Đinh Thị Nhàn Văn học Lớp 8

Tìm 5 từ tượng hình gợi tả dáng đi

Tìm ít nhất năm từ tượng hình gợi tả dáng đi con người, cho ví dụ

6
6 Câu trả lời
  • Bơ

    5 từ tượng hình gợi tả dáng đi của người: lom khom; tập tễnh; khập khiễng; ung dung; yểu điệu; thướt tha;...

    Trả lời hay
    16 Trả lời 01/10/21
  • Song Tử
    Song Tử

    a. Từ tượng hình

    Tất bật, yểu điệu, thướt tha, thoăn thoắt, lom khom, rón rén, lò dò, ngả nghiêng, thất tha thất thểu, bước thấp bước cao, lẻo khoẻo, chỏng quèo, huỳnh huỵt

    b. Đặt câu

    Cô Hai rón rón rén bưng một bát cháo lớn tới chỗ chồng nằm.

    Cậu bé, em đang lom khom gì ở đằng ấy vậy?

    Hai vợ chồng cô Tư đang tất bật chuẩn bị lễ cưới cho con trai.

    Cô Thắm có dáng đi yểu điệuthướt tha lắm đấy!

    Trả lời hay
    10 Trả lời 01/10/21
  • Biết Tuốt
    Biết Tuốt

    Lom khom, nhẹ nhàng, nhanh nhẩu, thong thả, khập khềnh

    Lom khom dưới núi, tiều vài chú

    Nó đang rón rén nghe lén ở ngoài cửa

    Lan thật yểu điệu!

    Họ đang tất bật để chuẩn bị cho đám tang nhà mình

    Thằng Tít nhà mợ Hai mới lò dò tập đi

    Trả lời hay
    7 Trả lời 01/10/21
  • Trần Thanh
    Trần Thanh

    từ ngữ tượng hình chỉ dáng đi: thoăn thoắt, nhanh nhẹn, lù đù, gù gù, thanh thoát

    Trả lời hay
    1 Trả lời 29/09/22
  • 36 Nguyễn Bảo Ngọc
    36 Nguyễn Bảo Ngọc

    đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh: Tả dáng đi của bố

    0 Trả lời 26/12/21
  • Phúc Huy
    Phúc Huy

    Tham khảo thêm về từ tượng hình, tượng thanh: https://vndoc.com/soan-van-8-tu-tuong-hinh-tu-tuong-thanh-141250

    0 Trả lời 29/09/22

Văn học

Xem thêm