Nhật huy Lê Văn học

Lập dàn ý về bài văn nghị luận về vai trò của việc tự học

3
3 Câu trả lời
  • Vợ cute
    Vợ cute

    I. MỞ BÀI

    Dẫn dắt, giới thiệu về tinh thần tự học. Khái quát suy nghĩ, nhận định cá nhân về vấn đề này (tích cực, cần học tập,...).

    II. THÂN BÀI

    - Giải thích khái niệm:

    Tự học là gì? Tự tìm tòi, học tập những điều mà bản thân có nhu cầu hiểu biết nhằm làm rõ vấn đề, thu gặt và chiếm lĩnh tri thức mà không cần sự đốc thúc hay kiểm tra từ người khác.

    Tinh thần tự học là tinh thần khát khao tri thức, chủ động học tập và rèn luyện bền bỉ, không ngại khó khăn, vất vả.

    - Vai trò của việc tự học:

    Rèn luyện và phát triển tư duy.

    Tiếp thu và làm chủ kiến thức nhanh chóng.

    Phát triển kĩ năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin.

    Góp nhặt và tích lũy được nhiều kiến thức.

    Xây dựng cho bản thân tính dẻo dai, bền bỉ và nghị lực vượt khó....

    - Lời khuyên:

    Mỗi cá nhân nên xây dựng cho mình tinh thần tự học.

    Không nên tiếp nhận kiến thức một cách thụ động mà nên tự kiểm chứng, tìm hiểu thêm để làm phong phú chúng.

    Có kế hoạch tự học theo hướng dẫn hoặc theo hệ thống để đạt hiệu quả cao hơn


    Học cách tư duy và chủ động tiếp cận nguồn tri thức....

    III. KẾT BÀI

    Khẳng định lại suy nghĩ, nhận định của cá nhân về tinh thần tự học. Đúc kết bài học kinh nghiệm cho bản thân.

    Trả lời hay
    11 Trả lời 16/02/23
    • Laura Hypatia
      Laura Hypatia

      Tự học là một khái niệm không hề xa lạ trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

      Đó là một khái niệm dùng để chỉ việc người học tự chủ động quyết định việc học của mình. Tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu, tự khám phá những điều mà mình muốn học. Không cần sự nhắc nhở, chỉ dẫn, dạy bảo của người khác.

      Trong thời đại 4.0, đặc biệt từ sau khi đại dịch Covid diễn ra, việc tự học đã phổ biến một cách vô cùng rộng rãi. Với kho tài liệu khổng lồ trên internet và cả trong cuộc sống, mọi người đã có thể tự mình học mà không cần phải ngồi ở lớp cùng giáo viên. Các bạn học sinh cũng dần quen với việc tự mình học bài, tự nghiên cứu, tự làm bài tập theo thời gian, mục đích, nhu cầu riêng của bản thân.

      Điều đó đã giúp cho chính các bạn học sinh chủ động hơn khi học tập. Nâng cao sự hứng khởi, thích thú khi học bài, từ đó hiệu suất và chất lượng của việc học cũng tăng lên. Đặc biệt là về các kĩ năng, kiến thức không có trong sách giáo khoa. Đồng thời, việc tự học cũng giúp nâng cao ý thức tự giác, cách tư duy và quản lý thời gian của người học.


      Với những ưu điểm đó, tự học đã ngày càng phổ biến và đến gần với mọi người học. Tuy nhiên, để tự học phát huy được tối ưu, thì chúng ta cần có phương pháp học phù hợp. Đồng thời không nên ngần ngại tìm sự trợ giúp từ người khác khi gặp khó khăn. Bởi việc tự học sai phương pháp sẽ dễ dẫn đến kết quả sai lầm, hoặc lãng phí thời gian.

      Như vậy, tự học thực sự là một hoạt động hữu ích và đem lại nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Vì thế, đừng ngần ngại mà hãy bắt đầu ngay một buổi tự học mới cho bản thân nhé!

      0 Trả lời 16/02/23
      • Lê Jelar

        Văn học

        Xem thêm