Dẫn chứng về Thói ăn chơi đua đòi
Dẫn chứng nghị luận về Thói ăn chơi đua đòi
Dẫn chứng về Thói ăn chơi đua đòi là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc có thể trau dồi nội dung kiến thức và có thêm tài liệu học tập. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây để có thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn nhé.
1. Những vấn đề chung về thói ăn chơi đua đòi
Giải thích
Là lối sống hưởng thụ, chạy theo những giá trị vật chất hào nhoáng bên ngoài, bắt chước người khác một cách mù quáng mà không cân nhắc đến hoàn cảnh thực tế của bản thân và gia đình
Biểu hiện
- Chú trọng quá mức vào trang phục, đầu tóc, nhuộm tóc loè loẹt, chạy theo hàng hiệu, đồ đắt tiền dù điều kiện bản thân không cho phép.
- Sa đà vào các cuộc vui thâu đêm, nghiện game online, lô đề, tụ tập tại các quán bar/pub khi chưa đủ tuổi, hoặc tham gia vào trào lưu flexing ảo trên mạng xã hội.
- Coi thường lao động chân chính, chê bai những bạn sống giản dị, tôn sùng chủ nghĩa vật chất.
- So sánh bản thân với người khác, luôn muốn hơn thua về vật chất.
Hậu quả
- Xao nhãng việc học, kết quả sa sút, hình thành nhân cách méo mó, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội.
- Gây gánh nặng tài chính lớn, làm cha mẹ phiền lòng, gây mất đoàn kết và hạnh phúc gia đình.
- Tạo ra một thế hệ trẻ thụ động, lười lao động, thiếu lý tưởng sống, làm chậm sự phát triển của cộng đồng.
2. Một số dẫn chứng tiêu biểu về thói ăn chơi đua đòi
Nguyễn Văn Tiến
Biểu hiện: Tiến xin tiền mẹ để đi chơi game nhưng mẹ không cho và la mắng, bực tức nên đối tượng cầm rựa trên tay chém nhiều nhát vào vùng đầu và mặt của nạn nhân. Sau khi gây án, Tiến gọi người đến bán hết bò, dê trong nhà, và đào một hố trong vườn để chôn thi thể nạn nhân rồi lẩn trốn.
Kết quả: Thương tích nặng nên nạn nhân tử vong, lực lượng công an nhanh chóng truy tìm được Nguyễn Văn Tiến và khởi tố hình sự. Đối tượng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật khi tuổi đời còn trẻ, gây ra nỗi đau tột cùng cho gia đình và mất đi tương lai phía trước.
Hội chứng cây anh túc cao và ngành công nghiệp giả giàu
Biểu hiện: Hội chứng Tall Poppy Syndrome (Hội chứng cây anh túc cao) là một thuật ngữ nổi tiếng chỉ những người thích khoe khoang tiền tài và địa vị xã hội của người New Zealand và Úc. Chính những thứ hàng xa xỉ của những người mới giàu đó lại trở thành tiêu chuẩn cho những người “giả giàu” học theo. Nhưng học theo mà lại không có tiền thì lại phải làm giả. Từ đó, hình thành nên một thị trường cung cấp dịch vụ giả giàu với giá bèo bằng cắt ghép ảnh, video hoặc thuê chỉ để chụp ảnh.
Kết quả: Người trong cuộc rơi vào vòng xoáy nợ nần chồng chất để duy trì vỏ bọc hào nhoáng. Vỏ bọc "giả giàu" thường là công cụ đắc lực cho các phi vụ lừa đảo tài chính (lùa gà đầu tư), khiến nhiều người tin vào vẻ ngoài hào nhoáng mà mất tiền oan.
Hiện tượng "Thần tượng giang hồ mạng"
Biểu hiện: Một thời gian, giới trẻ tung hô những hiện tượng như Khá Bảnh hay các "giang hồ mạng" với lối sống ăn chơi, khoe tiền, múa quạt, sử dụng chất kích thích công khai. Nhiều học sinh coi đó là "chất", là "ngầu" và học theo cách ăn mặc, nói năng đó.
Kết quả: Những thần tượng lệch lạc này đều vướng vào vòng lao lý. Những người trẻ học theo thói hư tật xấu đó dần trở nên ngông cuồng, bạo lực học đường gia tăng và xa rời các giá trị đạo đức truyền thống.