Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tuần 2: Đề 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tuần 2: Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 2 lớp 5 phần Luyện từ và câu, Tập làm văn củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Câu 1: Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 2 - Tiết 1

Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

(quê hương, đất nước, quốc tịch)

a) Tôi tự hào mang ……. Việt Nam.

b) Việt Nam là ……. của tôi.

c) Đó là một ……. nằm bên bờ biển Đông xinh đẹp

Phương pháp

- quê hương: quê của mình, là nơi gắn bó về mặt tình cảm với mình.

- đất nước: phần lãnh thổ trong mối quan hệ dân tộc làm chủ và sống trên đó.

- quốc tịch: tư cách là công dân của một nước nhất định, được pháp luật nước đó thừa nhận.

Trả lời:

a. Tôi tự hào mang quốc tịch Việt Nam.

b. Việt Nam là quê hương của tôi.

c. Đó là một đất nước nằm bên bờ biển Đông xinh đẹp.

Câu 2: Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 2 - Tiết 2

Đặt câu với các thành ngữ sau:

a) Yêu nước thương nòi:

b) Quê cha đất tổ:

Phương pháp:

- yêu nước thương nòi: tình yêu đối với đất nước, dân tộc.

- quê cha đất tổ: nơi quê hương bản quán, nơi tổ tiên, ông bà đã từng sinh sống.

Trả lời:

- Ông em luôn luôn căn dặn con cháu mình rằng dù có đi đâu bao xa cũng phải luôn hướng về quê cha đất tổ.

- Dân tộc ta luôn gìn giữ truyền thống tốt đẹp yêu nước thương nòi.

Câu 3: Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 2 - Tiết 2

Gạch dưới những từ đồng nghĩa với từ mẹ trong câu sau:

a) Người ta người gọi mẹ ơi

Còn tôi thường gọi bu ơi quen rồi

Người ta thường nói mẹ tôi

Còn tôi thích gọi bu tôi cho gần.

(Nguyễn Cao Tiến)

b) Má già trong túp lều tranh

Ngồi bên bếp lửa, đun cành củi khô

(Tố Hữu)

Phương pháp:

Mẹ: từ thường dùng để chỉ những người phụ nữ đã sinh ra ta, có công chăm sóc, nuôi dưỡng ta.

Trả lời:

a. Người ta thường gọi mẹ ơi

Còn tôi thường gọi bu ơi quen rồi

Người ta thường nói mẹ tôi

Còn tôi thích gọi bu tôi cho gần.

b. Má già trong túp lều tranh

Ngồi bên bếp lửa, đun cành củi khô.

Câu 4: Viết một đoạn văn tả cảnh thiên nhiên mà em yêu thích ở địa phương em.

Trả lời:

Buổi sáng cảnh biển thật khiến người ta cảm thấy thư thái, thoải mái. Trời còn tờ mờ sáng em đã cùng với chị gái đi dạo bên bờ biển. Từ phía xa xa, mặt trời đã thức giấc, vén mình sau những đám mây để ban phát những tia nắng xuống thế gian. Từng chú chim từ phía đằng chân trời bắt đầu bay liệng thành đàn. Bầu trời dường như cũng cao, trong và xanh hơn. Mặt biển lúc này được những tia nắng chiếu xuống, long lanh, lấp lánh như được trải một lớp bạc. Một ngày mới đã chuẩn bị bắt đầu. Trên bờ biển đã xuất hiện một vài bóng người. Em cùng chị đang đi dạo dọc bờ biển, từng con sóng thi nhau xô vào bờ, bọt trắng xóa. Nghe trong gió có hương vị mặn mòi của biển, bỗng lại cảm thấy bình yên đến kì lạ.

Vui học:

Đố vui

Thân dài thượt

Ruột thẳng băng

Khi thì bị cắt khỏi chân

Thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi?

Là cái gì?

*Cùng bạn giải câu đố trên.

*Cùng bạn, người thân đặt một câu đố theo cách miêu tả như câu đố trên

Trả lời:

- Xác định cảnh thiên nhiên mà em muốn miêu tả.

- Quan sát để tìm các chi tiết nổi bật và sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

- Từ trình tự đã sắp xếp viết thành đoạn văn hoàn chỉnh

Trả lời:

- Đáp án là: Bút chì

- Ví dụ một câu đố theo cách miêu tả như câu đố trên:

Rễ cũng ăn xuống đất

Cành cao ngất mái nhà

Chẳng trổ lá đơm hoa

Hút vào, nhả ra toàn… sóng?

(Đố là cái gì?)

Đáp án là: Cột ăng ten

Trên đây là Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tuần 2: Đề 2 cho các bạn tham khảo. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 2 lớp 5 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 5 SGK Tiếng Việt 5 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 2.294
Sắp xếp theo

    Cùng em học Tiếng Việt lớp 5

    Xem thêm