Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tuần 31: Đề 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tuần 31: Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 31 lớp 4 phần Luyện từ và câu, Tập làm văn, củng cố kỹ năng giải bài tập chuẩn bị cho các bài thi học kì sắp tới. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 2 - trang 47, 48, 49 - Tuần 31 - Tiết 2

Câu 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:

a) Trong làng, mùi ổi chín quyến rũ.

b) Ở hiên trước, một cụ già trên 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, đang ngồi sưởi nắng.

c) Trước đến, những khóm hải đường đơm bông rực đỏ, những cánh bướm màu sắc bay rập rờn như đang múa quạt xòe hoa.

Câu 2. Ghép trạng ngữ ở cột A với chủ ngữ, vị ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu.

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tuần 31

Câu 3. Hãy viết một đoạn văn miêu tả có câu mở đoạn như sau:

“Chú mèo nhỏ của em rất đáng yêu.”

Vui học

Điểm 10

Một ông khách đến thăm nhà hỏi Tèo:

- Năm học này cháu được mấy điểm 10?

Tèo trả lời:

- Cháu được ít hơn kì năm ngoái một điểm 10.

- Vậy năm ngoái cháu được mấy điểm 10?

- Dạ, một ạ!

Ông khách !!!

(Sưu tầm)

*Cùng bạn đoán xem năm học này Tèo được mấy điểm 10?

* Chia sẻ câu chuyện với bạn bè, người thân.

Đáp án: Cùng em học Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 31

Câu 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau:

Gợi ý:

Con đọc kĩ câu và đặt câu cho phù hợp.

Lời giải:

a. Trong làng, mùi ổi chín quyến rũ.

→ Mùi ổi chín quyến rũ ở đâu?

b. Ở hiên trước, một cụ già trên 80 tuổi, râu tóc bạc phơ, đang ngồi sưởi nắng.

→ Cụ già trên 80 tuổi, râu tóc bạc phơi, đang ngồi sưởi nắng ở đâu?

c. Trước đền, những khóm hải đường đơm bông rực đỏ, những cánh bướm màu sắc bay rập rờn như đang múa quạt xoè hoa.

→ Những khóm hải đường đơm bông rực đỏ, những cánh bướm màu sắc bay rập rờn như đang múa quạt xoè hoa ở đâu?

Câu 2: Ghép trạng ngữ ở cột A với chủ ngữ, vị ngữ thích hợp ở cột B để tạo câu

Gợi ý:

Con đọc thật kĩ cả hai vế để ghép nối sao cho được nội dung phù hợp.

Lời giải:

1 – b: Trên vòm trời cao xanh, những cánh diều đang chao lượn.

2 – d: Từ các con rạch chằng chịt này, những ghe, xuồng chở đầy trái cây, tôm cá lao nhanh về phía chợ.

3 – a: Trong vườn hoa, đàn bướm bay tung tăng khắp vườn như những chiếc nơ bay.

4 – c: Mỗi lần dạo chơi, trong lòng em lâng lâng niềm vui như lạc vào xứ sở cổ tích thần tiên.

Câu 3: Hãy viết một đoạn văn miêu tả có câu mở đoạn như sau:

“Chú mèo nhỏ của em rất đáng yêu.”

Gợi ý:

Quan sát chú mèo và chọn lọc các chi tiết để viết. Chú ý các chi tiết cho thấy được sự đáng yêu của chú mèo.

Lời giải:

Chú mèo nhỏ của em rất đáng yêu. Thân hình trắng muốt chạy qua chạy lại thật giống một cục bông di động. Cái đầu nhỏ xinh xinh như trái bóng tròn. Đôi mắt long lanh và cái mũi hồng ươn ướt. Mỗi lần nhìn thấy chú ta là em lại muốn chạy đến ôm một cái. Thật sự rất đáng yêu! Hằng ngày mèo ta thường nằm dài trong sân sưởi nắng và liếm láp “chải chuốt”. Nhưng tối đến chú ta liền trở thành một sát thủ rình bắt chuột vô cùng nhanh nhẹn. Hiếm có con chuột nào chạy thoát khỏi móng vuốt của nó. Em rất yêu chú mèo nhỏ nhà em. Bữa nào cũng chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho chú ta đánh chén. Mỗi lần được ăn cơm ngon, chú ta lại ngoe nguẩy cái đuôi và kêu “meo meo” thích chí.

VUI HỌC:

Gợi ý:

Con đọc thật kĩ câu chuyện để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

- Cùng bạn đoán xem năm học này Tèo được mấy điểm 10?

Năm học này Tèo không được điểm 10 nào cả. Vì khi ông khách hỏi, Tèo có trả lời là năm học này được ít hơn cùng kì năm ngoái một điểm 10, trong khi năm ngoái Tèo chỉ được có một điểm 10.

- Chia sẻ câu chuyện với bạn bè người thân

Ngọc này, mình vừa đọc được một câu chuyện cười thú vị có tên là “Điểm 10” để mình kể cho cậu nghe nhé.

Một ông khách tới thăm nhà Tèo:

- Năm học này cháu được mấy điểm 10?

Tèo nhanh nhảu đáp lời:

- Cháu được ít hơn cùng kì năm ngoái một điểm 10.

Ông khách tò mò hỏi lại:

- Vậy năm ngoái cháu được mấy điểm 10?

Tèo đáp lại với giọng ỉu xìu:

- Dạ một ạ.

Bạn Tèo được ít điểm 10 quá Ngọc nhỉ? Nhưng mà cậu ấy cũng rất tinh nghịch và đáng yêu đúng không?

Trên đây là Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tuần 31: Đề 2 cho các bạn tham khảo. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 2 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 1.327
Sắp xếp theo

    Cùng em học Tiếng Việt lớp 4

    Xem thêm