Giải Bài 24: Chiếc rễ đa tròn - Luyện tập trang 107, 108
Bài 24: Chiếc rễ đa tròn - Luyện tập
Giải Bài 24: Chiếc rễ đa tròn - Luyện tập trang 107, 108 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp học sinh hoàn thành các bài tập đồng thời hiểu được những nội dung cần nắm.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Luyện từ và câu
Câu 1 trang 107 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức
Xếp các từ dưới đây vào nhóm thích hợp:
yêu thương | kính yêu | chăm lo |
nhớ ơn | kính trọng | quan tâm |
- Nhóm 1: Từ chỉ tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi
- Nhóm 2: Từ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ
- Nhóm 1: yêu thương, chăm lo, quan tâm
- Nhóm 2: kính yêu, nhớ ơn, kính trọng
Câu 2 trang 107 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức
Chọn từ phù hợp để hoàn thành câu:
anh dũng | thân thiện | cần cù |
a. Người dân Việt Nam lao động rất (…).
b. Các chú bộ đội chiến đấu (…) để bảo vệ Tổ Quốc.
c. Người Việt Nam luôn (…) với du khách nước ngoài.
a. Người dân Việt Nam lao động rất cần cù.
b. Các chú bộ đội chiến đấu anh dũng để bảo vệ Tổ Quốc.
c. Người Việt Nam luôn thân thiện với du khách nước ngoài.
>> Xem thêm Câu chuyện Chiếc rễ đa tròn - Bài tập Tiếng Việt Chiếc rễ đa tròn
Câu 3 trang 108 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức
Quan sát tranh:
a. Đặt tên cho bức tranh.
b. Nói một câu về Bác Hồ.
a. Gợi ý tên cho bức tranh: Bác Hồ và cây non, Bác Hồ tưới nước cho cây, Bác Hồ chăm sóc cho cây, Trồng cây…
b. Gợi ý các câu nói về Bác Hồ:
- Bác Hồ rất yêu quý cây xanh và các em thiếu nhi.
- Bác Hồ rất cần cù, tự mình chăm sóc cây xanh
- Bác Hồ đang chăm chú tưới nước cho cây xanh.
Luyện viết đoạn
Câu 1 trang 108 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức
Kể lại một việc Bác Hồ đã làm, trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn.
- Em muốn kể về việc làm nào của Bác Hồ.
- Bác đã làm việc đó như thế nào?
- Em có suy nghĩ gì về việc làm của Bác?
Hướng dẫn trả lời:
- Em muốn kể về việc Bác Hồ trồng cây đa mới từ một chiếc rễ da
- Để làm việc đó, Bác đã: cuộn tròn chiếc rễ đa lại, buộc hai đầu vào hai chiếc cọc, rồi chôn cọc xuống đất và vùi rễ vào đất
- Suy nghĩ của em về việc làm của Bác: đó là việc làm ý nghĩ với các em nhỏ, thể hiện được tình yêu thương và sự quan tâm của Bác dành cho các em thiếu nhi
Câu 2 trang 108 Tiếng Việt 2 tập 2 Kết nối tri thức
Viết 4 - 5 câu về việc em vừa kể ở trên.
Bài tham khảo
(1) Khi đọc câu chuyện Chiếc rễ đa tròn, em đã rất bất ngờ với hành động trồng cây đa của Bác Hồ. (2) Một chiếc rễ đa bình thường rụng xuống đất, đã được Bác trồng theo một cách đặc biệt. (3) Bác cuộn chiếc rễ đa thành vòng tròn, rồi buộc nó vào hai cái cọc để cố định, sau đó mới vùi hai đầu rễ xuống đất. (4) Nhờ thế, chiếc rễ đa kia đã trở thành một cây đa hình tròn vô cùng kì lạ và thú vị cho các em thiếu nhi vui chơi. (5) Chính hành động ấy, đã giúp em cảm nhận được rằng lúc nào Bác cũng yêu quý và nghĩ cho các em nhỏ - mầm non tương lai của đất nước.
>> Xem thêm các đoạn văn mẫu khác tại Viết 4-5 câu về một việc Bác Hồ đã làm trong câu chuyện Chiếc rễ đa tròn
-------------------------------------------------
>> Tiếp theo: Bài 24: Chiếc rễ đa tròn - Đọc mở rộng
Giải Bài 24: Chiếc rễ đa tròn - Luyện tập trang 107, 108 được VnDoc biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được yêu cầu và hoàn thành được các bài tập một cách chính xác. Ngoài ra, các em có thể rèn luyện thêm với các bài tập thuộc các môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2 để nâng cao kết quả học tập.
Tài liệu tham khảo:
- Viết 4-5 câu thuật lại việc làm bưu thiếp
- Viết 4-5 câu về một chuyến tham quan của em
- Viết về tình cảm của em với thầy cô lớp 2
- Viết 4-5 câu về tình cảm của em với một người bạn
- Viết 4-5 câu về tình cảm của em với anh (chị hoặc em) của em
- Viết 4-5 câu về tình cảm của em với một người thân trong gia đình
- Viết 4-5 câu về một giờ học mà em thích
- Viết về tình cảm của em khi được tham gia một ngày hội ở trường
Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, cùng các tài liệu học tập hay lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm dành riêng cho lớp 2:
- Nhóm: Tài liệu học tập lớp 2
- Nhóm: Sách Kết nối Tri thức với cuộc sống: Giáo án, tài liệu học tập và giảng dạy
Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, cùng sự đóng góp tài liệu của các thầy cô và các bạn.