Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1 Tiết 3+4 trang 138 SGK Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức
Tiếng Việt lớp 2 Tập 1 trang 138 Kết nối tri thức
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 4 trang 138 SGK Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 1: Đọc lời của chim hải âu và trả lời câu hỏi:
- Theo em, chim hải âu nói những câu trên với ai, trong tình huống nào?
- Đóng vao một loài chim khác, đáp lời chim hải âu.
Trả lời:
- Chim hải âu đang nói chuyện với những loài chim khác. Trong tình huống lần đầu gặp nhau.
- Gợi ý đáp lời chim hải âu:
- Chào bạn hải âu. Mình là mòng biển. Mình cũng sống ở biển như cậu. Món ăn mà mình thích nhất là những chú cá tươi ngon.
- Chào hải âu vui tính. Mình là quạ đen. Mình sống ở trong rừng cây. Mình cũng rất thích bay lượn. Hôm nay là lần đầu tiên mình đến biển.
- Xin chào bạn hải âu. Mình là chích bông. Thường ngày mình sống ở trong vườn rau, giúp mọi người bắt sâu, bảo vệ cho những cây rau. Hôm nay nhân dịp năm mới, lần đầu tiên mình ra biển thăm hoa.
Câu 5 trang 138 SGK Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 1: Thực hành luyện nói theo tình huống.
- Tình huống 1: Nếu em chuyển lớp hoặc chuyển trường, em sẽ giới thiệu về mình như thế nào với các bạn trong lớp mới?
- Tình huống 2: Lớp em có một bạn ở trường khác chuyển đến. Em sẽ nói gì với bạn để thể hiện sự thân thiện?
Trả lời:
a) Tình huống 1: Nếu em chuyển lớp hoặc chuyển trường, em sẽ giới thiệu về mình như thế nào với các bạn trong lớp mới?
- Mẫu 1: Xin chào các bạn, mình là Hải Anh - thành viên mới của lớp chúng ta. Mình rất thích chơi bóng đá và từng tham gia đội bóng ở trường cũ. Ngoài ra mình cũng rất giỏi môn cờ vua và đan len. Rất vui được làm quen với các bạn.
- Mẫu 2: Chào cả lớp. Mình là Mỹ Linh đến từ Đồng Nai. Sở thích của mình là đọc sách và vẽ tranh. Mình học khá tốt, đặc biệt là môn Tiếng Anh. Rất mong được các bạn yêu quý và giúp đỡ mình trong thời gian tới.
- Mẫu 3: Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Tuấn Khải. Mình có sở trường là chơi cờ vua và lego. Mình cũng rất thích học môn tiếng Anh. Rất vui được làm quen với các bạn.
b) Tình huống 2: Lớp em có một bạn ở trường khác chuyển đến. Em sẽ nói gì với bạn để thể hiện sự thân thiện?
- Mẫu 1: Chào Hải Anh, mình là lớp trưởng lớp 2B. Đại diện cho tập thể lớp, mình rất hoan nghênh cậu trở thành một thành viên của 2B. Chúc cậu sớm làm quen và hòa nhập với tập thể lớp. Nếu có gì thắc mắc, cậu hãy hỏi mình. Mình lúc nào cũng sẵn sàng giải đáp.
- Mẫu 2: Mỹ Linh ơi, mình là bạn cùng bàn của cậu do cô giáo chỉ định. Lát nữa, mình sẽ dẫn cậu đi tham quan trường và những địa điểm thường đến trong các giờ học. Sau này nếu có vấn đề gì, cậu cứ hỏi mình nhé.
- Mẫu 3: Rất vui khi được làm quen với Khải. Mình là Nga - lớp trưởng lớp 2G. Đại diện cho tập thể lớp 2G, mình rất vui khi lớp có thêm một thành viên mới. Nếu có gì chưa biết, cậu hãy hỏi mình và các bạn trong lớp nhé.
Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức
HS củng cố kiến thức với các đề kiểm tra sau:
- Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức)
- Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức) - Số 1
- Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức) - Số 2
- Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức) - Số 3
- Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức) - Số 4
- Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức) - Số 5
- Bộ đề thi Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt (Kết nối tri thức)