Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tuần 5: Đề 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tuần 5: Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 5 lớp 5 phần Luyện từ và câu, Tập làm văn củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Câu 1. Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 5 - Tiết 2

Cho các câu sau

a) Của không ngon nhà đông con cũng hết.

b) Thịt để trong tủ lạnh đã đông hết rồi.

c) Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy.

d) Đông qua xuân tới cây lại nở hoa.

Viết lại mỗi câu đã cho vào dòng thích hợp trong bảng sau:

Nghĩa của từ đông

Ví dụ

1.”đông” là một từ chỉ phương hướng, ngược với tây, là nghĩa của từ “đông” trong câu: ........

2. ”đông” là trạng thái chất lỏng chuyển sang dạng chất rắn, , là nghĩa của từ “đông” trong câu: ........

3. .”đông” là từ chỉ số lượng nhiều, là nghĩa của từ “đông” trong câu: ........

4. ”đông” là chỉ một mùa trong năm, sau mùa thu, là nghĩa của từ đông trong câu: ........

Trả lời:

Nghĩa của từ đông

Ví dụ

1. “đông” là một từ chỉ phương hướng, ngược với tây, là nghĩa của từ “đông” trong câu Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy.

Mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây.

2. “đông” là trạng thái chất lỏng chuyển sang chất rắn, là nghĩa của từ “đông” trong câu Thịt để trong tủ lạnh đã đông hết rồi.

Nước để trong tủ lạnh đã đông thành đá.

3. “đông” là từ chỉ số lượng nhiều, là nghĩa của từ “đông” trong câu Của không ngon nhà đông con cũng hết.

Lớp em là lớp có số học sinh đông nhất trường.

4. “đông” là chỉ một mùa trong năm, sau mùa thu, là nghĩa của từ “đông” trong câu Đông qua xuân tới cây lại nở hoa

Mùa đông là mùa lạnh nhất trong năm.

Câu 2: Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 5 - Tiết 2

Gạch dưới các từ đồng âm trong đoạn thơ sau:

Bà già đi chợ Cầu Đông

Xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?

Thầy bói xem quẻ nói rằng:

Lợi thì có lợi nhưng răng không còn.

Cho biết ý ngĩa của các từ đồng âm trong đoạn thơ trên

Phương pháp:

Từ đồng âm là từ có cách đọc giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau

Trả lời:

Bà già đi chợ Cầu Đông

Xem một quẻ bói lấy chồng lợi chăng?

Thầy bói xem quẻ nói rằng:

Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn.

Từ đồng âm ở đây là từ lợi

Lợi mà bà già nói tới là lợi ích, ích lợi của việc lấy chồng

Lợi mà ông thầy bói nói tới là lợi – phần thịt bao quanh chân răng

Câu 3. Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 5 - Tiết 2

Đặt câu với mỗi từ chiếu, kén, mọc để phân biệt nghĩa của chúng

Trả lời:

- chiếu

Cái chiếu này mẹ em mới mua hôm qua.

Bị đèn xe ô tô chiếu thẳng vào mắt, ông ta loạng choạng rồi ngã lăn ra đường.

- kén

Cô ấy rất khó tính lại hay kén chọn nữa.

Chú sâu bướm giam mình trong cái kén để đợi biến thành một chú bướm rực rỡ sắc màu.

- mọc

Mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây.

Sáng nay, mẹ em đưa em đi ăn bún mọc.

Câu 4: Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 1 Tuần 5 - Tiết 2

Tìm hình ảnh em thích trong bức tranh và viết một đoạn văn tả cảnh buổi sáng trên đường phố

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tuần 5: Đề 2

Phương pháp:

- Buổi sáng trên đường phố xuất hiện những sự vật gì?

- Cảnh vật thay đổi như thế nào trong buổi sáng?

Trả lời:

Tờ mờ sáng, đường phố vẫn còn chìm trong làn sương mỏng. Những chú chim vẫn còn chưa thức giấc. Những ngôi nhà vẫn còn đóng kín cửa, người trên đường qua lại thưa thớt. Một lát sau, mặt trời bắt đầu nhô lên cao khỏi ngọn cây, ban phát những tia nắng ấm áp xuống nhân gian. Người trên đường bắt đầu đi lại nhộn nhịp, hối hả với những hoạt động thường ngày. Trên cành cây lũ chim đã thức giấc và đang hót líu lo. Từ các ngôi nhà bên đường, cửa bắt đầu được mở, con người bắt đầu bận rộn ra vào. Em cũng nhanh chóng thức giấc, đón chào một ngày mới lại đến.

Vui học:

Ao nào

Ông nô : Thưa thầy!

Thầy : Chuyện gì?

Ông nô :Thằng con của thầy rớt xuống ao ạ!

Thầy : Ao nào? Ao nhỏ hay ao lớn?

Ông nô : Ao nhỏ ạ

Thầy :Thế thì không sao. Ao nhỏ không có cá. May là nó không rơi xuống ao có cá... sợ chết các của tao!

(sưu tầm)

*Theo em, vì sao câu chuyện đáng cười?

*Ông thầy nên lo lắng về điều gì thì hợp lí hơn

Trả lời:

- Câu chuyện đáng cười ở chỗ khi cậu con trai bị rơi xuống ao ông thầy không sốt sắng lo cho cậu con trai, hỏi cậu ta có bị sao không mà chỉ hỏi ngã vào ao nào, có ngã vào ao có cả của ông ấy hay không.

- Ông thầy nên lo cho cậu con trai đầu tiên thì sẽ hợp lí hơn.

Trên đây là Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tuần 5: Đề 2 cho các bạn tham khảo. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 2 lớp 5 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 5 SGK Tiếng Việt 5 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 2.035
Sắp xếp theo

    Cùng em học Tiếng Việt lớp 5

    Xem thêm