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 5
- Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 6
- Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 7
- Viết 4- 5 câu giới thiệu ước mơ của em lớp 3
- Viết 4- 5 câu giới thiệu sở thích của em lớp 3
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Bài viết gồm các đoạn văn mẫu hay và da dạng giúp học sinh tham khảo để lấy ý tưởng, từ đó hoàn thành bài tập Viết đoạn văn ngắn (từ 4-5 câu) giới thiệu sở thích và ước mơ của em.
Đề bài: Viết đoạn văn ngắn (từ 4-5 câu) giới thiệu sở thích và ước mơ của em
Hướng dẫn Giới thiệu sở thích và ước mơ của em
Để giới thiệu về sở thích và ước mơ của mình, các em hãy trả lời cá câu hỏi sau:
- Sở thích và ước mơ của em là gì?
- Vì sao em lại có sở thích và ước mơ đó?
- Em đã và sẽ làm gì để có thể thực hiện sở thích và ước mơ của mình?
Học sinh nghe đọc các đoạn văn mẫu tại đây:
Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 1
(1) Ngày 2-9 vừa rồi, em đã được cùng bố mẹ và các đồng bào khác đi xem duyệt binh ở trên phó. (2) Đến hôm nay, đã hơn một tuần trôi qua mà hình ảnh các chiến sĩ bước đi oai nghiêm, hùng dũng vẫn in đậm trong tâm trí của em. (3) Ước mơ trở thành một chú bộ đội vẫn âm ỉ trong lồng ngực em nay bùng cháy lên mạnh mẽ và dữ dội. (4) Em khao khát được khoác lên mình chiếc áo màu xanh của người lính, được hành quân giữa lòng nhân dân, được tham gia giúp đỡ bà con khi họ gặp khó khắn. (5) Chắc chắn em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật chăm chỉ để hiện thực hóa ước mơ đó của mình.
Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 2
(1) Từ nhỏ em đã có một sở thích rất thú vị, đó là sưu tầm các bức ảnh về thế giới loài nấm. (2) Lúc đầu, em sưu tầm bằng cách cắt ra các bức ảnh từ sách báo cũ, sau đó là in ra từ các bức ảnh sưu tầm được trên internet. (3) Nhưng dần đần, chỉ như vậy chẳng còn thỏa mãn đam mê của em nữa. (4) Với chiếc máy ảnh cũ mà ông nội cho, em tập tành tự chụp những bức ảnh về các loài nấm. (5) Chắc chắn, trong tương lai, em sẽ trở thành một nhà thám hiểm để có thể đi sâu vào những vùng đất lạ, những khu rừng già để chụp được nhiều bức ảnh đẹp hơn nữa.
Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 3
(1) Mấy hôm nay, miền Bắc nước ta phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của cơn bão số 3, em rất thương người dân ở đó. (2) Nhìn các chú bộ đội ngày đêm di chuyển để bảo vệ người dân và phân phát lương thực, em ngưỡng mộ lắm. (3) Em bỗng có ước mơ được trở thành một chú bộ đội khi lớn lên. (4) Lúc đó, em cũng sẽ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh và giúp đỡ người dân lúc khó khăn. (5) Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ đó.
Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 4
(1) Từ nhỏ em đã rất đam mê bơi lội. (2) Được bố mẹ ủng hộ, em được học bơi từ rất sớm và ngày càng thành thạo. (3) Cùng với đó, em luôn có ước mơ trở thành một người cứu hộ ở biển. (4) Em sẽ dùng khả năng bơi của mình để cứu những người không may gặp nạn, đưa họ vào bờ an toàn. (5) Em sẽ cố gắng rèn luyện và học tập thật tốt để có thể trở thành một người cứu hộ trong tương lai.
Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 5
(1) Từ nhỏ, em luôn có ước mơ trở thành cô giáo. (2) Bởi vì người mà em mến yêu nhất là cô giáo dạy em hồi lớp Một. (3) Hình ảnh cô dịu dàng cầm tay em, hướng dẫn viết từng chữ cái đầu tiên, đã tạo nên ước mơ được trở thành một giáo viên trong em. (4) Mỗi ngày, em luôn cố gắng học tập và rèn luyện chăm chỉ, để tương lai có thể trở thành một người giáo viên tuyệt vời.
Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 6
(1) Ước mơ lớn nhất của em, là có thể trở thành một cầu thủ bóng đá. (2) Từ khi còn bé, em đã rất thích chơi đá bóng cùng các bạn ở tiểu khu. (3) Khi dần lớn lên, em tham gia vào câu lạc bộ bóng đá của trường học. (4) Hằng ngày, em luôn dậy sớm để chạy bộ, và dành thời gian tập luyện với trái bóng. (5) Dù vậy, em vẫn không hề sao nhãng việc học, mà luôn cố gắng cân bằng cả hai bên, để có thể là một cầu thủ bóng đá được mọi người yêu quý.
Viết 4-5 câu giới thiệu sở thích và ước mơ của em - Mẫu 7
(1) Sở thích lớn nhất của em là vẽ tranh, đặc biệt là tranh về các loài động vật. (2) Ngay từ lúc còn nhỏ, em đã bắt đầu thích thú với việc chơi đùa cùng các màu sắc rồi. (3) Để nâng cao khả năng vẽ của mình, em xin phép bố mẹ được đi học vẽ ở trung tâm. (4) Mỗi ngày, em đều dành thời gian để vẽ các bức tranh như một hoạt động để thư giãn sau các giờ học căng thẳng. (5) Nhìn những bức tranh do chính mình vẽ được cất gọn gàng trên giá, em cảm thấy thật vui vẻ và thỏa mãn.
Viết 4- 5 câu giới thiệu ước mơ của em lớp 3
>> Xem các đoạn văn mẫu hay tại đây Đoạn văn giới thiệu ước mơ của em
Viết 4- 5 câu giới thiệu sở thích của em lớp 3
>> Xem các đoạn văn mẫu hay tại đây Đoạn văn giới thiệu sở thích của em