Hươu Con Văn học lớp 7

Em ấn tượng với hình ảnh hoặc kỉ niệm nào nhất trong bài thơ Tiếng gà trưa

Em thấy ấn tượng với hình ảnh hoặc kỉ niệm nào nhất trong bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh? Vì sao?

3
3 Câu trả lời
  • Bảnh
    Bảnh

    Em ấn tượng nhất với hình ảnh con gà mái mơ/ khắp mình hoa đốm trắng, con gà mái vàng/ lông óng như màu nắng bởi vì đó là hình ảnh đẹp, gần gũi với em, và gợi cho em về tuổi thơ vui chơi bên bạn bè quanh xóm nhỏ.

    Trả lời hay
    6 Trả lời 18/08/22
    • Bé Heo
      Bé Heo

      Em ấn tượng nhất với hình ảnh người bà lo lắng chăm nuôi đàn gà, đùm bọc chắt chiu để dành dụm tiền mua quần áo mới cho người cháu, xây lên những ước mơ tươi đẹp tuổi thần tiên. Hình ảnh đó thể hiện được tình cảm bà cháu thân thuộc, bà hết lòng tần tảo hy sinh để cháu có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

      Trả lời hay
      3 Trả lời 18/08/22
      • Bắp
        Bắp

        Xin cảm ơn

        Trả lời hay
        1 Trả lời 18/08/22

        Văn học

        Xem thêm