Dẫn chứng về Cống hiến tận tụy cho sự nghiệp giáo dục
VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Dẫn chứng về Cống hiến tận tụy cho sự nghiệp giáo dục để bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn nhé.
Dẫn chứng nghị luận về Cống hiến tận tụy cho sự nghiệp giáo dục
Người ta thường quan niệm về chữ “hưu” tựa như cách nói về sự nghỉ ngơi sau quãng thời gian rất dài nỗ lực làm việc và cống hiến. Nhưng có lẽ với cô Ngô Thúy Trình, việc nghỉ hưu chỉ là một định nghĩa nằm trên sách vở mà thôi. Dù đã đến lúc được an hưởng tuổi già trong sự nhàn nhã, thảnh thơi, Cô Trình vẫn tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình thông qua nền tảng Tiktok. Cô đã duy trì đam mê và ngọn lửa nhiệt huyết với nghề nhà giáo theo một cách rất riêng, rất đặc biệt mà có lẽ bất cứ một người học sinh nào cũng cảm thấy khâm phục, kính trọng trước tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi của cô. Đối với cô Trình, nghề dạy học là niềm vui, là lẽ sống và là một phần không thể thiếu trong tim can, trong huyết quản và nó cũng đã đem lại cho cô một triết lí sâu sắc mà cô cực kì tâm đắc suốt mấy mươi năm làm nghề: “Dạy học – Nghề của chữ Tâm”. Từ đó mới thấy được, nghỉ hưu đôi khi không phải là cách con người ta buông bỏ hoàn toàn công việc đã gắn bó với mình suốt mấy chục năm trời mà là quá trình duy trì nó một cách thoải mái hơn, tự do hơn. Và có thể nói cô Trình đã thực hiện được mong muốn đó, mong muốn được sống một cuộc đời thật ý nghĩa, là đóa hoa tỏa hương thơm ngát cho đời.