Dẫn chứng về Nghiện mạng xã hội
Dẫn chứng nghị luận về Nghiện mạng xã hội
Dẫn chứng về Nghiện mạng xã hội là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể trau dồi nội dung kiến thức và có thêm tài liệu học tập. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn nhé.
1. Những vấn đề chung về Nghiện mạng xã hội
Giải thích
Nghiện mạng xã hội là trạng thái người dùng dành quá nhiều thời gian cho các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Zalo… đến mức ảnh hưởng tiêu cực tới học tập, công việc, sức khoẻ và các mối quan hệ thực tế.
Biểu hiện
- Dùng mạng xã hội liên tục, kiểm tra điện thoại mọi lúc, kể cả khi đang học, ăn, hoặc trước khi ngủ.
- Lo lắng, bồn chồn khi không có mạng hoặc không được trả lời tin nhắn.
- Thường xuyên đăng tải bài viết/ảnh, chờ đợi lượt thích và bình luận để cảm thấy vui.
- Dễ bị phân tâm, mất tập trung khi học hoặc làm việc vì liên tục lướt mạng.
- So sánh bản thân với người khác trên mạng dẫn đến tự ti hoặc ảo tưởng.
- Bắt chước các trend bất chấp mức độ phù hợp hoặc an toàn.
- Giảm giao tiếp ngoài đời, thu mình, ít tham gia hoạt động thực tế.
Hậu quả
- Ảnh hưởng sức khoẻ: mệt mỏi, mất ngủ, giảm thị lực.
- Giảm hiệu quả học tập – công việc: mất tập trung, dễ trì hoãn.
- Ảnh hưởng các mối quan hệ: ít giao tiếp trực tiếp, xa cách gia đình và bạn bè.
- Tác động tiêu cực đến tâm lý: dễ căng thẳng, tự ti, so sánh bản thân.
- Lệ thuộc vào thế giới ảo: sống ảo, chạy theo lượt thích và hình ảnh đẹp.
- Nguy cơ tiếp nhận thông tin sai lệch: dễ bị ảnh hưởng bởi tin giả, quan điểm cực đoan.
- Mất an toàn cá nhân: nguy cơ bị lừa đảo, mất quyền riêng tư.
2. Một số dẫn chứng tiêu biểu về Nghiện mạng xã hội
Selena Gomez
Biểu hiện: Selena Gomez thừa nhận rằng việc thường xuyên vào mạng xã hội khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn về bản thân, đặc biệt khi phải liên tục xem và đọc những bình luận, so sánh. Sau đó, cô quyết định xoá ứng dụng Instagram khỏi điện thoại cá nhân và giao quyền quản lý tài khoản cho trợ lý. Cô chỉ thỉnh thoảng đăng bài và không đọc bình luận.
Kết quả: Cô mô tả việc tránh xa mạng xã hội đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời, giúp cải thiện trạng thái tinh thần và hỗ trợ quá trình đối phó với rối loạn lưỡng cực
Trẻ em nghiện mạng xã hội
Biểu hiện: Theo khảo sát mới đây của Bộ LĐ-TB&XH, trẻ em sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, thời gian lên đến 5-7 tiếng/ngày. Một số em còn quay lại cảnh bạo lực, thử thách nguy hiểm để đăng lên mạng. Những hành vi này cho thấy trẻ mất kiểm soát, phụ thuộc vào mạng xã hội và bị cuốn vào các nội dung tiêu cực.
Kết quả: Hệ luỵ được ghi nhận rất rõ: có trẻ bị rối loạn tâm lý, cáu giận, kích động sau khi tiếp xúc nội dung tiêu cực; có em học giỏi nhưng vì nghiện mạng xã hội mà sa sút học tập, bỏ học và nổi loạn. Bài viết cũng cảnh báo trẻ dễ bị ảnh hưởng hành vi lệch lạc, bạo lực hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ.
Kendall Jenner
Biểu hiện: Là một trong những người mẫu có ảnh hưởng nhất trên Instagram, Kendall Jenner thừa nhận rằng mạng xã hội đã trở thành một thói quen ám ảnh và gây ra lo lắng, căng thẳng khi liên tục so sánh cuộc sống.
Kết quả: Cô đã tạm thời xoá tài khoản Instagram của mình vào năm 2016. Cô giải thích rằng cô cần một "khoảng nghỉ" để thấy được giá trị của mình không chỉ dựa trên lượt "Thích" hay lượt theo dõi.