Viết 5 đến 7 câu giới thiệu một người bạn của em

Viết 5 đến 7 câu giới thiệu một người bạn của em lớp 3 là những đoạn văn chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo. Những bài văn mẫu này sẽ là tài liệu rèn luyện cách viết đoạn văn hay, và củng cố vốn từ cho các bài văn thêm sinh động.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Giới thiệu một người bạn của em mẫu 1

(1) Tuấn Anh là người bạn mà em làm quen được ở câu lạc bộ Bóng đá. (2) Cậu ấy có dáng người cao và rắn chắc, cùng nước da bánh mật và mái tóc cắt ngắn, hệt như một cầu thủ bóng đá thực thụ. (3) Ở câu lạc bộ, Tuấn Anh là thành viên được mọi người yêu quý và kính nể. (4) Không chỉ vì cậu có kĩ thuật đá bóng rất tốt, mà còn vì cậu ấy là người rất chăm chỉ, luôn tập luyện trên sân mỗi ngày. (5) Dù vậy, Tuấn Anh không hề sao nhãng chuyện học tập. (6) Cậu ấy chính là lớp phó học tập của lớp 3G với khả năng nói tiếng anh rất tốt. (7) Thật vui biết bao khi em có một người bạn tuyệt vời như Tuấn Anh.

Giới thiệu một người bạn của em mẫu 2

(1) Em có một người bạn rất thân tên là Khả Như. (2) Như là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn với nước da trắng ngần, mái tóc dài xoăn nhẹ và đôi mắt long lanh như biết nói. (3) Cậu ấy có một giọng hát rất hay, nhờ có Như mà lần nào trường tổ chức văn nghệ lớp em cũng đạt giải cao cả. (4) Ở lớp, Như là một học sinh chăm ngoan, tuy kết quả chưa xuất sắc nhưng lúc nào cậu ấy cũng nghiêm túc và cố gắng hết mình. (5) Về nhà, cậu ấy luôn dành thời gian để giúp bố mẹ làm việc nhà và trông em bé. (6) Cậu ấy được mọi người yêu quý chính bởi sự hiền lành, chăm chỉ và tốt bụng. (7) Đối với em, Khả Như không chỉ là một người bạn thân, mà còn là một người chị gái luôn chỉ cho em những điều hay.

------------------------------------------------

Ngoài bài Viết 5 đến 7 câu giới thiệu một người bạn của em trên đây, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán lớp 3, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Anh lớp 3. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, cùng các tài liệu học tập hay lớp 3, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 3:

Rất mong nhận được sự ủng hộ, đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
12 760
Sắp xếp theo

    Tập làm văn lớp 3 Chân trời

    Xem thêm