Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tuần 34: Đề 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tuần 34: Đề 2 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 34 lớp 4 phần Luyện từ và câu, Tập làm văn củng cố kỹ năng giải bài tập chuẩn bị cho các bài thi học kì sắp tới. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 2 - trang 58, 59 - Tuần 34 - Tiết 2

Câu 1. Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện vào các câu trong đoạn văn sau. Viết lại đoạn văn đã thêm trạng ngữ vào chỗ trống.

Những con thú trong rừng họp bàn cách ghiết Hổ. Bác Gấu già đã đưa ra được cách hay nhất.

Câu 2. Điền trạng ngữ chỉ phương tiện vào chỗ trống trong mỗi câu sau:

a) ……., Sọ Dừa đã xin được cha mẹ đồng ý cho đi chăn trâu thuê cho nhà phú ống.

b) ……., đội học sinh Việt Nam đã đứng đầu trong kì thi Vật lí quốc tế.

Câu 3. Viết một đoạn văn nói lên tình cảm của em, dành cho con vật mà em yêu quý.

Câu 4. Điền vào chỗ trống để hoàn thiện đơn sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN/ HUYỆN

TRƯỜNG TIỂU HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban giám hiệu nhà trường

- Giáo viên chủ nhiệm lớp …….

Em tên là: …….

Học lớp: …….

Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày ……. đến ngày …….

Lí do: …….

Kính mong các thầy cô xem xét, em hứa sẽ học bài và làm bài tập đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Vui học

Lí luận

Lan hỏi Nga:

- Tại sao em của cậu cứ khóc suốt ngày thế?

Nga trả lời:

- Có gì lạ chứ? Nếu cậu không có răng, không có tóc, không biết đi, không biết nói, vệ sinh cũng phải người khác phục vụ thì cậu có khóc không hả?

Lan: !!!

(Sưu tầm)

Chia sẻ với bạn, người thân xem cách trả lời của Nga có hợp lí không?

Đáp án: Cùng em học Tiếng Việt Lớp 4 Tuần 34

Câu 1: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện vào các câu trong đoạn văn sau. Viết lại đoạn văn đã thêm trạng ngữ vào chỗ trống:

“Những con thú trong rừng họp bàn cách giết Hổ. Bác Gấu già đã đưa ra được cách hay nhất.”

Gợi ý:

Trạng ngữ chỉ phương tiện thường mở màn bằng các từ bằng, với và trả lời cho các câu hỏi Bằng cái gì?, Với cái gì?

Trả lời:

Bằng sự đồng tâm hiệp lực, những con thú trong rừng họp bàn cách giết Hổ. Nhờ kinh nghiệm và sự thông thái, bác Gấu già đã đưa ra được cách hay nhất.

Câu 2: Điền trạng ngữ chỉ phương tiện vào chỗ trống trong mỗi câu sau:

Gợi ý:

Trạng ngữ chỉ phương tiện thường mở màn bằng các từ bằng, với và trả lời cho các câu hỏi Bằng cái gì?, Với cái gì?

Trả lời:

a. Bằng sự quyết tâm, Sọ Dừa đã xin được cha mẹ đồng ý cho đi chăn trâu thuê cho nhà phú ông.

b. Nhờ nỗ lực, đội học sinh Việt Nam đã đứng đầu trong kì thi Vật lí quốc tế.

Câu 3: Viết một đoạn văn nói lên tình cảm của em dành cho con vật mà em yêu quý.

Gợi ý:

Đoạn văn thể hiện tình cảm dành cho con vật mà em yêu quý có thể được kể bằng những cách sau:

- Thể hiện tình cảm trực tiếp

- Thể hiện tình cảm gián tiếp: Thông qua những việc làm hằng ngày em thường làm để thể hiện tình yêu thương với con vật đó.

Lời giải:

Chó là loài động vật ăn tạp, vì vậy nuôi nó rất dễ, bên cạnh đó mẹ em cũng mua thuốc về tiêm để phòng các loại bệnh. Mỗi khi em đi học về nó lại chạy ra tận cổng đón, ngoe nguẩy cái đuôi, chạy vòng quanh và quấn lấy chân em như thể đòi vuốt ve. Mặc dù đi học về rất mệt nhưng em vẫn chơi với nó. Có nhiều trò rất hay, em cầm hai chân trước và để nó đi bằng hai chân sau, bẻ ngược hai cái tai của nó lên, vì tai nó mềm nên không bị đau, lấy tay cù vào bụng nó, những lúc như vậy nó nằm ngửa ra bốn chân chổng lên trời trông rất hay. Mỗi bữa cơm em đều giành với mẹ việc cho nó ăn, đêm đến nó nằm co tròn ở một góc nhà và ngủ ngon lành. Nó rất thông minh, biết phân biệt người nhà với người lạ, khi có người lạ vào, nó sủa ầm ĩ cho đến khi bố mẹ em quát mới thôi.Em rất yêu quý con chó nhà em, chẳng biết từ bao giờ Đốm đã trở thành một thành viên trong nhà. Gia đình em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận để nó mau lớn và cho gia đình em một đàn chó con như lời mẹ nói!

Câu 4: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện đơn sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN/ HUYỆN

TRƯỜNG TIỂU HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: - Ban Giám hiệu nhà trường

- Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A

Em tên là: Phùng Minh Tú

Học lớp: 4A

Em viết đơn này xin phép nghỉ học từ ngày 21/1 đến ngày 25/1

Lí do: Nhập viện để mổ mắt.

Kính mong các thầy cô giáo xem xét, em hứa sẽ học bài và làm bài tập đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của phụ huynh

An Bình, ngày 18 tháng 1 năm 2019

Người viết đơn

Phùng Minh Tú

VUI HỌC:

Gợi ý:

Con đọc kĩ rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Cách trả lời của Nga không hợp lí. Nguyên nhân trẻ nhỏ khóc là vì trong những năm tháng đầu đời này trẻ em chưa thể nói được nên chúng dùng cách khóc để giao tiếp, “trao đổi” thông tin với bố mẹ. Ví dụ trẻ sẽ khóc khi đói, khó chịu trong người, khi không ngủ được,…..
Tham khảo chi tiết cách giải bài tập Tiếng Việt lớp 4:

Trên đây là Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tuần 34: Đề 2 cho các bạn tham khảo. Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 2 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 925
Sắp xếp theo

    Cùng em học Tiếng Việt lớp 4

    Xem thêm