hổ báo cáo chồn Văn học

Các chi tiết kết thúc truyện Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh.....

Các chi tiết kết thúc truyện “Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kì, chưa bao giờ và chưa ở đâu có lễ cưới tưng bừng như thế.” và “Về sau, vua không có con trai, đã nhường ngôi cho Thạch Sanh.” cho thấy nhân dân ta muốn thể hiện ước mơ gì?

6
6 Câu trả lời
  • Kim Ngưu
    Kim Ngưu

    Các ước mơ đó thể hiện Ước mơ của nhân dân ta về công lí, người hiền gặp lành, ác giả ác báo, phê phán những kẻ vong ân bội nghĩa

    Trả lời hay
    24 Trả lời 09/08/22
    • Anh nhà tui
      Anh nhà tui

      Các chi tiết kết thúc truyện "Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kì, chưa bao giờ và chưa ở đâu có lễ cưới tưng bừng như thế." và “Về sau, vua không có con trai, đã nhường ngôi cho Thạch Sanh" thể hiện ước mơ của nhân dân ta về ở hiền gặp lành, người hiền lành lương thiện sẽ được hưởng những điều xứng đáng. Đó còn là ước mơ về công bằng, về ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta.

      Trả lời hay
      4 Trả lời 09/08/22
      • Nam Nguyễn
        Nam Nguyễn

        Thank nhá mấy bạn

        Trả lời hay
        3 Trả lời 12/09/22
        • Lê Thị Ngọc Ánh
          Lê Thị Ngọc Ánh

          Các chi tiết kết thúc truyện: “Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kì, chưa bao giờ và chưa đâu có lễ cưới tưng bừng như thế." và "Về sau, vua không có con trai, đã nhường ngôi cho Thạch Sanh" thể hiện ước mơ công lý xã hội (ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác) và ước mơ của nhân dân về sự đổi đời.

          Trả lời hay
          2 Trả lời 09/08/22
          • Hươu Con
            Hươu Con

            cảm ơn các bạn nha

            Trả lời hay
            2 Trả lời 09/08/22
            • Ỉn
              Ỉn

              chuẩn quá nhỉ

              0 Trả lời 09/08/22

              Văn học

              Xem thêm