Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu văn sau:
Khi mọi người leo lên cầu thang để ra khỏi bến tàu điện ngầm thì tháp Ép-phen đã sừng sững trước mặt. Dương nắm chặt tay bà Mi-su và nói:“Ôi! Tháp Ép-phen đẹp quá!”.
Bài tập hàng ngày Tiếng Việt lớp 4 Cánh Diều Tuần 9 Thứ 3 gồm các câu hỏi tổng hợp các nội dung thuộc phần Luyện từ và câu đã học từ Tuần 1 đến Tuần 8, với ba mức độ Nhận biết - Thông hiểu - Vận dụng, nhằm giúp HS ôn luyện kiến thức, chuẩn bị cho bài Kiểm tra sắp đến.
Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu văn sau:
Khi mọi người leo lên cầu thang để ra khỏi bến tàu điện ngầm thì tháp Ép-phen đã sừng sững trước mặt. Dương nắm chặt tay bà Mi-su và nói:“Ôi! Tháp Ép-phen đẹp quá!”.
Gạch chân dưới danh từ có trong câu văn sau:
Từ xa, chú chim sẻ bay vụt lại gần Hà khiến em thoáng giật mình.
Từ xa, chú chim sẻ bay vụt lại gần Hà khiến em thoáng giật mình.
Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong câu văn sau:
Trong văn bản "Lên nương", em đặc biệt yêu thích chi tiết "Ngô, cỏ voi và những loại cỏ khác đón những cơn mưa mùa hạ vươn lên xanh ngắt".
Sự vật được in đậm trong câu văn sau được nhân hóa bằng cách nào?
Chị gió đến, mang theo hơi nước mát lạnh từ ngoài sông, xua tan không khí oi nóng ở trong nhà.
Dấu gạch ngang trong bảng sau được dùng để làm gì?
|
Sau buổi họp, tập thể lớp 4B thống nhất sẽ đăng kí tham gia ba tiết mục trong đêm diễn văn nghệ Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của trường: - Tiết mục hát tốp ca có múa phụ họa ca khúc Bụi phấn - Tiết mục ngâm thơ có hoạt cảnh bài thơ Khi thầy đọc thơ - Tiết mục sân khấu hóa Cô giáo lớp em |
Từ nào sau đây là danh từ riêng?
HS có thể chọn nhiều đáp án:
Sự vật được in đậm trong câu văn sau được nhân hóa bằng cách nào?
Chim chích là bạn nhỏ rất ngoan, biết chia sẻ những điều tốt đẹp với bạn bè.
Từ ngữ nào sau đây là danh từ riêng chỉ tên một thành phố?
Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống trước mỗi đáp án:
S Nhã Nam
ĐHồ Chí Minh
Đ Khánh Hòa
S Quảng Bình
Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống trước mỗi đáp án:
S Nhã Nam
ĐHồ Chí Minh
Đ Khánh Hòa
S Quảng Bình
Chọn danh từ trong bảng để điền vào chỗ trống thích hợp trong đoạn văn sau:
| mái tóc | sợi tóc | dây buộc tóc | cái đầu |
Bà tôi đã ngoài sáu mươi tuổi. Mái tóc bà đã điểm bạc, luôn được búi cao gọn gàng. Mỗi khi gội đầu xong, bà thường xoã tóc để hong khô. Tôi rất thích lùa tay vào tóc bà, tìm những sợi tóc sâu.
(trích Bà tôi)
| mái tóc | sợi tóc | dây buộc tóc | cái đầu |
Bà tôi đã ngoài sáu mươi tuổi. Mái tóc bà đã điểm bạc, luôn được búi cao gọn gàng. Mỗi khi gội đầu xong, bà thường xoã tóc để hong khô. Tôi rất thích lùa tay vào tóc bà, tìm những sợi tóc sâu.
(trích Bà tôi)
Dấu gạch ngang trong bảng sau được dùng để làm gì?
|
Hai chị em ngồi chơi trước thềm, chờ mẹ đi chợ về. - Sau hôm nay mẹ đi chợ lâu thế chị nhỉ? - Bởi vì mẹ còn phải mua đồ giúp bà ngoại nữa. - Ồ, vậy thì lát nữa chị em mình xin mẹ để mang đồ sang cho bà đi chị! - Nhất trí! |
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: