Top 21 Đoạn văn nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn lớp 3

Viết đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu) nêu tình cảm của em với thầy cô giáo hoặc một người bạn lớp 3 là những đoạn văn chọn lọc dành cho các em học sinh tham khảo. Những bài văn mẫu này sẽ là tài liệu rèn luyện cách viết đoạn văn hay, và củng cố vốn từ cho các bài văn thêm sinh động.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn - Mẫu 1

(1) Cô Trần Linh là giáo viên dạy âm nhạc của lớp em từ năm lớp 1. (2) Cô có vẻ ngoài rất xinh đẹp và dịu dàng, nổi bật với mái tóc đen dài ỏng ả. (3) Cô Linh rất thích mặc áo dài, quanh năm lúc nào cô cũng đến trường với các bộ áo dài duyên dáng. (4) Tuy một tuần chỉ có hai tiết âm nhạc, nhưng cũng đủ để em yêu quý cô Linh. (5) Chính bởi sự thân thiết, quan tâm đến từng bạn học sinh của cô. (6) Cô bảo rằng, giọng ca của mỗi bạn đều hay theo cách riêng của mình, nên cô chỉ chấm điểm sự chăm chỉ và cố gắng hát của từng bạn, chứ không chấm điểm hát hay. (7) Nhờ cô Linh truyền cảm hứng mà các tiết âm nhạc của lớp em luôn vui vẻ và thoải mái. (8) Em yêu quý cô Linh lắm, không chỉ với vai trò một người giáo viên, mà còn với vai trò một người dẫn đường nữa.

Nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn - Mẫu 2

(1) Trúc Anh là lớp trưởng lớp em. (2) Bạn ấy là một học sinh giỏi, lại hiền lành nên thầy cô và bạn bè ai cũng yêu mến. (3) Lúc này, Trúc Anh cũng làm gương cho bạn bè vì sự nghiêm túc và cẩn thận của mình. (4) Làm lớp trưởng, cậu ấy được miễn trực nhật, nhưng hôm nào cậu ấy cũng giúp mọi người lau bảng, viết thứ ngày vì cậu ấy có chiều cao khá nổi bật. (5) Khi có bạn nào bị ốm nghỉ học, Trúc Anh đều quan tâm hỏi thăm, chép bài giúp bạn. (6) Mỗi khi lớp có bạn vi phạm nội quy, cậu ấy luôn chủ động đại diện lớp xin lỗi cô chủ nhiệm trước, giúp bạn bị vi phạm bị mắng ít hơn. (7) Trúc Anh thật sự là một lớp trưởng tuyệt vời. (8) Em rất yêu quý và ngưỡng mộ cậu ấy.

Nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn - Mẫu 3

(1) Cô giáo chủ nhiệm của em là cô Hồng Nhung. (2) Cô năm nay đã gần bốn mươi tuổi, nhưng trông vẫn xinh đẹp lắm. (3) Em đặc biệt ấn tượng ở cô, là nét đẹp dịu dàng từ trong cử chỉ và giọng nói. (4) Cô luôn rất kiên nhẫn với chúng em khi dạy học, dù phải giảng lại bài nhiều lần thì cô vẫn không hề cáu gắt. (5) Thích nhất, thì phải kể đến những lúc cô Nhung kể chuyện hay đọc mẫu bài cho chúng em nghe, giọng cô êm dịu lắm. (6) Cô Nhung bảo, cô xem chúng em như những đứa con nhỏ của mình, nên cô luôn quan tâm, bảo ban chúng em từng chút một. (7) Em cũng yêu quý cô lắm, nên thường gọi cô là mẹ Nhung. (8) Đúng như người ta vẫn thường hay nói, cô giáo là người mẹ thứ hai của em.

Nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn - Mẫu 4

(1) Người bạn thân nhất của em là Hải - một chàng trai hài hước và vui tính. (2) Lúc nào, em cũng cảm nhận được ở cậu ấy một nguồn năng lượng tích cực, xua tan đi mọi nỗi buồn. (3) Ở lớp, Hải là một cậu học sinh chăm chỉ, năng nổ phát biểu và thường tham gia vào các hoạt động tập thể. (4) Cậu ấy luôn là người bạn được mọi người yêu quý nhất bởi tính cách hoạt bát, tốt bụng của mình. (5) Em và Hải được xếp ngồi cùng bàn với nhau, nên chúng em luôn đi cùng với nhau trong các hoạt động. (6) Chúng em học cùng nhau, chơi đá bóng cùng nhau, đi thư viện cùng nhau… gắn bó như hai người anh em ruột thịt. (7) Em và Hải xem nhau như người thân trong gia đình, thường xuyên sang nhà nhau chơi. (8) Em chắc chắn, tình bạn của chúng em sẽ mãi bền vững theo thời gian.

Nêu tình cảm của em với thầy cô giáo lớp 3

>> Học sinh tham khảo các đoạn văn mẫu hay tại đây Viết đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu) nêu tình cảm của em với thầy cô giáo (2 mẫu)

Nêu tình cảm của em với một người bạn lớp 3

>> Học sinh tham khảo các đoạn văn mẫu hay tại đây Viết đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu) nêu tình cảm của em với một người bạn (2 mẫu)

Đoạn văn nêu tình cảm với thầy cô giáo hoặc một người bạn (13 mẫu)

>> Học sinh tham khảo các đoạn văn mẫu hay tại đây Viết đoạn văn ngắn nêu tình cảm của em với thầy cô giáo hoặc một người bạn lớp 3

------------------------------------------------

Ngoài bài Viết đoạn văn ngắn (từ 6 đến 8 câu) nêu tình cảm của em với thầy cô giáo hoặc một người bạn trên đây, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán lớp 3, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Anh lớp 3. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
89 14.221
Sắp xếp theo

    Tập làm văn lớp 3 Chân trời

    Xem thêm