Nghị luận xã hội về vấn đề: Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định
Nghị luận Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định
- A. Dàn ý Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định.
- B. Văn mẫu Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định
- 1. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 1
- 2. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 2
- 3. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 3
- 4. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 4
- 5. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 5
- 6. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 6
- 7. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 7
- 8. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 8
- 9. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 9
- 10. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 10
- 11. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 11
- 12. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 12
- 13. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 13
- 14. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 14
- 15. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 15
- 16. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 16
Nghị luận Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định là tài liệu học tập được VnDoc biên soạn chi tiết, nhằm giúp các bạn học sinh học tốt môn Ngữ văn lớp 11. Mời các bạn tham khảo!
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm hành vi sao chép với mục đích thương mại.
A. Dàn ý Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định.
I. Mở bài:
Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề cần nghị luận.
II. Thân bài:
1. Giải thích vấn đề cần bàn luận:
- Nghề nghiệp là công việc mang lại cho con người thu nhập, được xã hội công nhận và tạo ra những giá trị cho cộng đồng.
- Không phải sở thích hay năng khiếu nào cũng có thể phát triển theo hướng nghiêm túc để trở thành sự nghiệp.
- Nghề nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống mỗi con người, gắn bó với chúng ta lâu dài, ảnh hưởng đến bản thân ta và những người xung quanh.
- Việc lựa chọn là vấn đề quan trọng của đời người.
2. Phân tích, bàn luận về vấn đề:
a. Chọn nghề nghiệp theo định hướng của cha mẹ:
- Ưu điểm:
+ Xuất phát từ tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.
+ Người trẻ không cần quá lo lắng khi ra trường vì có sự hậu thuẫn từ phía gia đình.
+ Ý kiến của cha mẹ góp phần định hướng cho con cái, tránh trường hợp mơ mộng viển vông.
- Mặt trái chiều:
+ Con cái có nguy cơ trở thành những kẻ thụ động, ỷ lại nếu người lớn quá bao bọc.
+ Làm việc thiếu đam mê, bản thân người trẻ sẽ cảm thấy chán nản, nhụt chí.
b. Chọn nghề nghiệp theo quyết định của bản thân:
- Ưu điểm:
+ Rèn luyện cho người trẻ sự độc lập, tự chủ.
+ Cho con người cơ hội sống hết mình với đam mê, đem lại hứng khởi trong cuông việc.
+ Thể hiện sự tôn trọng mà cha mẹ dành cho con cái
- Mặt trái chiều:
+ Người trẻ phải tự trang bị cho mình kĩ năng sống, thái độ, tài chính và tâm lí vững vàng để đối mặt với khó khăn.
+ Xác định chính xác niềm đam mê, tránh “Đứng núi này trông núi nọ”.
c. Khẳng định lại vấn đề và đưa ra giải pháp:
- Các lựa chọn đều có những tính hai mặt nên ta nên cân nhắc giữa nhu cầu thị trường cùng đam mê và năng lực của bản thân.
- Rèn luyện cho bản thân kiến thức, kĩ năng, thái độ lòng dũng cảm, ý chí kiên cường khi đứng trước ngưỡng cửa nghề nghiệp.
III. Kết bài
B. Văn mẫu Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định
1. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 1
Có một câu nói rất nổi tiếng: “Hãy chọn một công việc bạn yêu thích và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời”. Còn điều gì hạnh phúc hơn là khi ta được làm điều mình yêu và yêu điều mình làm? Thế nhưng hiện thực cuộc sống không bao giờ dễ dàng như vậy. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, người trẻ thường băn khoăn nên nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ hay tự mình lựa chọn nghề nghiệp.
Nghề nghiệp là công việc mang lại cho chúng ta thu nhập, được xã hội công nhận, và kiến tạo những giá trị cho cộng đồng. Ai cũng có những thú vui, sở thích nhưng không phải niềm yêu thích nào cũng có thể phát triển theo hướng nghiêm túc để trở thành sự nghiệp. Nghề nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống mỗi con người, gắn bó với chúng ta lâu dài, ảnh hưởng đến bản thân ta và những người xung quanh. Việc lựa chọn giữa thuận theo sự định hướng, sắp xếp của cha mẹ hay tự mình quyết định nghề nghiệp là vấn đề muôn thưở trong xã hội.
Từ xưa, dân gian ta đã có câu: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Câu nói này đã phần nào thể hiện sức ảnh hưởng cũng như “quyền uy” của các bậc phụ huynh đối với con cái. Khi xã hội phát triển hơn thì tư tưởng của những người làm cha, làm mẹ cũng trở nên cởi mở hơn. Tuy nhiên, khi các bạn trẻ bước vào giai đoạn lập nghiệp, nhiều bậc cha mẹ vẫn muốn con cái đi theo con đường mà mình đã định hướng từ trước. Không ít trường hợp cha mẹ bằng lòng cho phép người con sống tự do, được theo đuổi sở thích nhưng đến một thời điểm sẽ phải quay về nối nghiệp gia đình hoặc làm việc ở một nơi cụ thể. Bên cạnh đó, cũng có những ông bố, bà mẹ - vì những lí do như tài chính gia đình hay quan niệm về nghề nghiệp của bản thân mà chỉ muốn con cái làm những công việc nhất định. Về mặt bản chất, tất cả những điều trên đều xuất phát từ tình yêu thương và sự lo lắng mà cha mẹ dành cho con. Không bậc phụ huynh nào lại muốn con cái phải rời xa gia đình, làm việc vất vả và sống thiếu thốn. Về phía các bạn trẻ, việc tuân theo định hướng của cha mẹ sẽ đem lại không ít lợi ích. Ta bớt đi nỗi lo về việc loay hoay trên thị trường lao động nhờ có sự hậu thuẫn từ phía gia đình. Không chỉ vậy, trong trường hợp người trẻ vẫn đang mông lung, không tìm ra được hướng đi thích hợp, xoay vần với những lý tưởng viển vông thì sự định hướng của cha mẹ chính là thứ đưa chúng ta trở về với thực tế.
Bên cạnh nhiều lợi ích thì việc thuận theo ý kiến của cha mẹ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Con người luôn là những cá thể độc lập. Thanh thiếu niên dễ dàng trở thành những kẻ thụ động, ỷ lại, ngạo mạn nếu người lớn quá bao bọc, luôn “dọn đường” trước cho mọi bước đi của con. Ngoài ra, thiếu đi niềm yêu thích với công việc, bản thân người trẻ sẽ cảm thấy chán nản, nhụt chí, áp lực và sớm bỏ cuộc.
Tương tự, việc tự mình quyết định nghề nghiệp cũng mang tính hai chiều. Tự quyết định tương lai của bản thân chính là cách để ta chứng tỏ sự độc lập, chủ động trước mặt cha mẹ. Tuổi trẻ tươi đẹp và ngắn ngủi, nếu ta không sống trọn vẹn với ước mơ của mình thì về sau sẽ hối hận vô cùng. Không những thế, khi lựa chọn công việc mình yêu thích, ta sẽ làm việc với 100% năng suất và đam mê. Ta khám phá ra những tiềm năng mới của bản thân mà trước đây chưa từng được khai phá. Động lực nội tại, lòng tự trọng, khát khao chinh phục sẽ là thứ giúp người trẻ vượt qua những khó khăn, thất bại. Về phía các bậc cha mẹ, để con tự lựa chọn nghề nghiệp cho thấy sự tôn trọng mà cha mẹ dành cho con cái. Đúng như câu nói: “Sứ mạng của người mẹ không phải là làm chỗ dựa cho con cái mà là làm cho chỗ dựa ấy trở nên không cần thiết”, cha mẹ cần giáo dục con tinh thần tự chủ trong suy nghĩ và hành động, biết đấu tranh và chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Đồng nhất niềm hạnh phúc của mình với hạnh phúc của con, cha mẹ sẽ thấu hiểu được con thay vì áp đặt, hạn chế tài năng của con cái. Suy cho cùng, cha mẹ cũng chỉ đồng hành cùng con trong một quãng cuộc đời, phần còn lại con phải tự bước đi. Chàng trai Đỗ Minh Thịnh tốt nghiệp Cử nhân ngành Luật nhưng đã gác lại tấm bằng ấy để lên Đà Lạt, thực hiện ước mơ xây dựng trang trại nông nghiệp sạch. Khi thổ lộ quyết định của mình, Thịnh đã nhận được sự phản đối gay gắt từ cha mẹ. Không từ bỏ, Thịnh vẫn quyết tâm theo đuổi khát vọng. Trên con đường làm nghề, anh gặp không ít trở ngại. Sự thành công ngày hôm nay của trang trại chính là câu trả lời rõ ràng cho ước mơ ngày đó của Thịnh.
Tuy nhiên, không phải viễn cảnh nào về việc theo đuổi ước mơ cũng ngập tràn hạnh phúc. Tự mình bước đi đồng nghĩa với việc bạn trẻ phải tự trang bị cho mình các hành trang như kĩ năng sống, thái độ, tài chính,… Ta cần chuẩn bị một tâm lí vững vàng để đối mặt với mọi khó khăn, sẵn sàng học hỏi mọi điều từ xã hội và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Có những bạn trẻ tiêu tốn nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của gia đình để đầu tư cho cái gọi là “đam mê” nhưng lại không học tập và làm nghề một cách nghiêm túc. Điều này rất đáng phê phán.
Như vậy, các lựa chọn đều có những mặt ưu – khuyết điểm. Chúng ta nên cân nhắc hoàn cảnh thực tế, năng lực của bản thân, xác định điều mình yêu thích cùng lòng dũng cảm, ý chí kiên cường khi đứng trước ngưỡng cửa nghề nghiệp. Bởi lẽ, dù bạn nghe theo lời khuyên của cha mẹ hay không thì người tạo ra thành quả và trực tiếp nhận lại kết quả vẫn chính là bạn.
Lỗ Tấn đã nói: “Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Đường đời muôn nẻo, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp chính là cách để ta mưu cầu hạnh phúc cho mình.
2. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 2
Khoảng thời gian cuối cấp ba cũng là lúc rất nhiều phụ huynh, học sinh băn khoăn về việc chọn nghề nghiệp trong tương lai. Có rất nhiều người cho rằng nên nghe theo lời bố mẹ và những người đi trước. Cũng có người cho rằng nên chọn theo ý thích của bản thân. Vậy, ý kiến nào là đúng?
Việc chọn nghề nghiệp trong tương lai là một việc rất quan trọng. Nó quyết định rất nhiều trong cuộc sống của bạn sau này. Vì thế, rất nhiều người cho rằng cần phải nghe theo bố mẹ và những người đi trước. Quan niệm này cũng có ưu điểm. Đó là, bố mẹ và những người đi trước là những người từng trải, có kinh nghiệm, họ sẽ có những định hướng tốt cho con em mình. Tuy nhiên, nếu như định hướng của gia đình phù hợp với nguyện vọng và khả năng của các bạn thì việc định hướng mới có tác dụng tốt nhất.
Hiện nay, bố mẹ và gia đình nhiều người luôn cho rằng, học đại học mới có thể thành công. Và vào đại học, thì việc lựa chọn các ngành đều phải là ngành “hot”, điểm cao chứ không dựa vào ý thích, khả năng của các con em mình. Rất nhiều bạn phụ thuộc quá nhiều vào ý kiến của mọi người, mà không chọn theo ý thích của mình. Hay có những gia đình cố gắng tìm đủ mọi cách cho con đi học đại học, dù các bạn ấy không hề thích hoặc không có khả năng. Có lẽ đa số các gia đình và thậm chí là các bạn học sinh cũng có một suy nghĩ rằng “Phải đi học đại học”. Có lẽ chính điều này đã dẫn đến tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” ở Việt Nam hiện nay. Quá nhiều trường đại học được mở ra tràn lan, và người đi học cũng tràn lan. Kết quả là tình trạng thất nghiệp của sinh viên mới ra trường ngày càng đáng báo động.
Một số người thì cho rằng, nên chọn nghề nghiệp tương lai dựa vào ý thích của mình. Quan niệm này cũng có ý đúng, vì nếu dựa vào ý thích, các bạn sẽ có động lực học, có động lực cố gắng, có động lực tìm tòi và sáng tạo. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải biết dựa vào khả năng của mình để chọn, chứ không chỉ dựa vào ý thích. Có thể bạn rất thích ca hát, nhưng bạn thi vào các trường năng khiếu không đỗ, hay thi qua các cuộc thi không bao giờ được giải, thì bạn chỉ nên coi ca hát là niềm đam mê bên cạnh công việc chính, chứ đừng nên cố chấp theo đuổi, chọn ca hát là nghề nghiệp trong tương lai.
Nhiều tấm gương bỏ học đại học mà vẫn thành công như Bill Gates,…, nhưng bạn nên nhớ, họ phải trả giá nhiều hơn ở “trường đời”, họ học thông qua trải nghiệm, qua cố gắng. Vì vậy, điều quan trọng nhất là bạn phải biết cố gắng, phải biết phấn đấu, phải biết mình muốn gì, biết con đường đi của mình trong tương lai. Đừng để tương lai của mình bị quyết định bởi người khác, cũng đừng quá mù quáng mà lao theo những thứ viển vông. Hãy sáng suốt để chọn một tương lai tốt nhất cho mình.
3. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 3
Một ngôi nhà, dù đồ sộ hay bé nhỏ cũng cần nền móng vững chắc, kiên cố. Một cây xanh, muốn trụ vững trước gió bão thì rễ phải ăn sâu vào lòng đất mẹ. Mỗi người muốn có cuộc sống tốt đẹp, phải có nghề nghiệp ổn định. Càng ngày lựa chọn nghề nghiệp càng là vấn đề thu hút sư quan lâm của các bạn học sinh trung học phổ thông và nhiều bậc cha mẹ. Tuy nhiên, Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định?
Với học sinh cuối cấp, giây phút cầm trên tay tập hồ sơ đăng kí tuyển sinh có lẽ là giây phút hồi hộp nhất. Gần như lần đầu tiên trong đời, chúng ta được và phải quyết định một việc hệ trọng- một việc có ảnh hưởng lâu dài đến tương lai của chính bản thân. Việc thi trường nào đồng nghĩa với việc sau này chúng ta làm nghề gì? Giáo viên, bác sĩ, kĩ sư xây dựng, nhà thiết kế thời trang, hoạ sĩ hay đơn thuần là một công nhân cơ khí, một nhân viên văn phòng…?. Phân vân là nét tâm lí dễ hiểu ở hầu hết các bạn học sinh thời điểm này. Vậy ta nên nghe theo lời khuyên của cha mẹ hay đăng kí theo sở thích của cá nhân mình?
Định hướng nghề nghiệp cho con cái luôn là vấn đề được các đấng sinh thành quan tâm bởi cha mẹ nào cũng muốn con mình có được một công việc ổn định, thu nhập cao và đạt nhiều thành công. Vì vậy, trong quá trình chọn nghề, phụ huynh đã hướng con đến với một số ngành mà họ cho là tốt nhất.
Nguyên nhân của việc này có thể vì trong mắt cha mẹ, các con chưa va chạm nhiều với cuộc sống, còn non nớt nên cần sự định hướng ngành học đến từ người lớn. Bên cạnh đó, một số người lại mong muốn con nối nghiệp gia đình hoặc thực hiện giấc mơ còn dang dở của họ.
Điều này đôi khi lại khiến các bạn học sinh cảm thấy áp lực vì phải gồng mình thực hiện những gì cha mẹ muốn. Đã có nhiều trường hợp các bạn chọn nghề theo ý gia đình nhưng lại đánh mất động lực học tập, thậm chí bỏ ngang khiến mọi việc vừa dở dang vừa tốn công sức và tiền của. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta bỏ qua hoàn toàn những ý kiến, quan điểm của phụ huynh, lý do vì đây là những điều đã được đúc kết qua nhiều năm kinh nghiệm làm việc của họ. Đôi khi đó lại là những lời khuyên hữu ích giúp bạn có thể xem xét và chọn được ngành học phù hợp với mình.
Sự phát triển của kinh tế trong những năm gần đây đã làm đất nước thay đổi toàn diện, điều kiện học tập, nghiên cứu cho sinh viên không ngừng được cải thiện. Thanh niên Việt Nam không chỉ cần cù, chăm chỉ mà còn rất năng động, nhạy bén, dũng cảm chủ động trước mọi hoàn cảnh. Họ có cơ hội thử thách mình trong những lĩnh vực mới, ngành nghề mới. Họ dám phiêu lưu với sự lựa chọn của mình, bất chấp sự lựa chọn ấy có thể chưa mang đến họ thành công ngay lập tức. Hơn nữa, cũng như thanh niên các nước trên thế giới, họ có tham vọng chính đáng là được làm giàu cho chính bản thân và đất nước. Những ngành nghề phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại chắc chắn sẽ giúp họ thực hiện được tham vọng đó. Tất nhiên, trước khi đưa ra quyết định chọn lựa nghề nghiệp nào bất cứ ai cũng sẽ phải cân nhắc rất nhiều điều.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa một trăm phần trăm các bạn học sinh cuối cấp đều có ý thức về vấn đề đó. Thực tế cho thấy, nhiều học sinh trung học phổ thông thờ ơ với chính tương lai của mình. Họ không cho rằng mình chọn trường nào, học nghề gì là quan trọng. Họ không đưa ra được những tiêu chí để định lựa nghề nghiệp cho bản thân.
Như vậy, có thể thấy dù lựa chọn theo hướng nào cũng đều có mặt ưu điểm và khuyết điểm của nó. Quan trọng là bạn phải là người hiểu rõ nhất năng lực của bản thân, hiểu niềm đam mê của mình là gì và định hướng để bạn thực hiện công việc đó như thế nào. Trả lời được những câu hỏi này cùng với việc tham khảo thêm ý kiến của bố mẹ có lẽ bạn sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho tương lai.
4. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 4
Mười tám tuổi, một cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển giao lớn trong cuộc sống, nơi bạn bắt đầu tự đi trên con đường của mình. Quyết định về lựa chọn nghề nghiệp tại độ tuổi này không chỉ là một quyết định về sự nghiệp, mà còn là một hành trình tìm kiếm về bản thân và mục tiêu cuộc sống.
Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ và sự kết nối toàn cầu, quá trình chọn nghề nghiệp trở nên linh hoạt hơn. Tuy nhiên, vấn đề lớn là làm thế nào để định hình một hướng đi phù hợp trong bối cảnh này. Hệ thống giáo dục truyền thống vẫn chủ yếu tập trung vào việc cung cấp kiến thức và đào tạo đại học, trong khi giáo dục nghề nghiệp thường bị xem nhẹ.
Làm thế nào để giáo dục nghề nghiệp trở thành một phần quan trọng trong hành trình lựa chọn nghề của thanh niên? Điều này đặt ra một thách thức lớn khi chỉ có khoảng 30% học sinh có ý thức về sự lựa chọn nghề của mình, trong khi số còn lại thường mơ hồ và dựa vào quyết định của gia đình và xã hội.
Chắp cánh cho sự phát triển này là sự chủ động và tích cực của thanh niên. Việc chọn nghề không chỉ là việc học một ngành cụ thể và sau đó tìm kiếm việc làm, mà là một quá trình linh hoạt và sáng tạo. Bạn hoàn toàn có thể tự tìm kiếm cho mình một con đường phù hợp với hoàn cảnh cá nhân mà không bị ràng buộc bởi chính ngành nghề bạn học.
Đa dạng hóa học vụ, không nhất thiết phải học đại học, và sự đồng thời học và làm việc có thể là những hướng đi có thể đem lại thành công. Việc tìm hiểu và mày mò trong quá trình lựa chọn nghề cũng là một phần quan trọng để phát triển bản thân và xác định đúng hướng đi.
Hãy để sự phát triển công nghệ không chỉ là một công cụ hỗ trợ, mà là một nguồn động viên cho cuộc sống của bạn. Hãy tránh lệ thuộc hoàn toàn vào công nghệ và giữ cho sự chủ động và sáng tạo của bạn. Quan trọng hơn, đừng để bất kỳ ai quyết định thay bạn về việc học hay làm gì. Hãy tự mình định rõ hướng đi của mình để có một nghề nghiệp mang lại niềm hạnh phúc và ý nghĩa.
5. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 5
Có một triết lý rất phổ biến trong xã hội, đó là "Hãy chọn công việc mà bạn đam mê, và bạn sẽ không bao giờ phải làm một ngày nào trong cuộc đời." Sự hạnh phúc thực sự đến khi chúng ta có cơ hội theo đuổi đam mê của mình và yêu công việc mà mình đang làm. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống thường không đơn giản như vậy. Khi đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, người trẻ thường đối mặt với quyết định quan trọng: liệu họ nên lắng nghe lời khuyên từ cha mẹ và chọn nghề theo sự sắp đặt của họ, hay tự lựa chọn đam mê cá nhân của mình.
Nghề nghiệp không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là cách chúng ta góp phần vào xã hội và tạo ra giá trị. Mỗi người đều có những sở thích và đam mê riêng, nhưng không phải tất cả đều có thể trở thành nghề nghiệp nghiêm túc. Lựa chọn nghề nghiệp ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống cá nhân và mối quan hệ xã hội của chúng ta. Quyết định giữa việc theo đuổi sự sắp đặt từ cha mẹ hay tự lựa chọn nghề nghiệp là một thách thức lớn mà mỗi người trẻ đều phải đối mặt.
Truyền thống Việt Nam có một câu tục ngữ: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy." Tuy nhiên, theo thời gian, quan điểm này đã trở nên linh hoạt hơn. Khi bước vào thế giới chuyên nghiệp, nhiều cha mẹ vẫn muốn con cái theo đuổi con đường mà họ đã chọn trước đó. Sự phản đối có thể xuất phát từ tình yêu thương và lo lắng, nhưng đôi khi nó cũng có thể làm cho thanh thiếu niên trở nên phụ thuộc và thiếu sự tự chủ. Tình cảm giữa cha mẹ và con cái đòi hỏi sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, nơi con cái có thể tự lựa chọn con đường mà họ cảm thấy đúng đắn.
Mặc dù việc nghe theo lời khuyên của cha mẹ có thể mang lại sự ổn định và hỗ trợ, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro. Con người là cá thể độc lập, và sự tự lập có thể giúp thanh thiếu niên trở nên chủ động và tự tin. Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với những khó khăn và áp lực của cuộc sống. Việc lựa chọn con đường nghề nghiệp không chỉ là quyết định về công việc, mà còn là hành trang về kỹ năng sống, thái độ, và tâm lý mạnh mẽ để vượt qua mọi thách thức.
Tự lựa chọn nghề nghiệp cũng mang lại nhiều lợi ích. Điều này là cơ hội để thanh thiếu niên thể hiện sự độc lập và chủ động trước cha mẹ. Việc theo đuổi đam mê cá nhân giúp họ sống trọn vẹn với bản thân và hối hận ít hơn trong tương lai. Thậm chí, khi làm việc với niềm đam mê, họ sẽ tìm thấy động lực nội tại, lòng tự trọng, và khát khao chinh phục những thách thức. Tuy nhiên, để thành công, họ cũng cần chuẩn bị tâm lý mạnh mẽ và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn.
Cuối cùng, quá trình lựa chọn nghề nghiệp là một hành trình đầy thách thức và ý nghĩa. Chúng ta cần cân nhắc kỹ lưỡng về hoàn cảnh, năng lực, và đam mê của bản thân. Quan trọng nhất, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường là yếu tố quyết định sự thành công trong mọi quyết định. Bất kể người trẻ lựa chọn nghe theo lời khuyên của cha mẹ hay tự quyết định con đường của mình, họ là những người chịu trách nhiệm trực tiếp và chịu trải nghiệm kết quả của quyết định đó.
Như lời của Lỗ Tấn: "Trên mặt đất, không có đường, người ta đi mãi thì thành đường." Điều quan trọng là chúng ta tự tạo ra con đường của mình, định hình tương lai và mưu cầu hạnh phúc trong sự nghiệp của mình.
6. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 6
Khi bước vào giai đoạn cuối cấp ba, không ít phụ huynh và học sinh đối mặt với khả năng chọn nghề nghiệp cho tương lai. Đây là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng lớn đến hành trình cuộc sống. Có nhiều quan điểm xoay quanh vấn đề này, một số người tin rằng việc nghe theo lời khuyên của bố mẹ và những người đi trước là quan trọng. Họ có những lợi ích đặc biệt, nhưng liệu quan điểm này có đúng không?
Chọn nghề nghiệp là một quá trình quyết định phức tạp, đặt ra nhiều thách thức. Nó tác động sâu sắc đến tương lai của chúng ta. Một số người cho rằng việc nghe theo lời khuyên từ gia đình và những người có kinh nghiệm là quan trọng. Họ có quan điểm rằng những người này có thể cung cấp hướng dẫn tốt, dựa trên những kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, quan điểm này chỉ đúng khi định hướng gia đình phù hợp với ước mơ và khả năng của cá nhân.
Ngày nay, có xu hướng mà nhiều gia đình và phụ huynh đặt quá nhiều áp lực và quan tâm vào việc con phải học đại học. Điều này thường dẫn đến việc chọn ngành theo các tiêu chí "hot", điểm cao mà không quan tâm đến đam mê và khả năng cá nhân của học sinh. Nhiều bạn trẻ lựa chọn con đường nghề nghiệp dựa trên áp lực xã hội và ý kiến của người khác, không chú ý đến sở thích cá nhân. Điều này có thể dẫn đến tình trạng "thừa thầy thiếu thợ" và mối lo ngại về thất nghiệp ngày càng tăng.
Một số người lại nhấn mạnh rằng quan trọng nhất là phải chọn nghề dựa trên đam mê cá nhân. Điều này có ý đúng, vì khi học theo đuổi đam mê, người ta có động lực cao và sẵn lòng đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phải kết hợp đam mê với khả năng và hiểu rõ về bản thân.
Có những tấm gương thành công như Bill Gates đã chọn con đường khác, bỏ học đại học và vẫn đạt được thành công. Tuy nhiên, điều này đi kèm với những đau đớn và khó khăn khôn lường. Vì vậy, quan trọng nhất là phải biết rõ mình muốn đi đâu, có động lực và sẵn sàng cố gắng. Tương lai không nên bị định đoạt bởi người khác, nhưng cũng không nên mù quáng theo đuổi những ước mơ không thực tế. Sự sáng tạo và sự tự chủ sẽ là chìa khóa mở ra một tương lai tốt đẹp.
7. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 7
Khi đến giai đoạn cuối cấp ba, nhiều phụ huynh và học sinh bắt đầu đối mặt với sự băn khoăn về việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Trong xã hội ngày càng phát triển, có rất nhiều quan điểm và ý kiến khác nhau về việc nên lựa chọn nghề nghiệp theo ý thích hay nghe theo lời khuyên của bố mẹ và người đi trước. Vậy, điều gì là đúng đắn và cần thiết trong quá trình định hướng nghề nghiệp của mỗi người?
Trước hết, chúng ta không thể phủ nhận rằng việc lựa chọn nghề nghiệp có vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Việc chọn nghề nghiệp dựa trên ý thích cá nhân có thể giúp chúng ta có động lực học tập, phấn đấu và tạo ra những thành tựu trong lĩnh vực mà chúng ta yêu thích. Tuy nhiên, không chỉ sở thích mà còn khả năng và năng lực của mỗi người cũng là yếu tố quan trọng cần xem xét khi đưa ra quyết định. Nếu chỉ dựa vào sở thích mà không có khả năng thực hiện, chúng ta có thể gặp khó khăn và không đạt được thành công như mong đợi.
Một quan điểm phổ biến là nên lắng nghe ý kiến và lời khuyên của cha mẹ, người thân và những người đi trước. Những người này đã có kinh nghiệm và những bước đi trong sự nghiệp của mình. Họ có thể cung cấp cho chúng ta những gợi ý, định hướng và kinh nghiệm quý giá. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải chắc chắn rằng những lời khuyên này phù hợp với ước mơ, khát vọng và khả năng của chúng ta. Đôi khi, ý kiến của người khác có thể không phản ánh đúng những gì chúng ta thực sự muốn và có thể hạn chế sự phát triển và tự do trong việc lựa chọn nghề nghiệp.
Ngoài ra, việc học đại học trở thành mục tiêu và tiêu chuẩn của nhiều gia đình và học sinh hiện nay. Một số người tin rằng chỉ có học đại học mới đảm bảo thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc lựa chọn ngành học dựa trên yêu cầu điểm cao và “ngành hot” mà không quan tâm đến sở thích và khả năng của bản thân có thể dẫn đến sự không hài lòng và khó khăn trong quá trình học tập và làm việc sau này. Nếu chúng ta không có đam mê và sự đồng thuận với ngành học của mình, việc đạt được thành công và đáp ứng được kỳ vọng của mọi người sẽ trở nên khó khăn hơn.
Điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết tự định hướng và tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình về nghề nghiệp. Chúng ta cần biết mình muốn gì, mục tiêu của mình là gì và con đường đi mà chúng ta muốn theo đuổi trong tương lai. Không nên để người khác quyết định tương lai của chúng ta, cũng như không nên theo đuổi những mục tiêu và ý tưởng không thực tế, không phù hợp với khả năng của mình. Chúng ta cần có sự tỉnh táo và sáng suốt để chọn lựa một tương lai tốt nhất cho bản thân, đồng thời sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và trở ngại trong quá trình đạt được ước mơ của mình.
Trên hết, việc lựa chọn nghề nghiệp là một quá trình không chỉ đơn thuần là chọn một công việc để kiếm sống, mà còn là hành trình tìm kiếm ý nghĩa và sự thỏa mãn trong cuộc sống. Để đạt được thành công và hạnh phúc trong nghề nghiệp, chúng ta cần có đam mê, sự tự tin và kiên nhẫn. Hãy tận dụng mọi cơ hội và trải nghiệm để phát triển và trưởng thành trong con đường mà chúng ta đã chọn.
8. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 8
Trong mọi xã hội và quốc gia, việc chọn lựa nghề nghiệp luôn là một vấn đề rất quan trọng đối với thanh niên và học sinh. Mỗi người cần có khả năng tự mình định hình tương lai của mình thông qua sự lựa chọn nghề nghiệp một cách tỉnh táo và sáng suốt để xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn cho bản thân.
Tất cả chúng ta đều có những giấc mơ và khát vọng riêng, và những mơ ước này thường có nguồn gốc từ nhiều nguồn cảm hứng khác nhau. Mỗi người cũng có những tài năng, sở trường, sức mạnh và yếu điểm riêng. Tất cả những yếu tố này sẽ có ảnh hưởng đến quá trình chọn lựa nghề nghiệp của từng người.
Hiện nay, xu hướng chọn nghề đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, và nó ảnh hưởng đến tư duy của học sinh. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến sự mất cân bằng trong xã hội, khi có những ngành nghề có nhiều người chọn mà lại không đủ cầu và ngược lại. Có những người vẫn kiên quyết theo đuổi đam mê của họ, và điều này có thể đem lại hạnh phúc và thỏa mãn. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi họ phải có ý chí mạnh mẽ, kiên định, và sẵn sàng đối mặt với thách thức và thất bại.
Điều quan trọng là, để theo đuổi một nghề mà mình yêu thích, bạn cần phải có cảm giác sẵn sàng đối mặt với các rủi ro và thử thách. Điều này đặc biệt đúng đối với những người trẻ đến từ hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Họ phải vượt qua những khó khăn để theo đuổi ước mơ của mình. Những người này thường có lòng kiên nhẫn và lòng tin mạnh mẽ vào khả năng của họ, và họ tin rằng mình sẽ thành công trên con đường đã chọn.
Khát vọng, đam mê, và tài năng là những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công trong sự nghiệp của mỗi người. Không có gì thú vị hơn việc thực hiện những giấc mơ và dành cả đời cho công việc mà bạn đam mê.
9. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 9
Có một câu nói nổi tiếng rằng 'Chọn công việc bạn yêu thích, và bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời.' Hạnh phúc thực sự đến từ việc theo đuổi đam mê và yêu công việc mình làm. Tuy nhiên, thực tế thường phức tạp hơn. Khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, người trẻ phải quyết định: nên lắng nghe cha mẹ và chọn theo sự định đoạt của họ, hay tự theo đuổi đam mê cá nhân?
Nghề nghiệp không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là cách chúng ta đóng góp cho xã hội và tạo ra giá trị. Mỗi người có sở thích và đam mê riêng, nhưng không phải tất cả đều có thể trở thành nghề nghiệp thực sự. Quyết định giữa việc nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ hay tự chọn nghề là một thử thách lớn mà mỗi người trẻ phải đối mặt.
Truyền thống Việt Nam thường có câu: 'Cha mẹ quyết định, con cái tuân theo.' Tuy nhiên, quan điểm này đã trở nên linh hoạt hơn theo thời gian. Nhiều cha mẹ vẫn mong muốn con cái tiếp tục theo con đường mà họ đã định sẵn. Mặc dù động cơ có thể xuất phát từ tình yêu và sự lo lắng, nhưng điều này cũng có thể dẫn đến sự phụ thuộc và thiếu tự chủ ở thanh thiếu niên. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cần được xây dựng trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, để con cái có thể tự quyết định con đường của mình.
Lắng nghe cha mẹ có thể mang lại sự an toàn và hỗ trợ, nhưng cũng có thể kèm theo những rủi ro. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, và việc tự lập có thể giúp thanh thiếu niên trở nên tự tin và chủ động hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với những khó khăn và áp lực của cuộc sống. Quyết định nghề nghiệp không chỉ liên quan đến công việc mà còn là hành trang về kỹ năng sống, thái độ và tâm lý vững vàng để vượt qua mọi thử thách.
Việc tự chọn nghề nghiệp mang lại nhiều lợi ích, vì đây là cơ hội để thanh thiếu niên thể hiện sự độc lập và chủ động. Theo đuổi đam mê giúp họ sống chân thành với chính mình và ít hối tiếc hơn trong tương lai. Làm việc với niềm đam mê sẽ mang lại động lực nội tại, lòng tự trọng và khát vọng chinh phục thử thách. Tuy nhiên, để đạt được thành công, họ cần chuẩn bị tâm lý vững vàng và sẵn sàng đối mặt với khó khăn.
Cuối cùng, quá trình chọn nghề là một hành trình đầy thử thách và ý nghĩa. Cần cân nhắc kỹ lưỡng hoàn cảnh, khả năng và đam mê của bản thân. Quan trọng nhất là lòng dũng cảm và quyết tâm sẽ quyết định sự thành công trong bất kỳ quyết định nào. Dù người trẻ chọn lắng nghe lời khuyên của cha mẹ hay tự quyết định, họ là người phải chịu trách nhiệm và trải nghiệm kết quả của quyết định đó.
Như Lỗ Tấn đã nói: 'Trên mặt đất không có con đường, người ta đi mãi thì thành đường.' Điều quan trọng là chúng ta tự tạo ra con đường cho mình, định hình tương lai và tìm kiếm hạnh phúc trong sự nghiệp của mình.
10. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 10
Khi bước vào giai đoạn cuối cấp ba, nhiều học sinh đối mặt với quyết định quan trọng về lựa chọn nghề nghiệp. Như một ngôi nhà cần một nền móng vững chắc, mỗi con người cũng cần một hướng đi chính xác để xây dựng cuộc sống tương lai. Tình trạng phân vân giữa việc nghe theo lời khuyên của cha mẹ hay tự quyết định đã trở thành một thách thức lớn, đặt ra nhiều câu hỏi và suy nghĩ cho các bạn trẻ.
Với học sinh cuối cấp, thời điểm gửi hồ sơ đăng ký tuyển sinh trở nên cực kỳ quan trọng. Đây là lúc họ phải đưa ra quyết định ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp và cuộc đời của mình. Việc lựa chọn trường học trở thành quyết định về nghề nghiệp, từ giáo viên, bác sĩ, kỹ sư đến nghệ sĩ, công nhân hay nhân viên văn phòng, mọi thứ đều phức tạp và đầy áp lực.
Định hướng nghề nghiệp thường trở thành tâm điểm của sự quan tâm từ phía cha mẹ. Họ mong muốn con cái có một nghề ổn định, đem lại thu nhập cao và đạt được nhiều thành công. Việc này thường dẫn đến sự chi phối từ phụ huynh trong quá trình chọn nghề. Những người trưởng thành hơn thường muốn hướng dẫn con cái theo những ngành nghề mà họ coi là tốt nhất.
Nguyên nhân của sự chi phối này có thể là do cha mẹ nghĩ rằng con cái còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm nên cần sự định hướng của họ. Hoặc đôi khi, họ muốn con cái tiếp tục truyền thống gia đình hoặc thực hiện giấc mơ của bản thân. Điều này thường tạo ra áp lực cho các bạn học sinh, khiến họ cảm thấy phải đáp ứng những mong đợi không phải là của mình.
Tuy nhiên, không phải tất cả các học sinh đều nhận thức đầy đủ về quan trọng của quyết định nghề nghiệp. Nhiều người trẻ có thái độ thờ ơ, không chú ý đến tương lai của mình. Điều này thể hiện rõ khi họ không xem việc chọn trường, ngành nghề là quan trọng. Họ chưa có tiêu chí cụ thể để định rõ hướng đi của mình.
Tổng hợp mọi quan điểm, có thể thấy rằng quá trình lựa chọn nghề nghiệp là một thách thức đầy khó khăn. Cả việc nghe theo lời khuyên của gia đình lẫn tự quyết định đều mang lại ưu và nhược điểm riêng. Quan trọng nhất là học sinh cần hiểu rõ về bản thân, khả năng và đam mê của mình. Sự kết hợp thông tin từ cha mẹ và quyết định cá nhân có thể dẫn đến quyết định đúng đắn nhất cho tương lai.
11. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 11
Có thể nói, vấn đề chọn nghề là một trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời mà giới trẻ ngày nay rất chú trọng. Các bạn trẻ đều mong muốn có một nghề nghiệp ổn định, phù hợp với bản thân và có cơ hội phát triển bản thân. Tuy nhiên, đứng trước nhiều lựa chọn nghề nghiệp trong xã hội không dễ để các bạn trẻ lựa chọn, khó tránh khỏi những hoang mang, lo lắng, băn khoăn.
Có thể hiểu “nghề” là loại công việc mà người theo nghề đó phải cố gắng làm tốt công việc của mình cho phù hợp với khả năng, trình độ và yêu cầu của công việc. Nghề nghiệp gồm hai phần, phần nghề và phần nghề. Nghề giáo là một nghề ổn định, mang lại giá trị thu nhập phục vụ nhu cầu sống của người dân lao động. Nghề đôi khi không chỉ để kiếm sống mà còn để thực hiện ước mơ của bản thân, khẳng định giá trị của bản thân, có rất nhiều ngành nghề, mỗi người có chuyên môn khác nhau. Nghiệp là đam mê, gắn bó và đôi khi là “cái giá phải trả” của nghề, người ta thường có câu “nghề nào thì nghề đó”, nghề nào sẽ đi với nghề đó, có nghiệp thì chưa chắc đã có. Nếu bạn hành nghề mà không có bản lĩnh nghề nghiệp sẽ không tồn tại lâu dài. Chọn nghề hay định hướng nghề nghiệp là việc hoạch định khả năng, trình độ của bản thân so với đặc điểm, yêu cầu và đòi hỏi của nghề để từ đó chọn cho mình một nghề thích hợp.
Lựa chọn nghề nghiệp hiện đang là mối quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ, bởi họ là những người đang đứng trước ngưỡng cửa bước ra ngoài xã hội, tự lập đối mặt với cuộc sống, tự mình xây dựng tương lai cho mình, nghề nghiệp là mục tiêu đầu tiên cần hướng tới. Việc chọn nghề có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công và định hướng tương lai của các bạn trẻ, vì nghề mà chúng ta đã chọn có thể đòi hỏi chúng ta phải gắn bó với nhau cả đời, mọi vấn đề trong cuộc sống và cả sinh hoạt vật chất. và tâm lý của chúng ta có thể bị ảnh hưởng ít nhiều bởi nghề nghiệp. Chọn đúng nghề cho bản thân sẽ là cơ hội để chúng ta phát triển, tiếp thêm đam mê và tâm huyết với nghề, ngược lại, nếu chọn phải nghề quá năng lực hoặc sai cách sẽ dễ dẫn đến chán nản, bỏ nghề. trở thành gánh nặng, không còn hứng thú làm việc và có thể bỏ việc. Vì vậy, những bạn trẻ đang chập chững những bước đầu tiên vào đời phải hết sức sáng suốt và cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề chọn nghề cho mình. Những bước đi đầu tiên sẽ quyết định con đường phía trước của chúng ta, chọn đúng con đường sẽ mở ra tương lai tươi sáng, chọn sai con đường sẽ lãng phí thời gian, đánh mất cơ hội và đánh mất tương lai.
Ngày nay, các bạn trẻ gặp rất nhiều thuận lợi và khó khăn trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Về mặt thuận lợi, đầu tiên phải kể đến đó là sự phát triển của xã hội kéo theo sự đa dạng hóa ngành, nghề, tạo ra nhiều việc làm và cơ hội lựa chọn cho các bạn trẻ. Việc tiếp cận thông tin nghề nghiệp đối với giới trẻ ngày nay rất dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện vì có rất nhiều kênh thông tin đa dạng và cập nhật như internet, truyền thông, báo chí, hội thảo … Ngày nay, việc không còn là vấn đề gượng ép hay hạn chế người lao động vào một ngành nghề nhất định mà thanh niên có thể tự do, chủ động lựa chọn nghề, lập nghiệp cho mình.
Các bạn trẻ có thể tự nhận thức về năng lực, trình độ của bản thân và nhu cầu của xã hội để vạch ra cho mình những nghề nghiệp mới. Tuy nhiên, song song tồn tại những thuận lợi cũng có không ít khó khăn, bởi khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu cũng đi lên, đòi hỏi nguồn nhân lực làm nghề phải có chất lượng, phải có phẩm chất cao. Tuy nhiên, ở nước ta, hệ thống đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao này vẫn chưa thực sự được đáp ứng. Bên cạnh đó, tư duy, quan niệm của giới trẻ hiện nay cũng còn nhiều hạn chế, chọn nghề theo số đông, hướng đến danh tiếng, thu nhập của nghề mà không coi trọng năng lực bản thân dẫn đến nhiều hạn chế. chọn sai nghề. Quan điểm cho rằng học đại học, cao đẳng là con đường dẫn đến tương lai là không khách quan, vì còn nhiều con đường khác để lập nghiệp. Và để có thể lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn, mỗi bạn trẻ cần nhận thức rõ thực lực và nguyện vọng của bản thân, cân nhắc kỹ lưỡng các lựa chọn trước rồi mới tìm ra hướng đi. đi học khác ngoài đại học để mở ra cánh cửa tương lai của chính bạn.
Là những người trẻ đang phải chọn nghề ngày nay, mỗi chúng ta học sinh phải sớm có cho mình một kế hoạch cho riêng mình. Trước hết phải cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân theo yêu cầu chung của xã hội, sau đó tập trung năng lực, năng lực xuất sắc của bản thân để chọn nghề cho mình. phù hợp và đúng nghề.
12. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 12
Mười tám tuổi – đó là dấu mốc, một bước ngoặt quan trọng mà bạn sẽ trải qua trong cuộc đời. Sở dĩ vậy là vì bạn sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình. Bạn sẽ phải tìm cho mình một con đường để lập thân, lập nghiệp. Lựa chọn nghề nghiệp ở lứa tuổi này thời nào cũng vậy, nhưng đối với thanh niên hiện nay có nhiều điều khiến chúng ta suy ngẫm.
Trong bối cảnh đất nước, xã hội và toàn cầu đang bớt dần khoảng cách bởi sự tiến bộ của khoa học công nghệ, việc lựa chọn nghề nghiệp cho thanh niên là điều không còn quá khó khăn. Nhưng định hướng nào cho hướng lựa chọn ấy lại là một bài toán khó. Học đại học hay học nghề? Nhà trường phổ thông bấy lâu nay vẫn chỉ mang trọng trách giáo dục, phổ cập kiến thức, mang thành tích học sinh đỗ đại học ra làm thước đo. Cho nên việc giáo dục nghề nghiệp vẫn còn quá coi nhẹ. Thật đáng buồn khi được hỏi chỉ có khoảng 30% học sinh biết mình sẽ làm nghề gì, số còn lại mơ hồ và phó thác cho gia đình, xã hội.
Đứng trước những thuận lợi và thách thức đố, bạn trẻ nào chủ động, tích cực, đón đầu xu hướng sẽ thành công. Lựa chọn nghề nghiệp giờ không phải cố học một cái nghề gì ra rồi xin việc cho bằng được đúng nghề đó. Với cơ chế xã hội mở, bạn hoàn toàn có thể tìm cho mình một nghề nghiệp phù hợp với hoàn cảnh thực tại mà chẳng cần nó đúng ngành bạn học. Hay có rất nhiều bạn trẻ hiện nay có xu hướng không học đại học, tìm cho mình con đường đi khác và đã thành công. Lựa chọn nghề nghiệp rất quan trọng, sau đó mới tính đến đầu tư học cái gì để có nền tảng. Và cũng có thể chúng ta vừa học vừa làm, vừa mày mò, tìm tòi vừa quyết định. Chứ đừng để một hiện tượng xảy ra như hiện nay, sinh viên đại học tốt nghiệp đều chạy grab.
Hãy để sự phát triển công nghệ phục vụ cuộc sống cho bạn, đừng lệ thuộc nó. Hơn nữa, chẳng có ai bảo bạn nên học cái này, làm cái kia tốt bằng sự chủ động của chính bạn cả. Hãy thật sáng suốt để có cho mình một nghề nghiệp mà bạn có thể sống hạnh phúc với nó!
13. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 13
Khi kết thúc cấp ba, nhiều phụ huynh và học sinh đứng trước quyết định chọn nghề cho tương lai, một quyết định quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc đời. Có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này, với một số người tin rằng việc lắng nghe lời khuyên của cha mẹ và người đi trước là cần thiết. Những lời khuyên này có thể có giá trị, nhưng liệu chúng có phải là lựa chọn đúng đắn?
Quyết định chọn nghề là một quá trình đầy thách thức và ảnh hưởng lớn đến tương lai của mỗi người. Một số người cho rằng việc nghe theo lời khuyên của gia đình và những người có kinh nghiệm là quan trọng, vì họ có thể đưa ra hướng dẫn dựa trên trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi định hướng từ gia đình phù hợp với ước mơ và năng lực cá nhân.
Hiện nay, nhiều gia đình và phụ huynh thường tạo áp lực lớn về việc học đại học, dẫn đến việc chọn ngành dựa trên các tiêu chí 'hot' và điểm số cao, mà không xem xét đam mê và khả năng cá nhân của học sinh. Nhiều bạn trẻ lựa chọn nghề nghiệp theo áp lực xã hội và ý kiến của người khác, bỏ qua sở thích cá nhân. Điều này có thể dẫn đến tình trạng 'thừa thầy thiếu thợ' và lo ngại về thất nghiệp ngày càng gia tăng.
Có quan điểm cho rằng việc chọn nghề nghiệp theo đam mê cá nhân là điều quan trọng nhất. Điều này đúng, vì theo đuổi đam mê giúp người ta có động lực cao và sẵn sàng đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kết hợp đam mê với khả năng và hiểu rõ về bản thân để đạt được thành công.
Những người thành công như Bill Gates đã chọn con đường khác biệt, từ bỏ việc học đại học nhưng vẫn đạt được thành công rực rỡ. Tuy nhiên, con đường này không hề dễ dàng, đầy rẫy những thử thách và khó khăn. Điều quan trọng nhất là bạn phải hiểu rõ mục tiêu của mình, có động lực và sẵn sàng nỗ lực. Tương lai không nên bị định hình bởi người khác, cũng không nên mù quáng theo đuổi những ước mơ không thực tế. Sự sáng tạo và tự chủ chính là chìa khóa để mở ra một tương lai tươi sáng.
14. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 14
Nghề nghiệp là một trong những quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Việc chọn nghề không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại mà còn định hình tương lai của mỗi người. Một trong những vấn đề thường xuyên được đưa ra thảo luận là: chúng ta nên nghe theo sự chỉ dẫn của cha mẹ hay tự mình quyết định công việc tương lai? Đây là một câu hỏi không hề đơn giản và không có câu trả lời tuyệt đối. Mỗi cách lựa chọn đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, và điều quan trọng là phải dựa vào khả năng, sở thích và hoàn cảnh của từng người.
Trong xã hội truyền thống, cha mẹ thường là người đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn nghề nghiệp cho con cái. Đây là vì họ đã có kinh nghiệm sống, hiểu biết về thế giới và tình hình xã hội. Những lý do mà chúng ta có thể nghe theo cha mẹ trong việc chọn nghề bao gồm:
Kinh nghiệm sống và sự bảo vệ: Cha mẹ thường có cái nhìn toàn diện hơn về thế giới công việc, họ hiểu rõ những khó khăn, thử thách mà thế hệ trẻ có thể gặp phải. Chính vì vậy, lời khuyên của họ có thể giúp con cái tránh được những sai lầm và lựa chọn một công việc ổn định hơn. Ví dụ, nếu cha mẹ khuyên con theo nghề bác sĩ, kỹ sư hay kế toán, đó là những nghề nghiệp có mức thu nhập ổn định, dễ tìm việc làm và có triển vọng phát triển trong tương lai.
Kinh tế gia đình và sự ổn định: Đôi khi, cha mẹ có cái nhìn thực tế về tình hình tài chính gia đình và tình hình thị trường lao động. Họ có thể dựa vào sự ổn định của các ngành nghề truyền thống để chọn cho con một nghề nghiệp không chỉ giúp con phát triển mà còn giúp gia đình ổn định về mặt tài chính. Đặc biệt là trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ sẽ ưu tiên cho con chọn nghề ổn định và ít có nguy cơ thất nghiệp.
Lý do nên tự mình quyết định nghề nghiệp
Mặc dù cha mẹ có thể đưa ra những lời khuyên chân thành, nhưng việc quyết định nghề nghiệp cuối cùng vẫn nên là sự lựa chọn của chính bản thân mỗi người. Một số lý do dưới đây có thể thuyết phục chúng ta tự quyết định:
Sở thích và đam mê cá nhân: Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chọn nghề là đam mê và sở thích cá nhân. Nếu một người làm công việc mà mình yêu thích, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc và có động lực làm việc. Ngược lại, nếu bị ép buộc vào một công việc không phù hợp với sở thích, người đó sẽ cảm thấy chán nản và thiếu động lực, thậm chí dẫn đến tình trạng căng thẳng, burnout. Chẳng hạn, nếu bạn yêu thích nghệ thuật, nhưng lại theo đuổi một nghề khoa học chỉ vì lời khuyên của cha mẹ, bạn có thể sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui trong công việc.
Khả năng và tiềm năng phát triển: Mỗi người đều có những năng lực, khả năng riêng biệt mà cha mẹ có thể không nhận ra hết. Việc tự mình tìm ra đam mê và lĩnh vực mà mình có thể phát triển sẽ giúp chúng ta có thể đạt được thành công. Đôi khi, những nghề mới, những lĩnh vực sáng tạo không phải lúc nào cũng được cha mẹ hiểu và đánh giá cao, nhưng đó lại là cơ hội lớn đối với những người trẻ có đam mê và tài năng trong những lĩnh vực này. Ví dụ, ngành công nghệ thông tin hay các nghề liên quan đến digital marketing, startup, hay nghệ thuật số, có thể là một lựa chọn hấp dẫn đối với những người trẻ, dù có thể không được nhiều bậc phụ huynh coi trọng ngay từ đầu.
Trách nhiệm đối với tương lai: Nghề nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, tâm lý và sự nghiệp của mỗi người. Nếu chúng ta không quyết định một cách tự chủ, chúng ta sẽ sống trong sự phụ thuộc vào người khác và thiếu đi sự tự lập trong cuộc sống. Quyết định nghề nghiệp là quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Chính vì vậy, mỗi người cần phải tự suy nghĩ và lựa chọn công việc phù hợp với khả năng, sở thích và tình huống của bản thân, để có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và ý nghĩa.
Cân nhắc giữa lời khuyên của cha mẹ và sự lựa chọn cá nhân
Mặc dù chúng ta nên tự quyết định nghề nghiệp của mình, nhưng việc lắng nghe và tham khảo ý kiến của cha mẹ là điều quan trọng. Cha mẹ có thể cung cấp cho chúng ta một cái nhìn rộng hơn về thế giới công việc, giúp chúng ta nhận ra những thách thức và cơ hội mà chúng ta có thể gặp phải. Sự kết hợp giữa lời khuyên của cha mẹ và sự tự nhận thức của bản thân sẽ giúp chúng ta đưa ra quyết định chính xác hơn. Việc này không có nghĩa là ta phải nghe theo hoàn toàn, nhưng nên tìm ra một sự cân bằng hợp lý.
Lựa chọn nghề nghiệp là một quyết định quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Mặc dù cha mẹ có thể cung cấp những lời khuyên quý giá dựa trên kinh nghiệm và sự hiểu biết, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải dựa trên sở thích, năng lực và sự tự nhận thức của mỗi cá nhân. Để có một nghề nghiệp phù hợp, mỗi người cần lắng nghe bản thân và có sự tìm tòi, học hỏi không ngừng. Dù có nghe theo cha mẹ hay tự quyết định, điều quan trọng nhất là lựa chọn được một công việc giúp bản thân cảm thấy hạnh phúc và có cơ hội phát triển.
15. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 15
Bạn đã bao giờ tự đặt cho mình câu hỏi: "Nghề nghiệp tương lai của mình sẽ là gì chưa?" Chắc chắn rằng bạn đã từng đối diện với câu hỏi này ít nhất một lần trong đời. Việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay đang trở thành một vấn đề được quan tâm đặc biệt trong xã hội hiện đại.
Ngày nay, có vô số lựa chọn về ngành nghề dành cho thanh niên. Mỗi người có một tầm nhìn riêng, một mục tiêu nghề nghiệp khác nhau. Nghề nghiệp không chỉ đơn thuần là công việc, mà còn là một lĩnh vực, một định hướng trong cuộc sống. Nó là cách chúng ta đóng góp cho xã hội và thể hiện bản sắc của bản thân.
Khi chúng ta chọn lựa một nghề nghiệp, đòi hỏi chúng ta phải cống hiến và nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ cá nhân. Không nên bao giờ bỏ lỡ cơ hội, và đừng để cuộc đời trôi qua mà không tận dụng. Trước khi chúng ta quyết định, hãy tự tìm hiểu kỹ về ngành nghề, thảo luận với những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó để có cái nhìn tổng quan và đúng đắn. Đừng bao giờ để áp lực từ người khác hoặc xã hội thúc ép quyết định của bạn.
Cũng không nên thiếu sự hỗ trợ và lắng nghe từ phía gia đình. Phụ huynh cần hỗ trợ và khích lệ con cái trong việc tìm đúng đắn định hướng nghề nghiệp của họ, thay vì áp đặt ý kiến cá nhân lên con em mình.
Tuy nhiên, quá trình lựa chọn nghề nghiệp cũng cần đòi hỏi sự can đảm và sự mạnh dạn. Đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn và tạo dựng một tương lai tươi sáng dựa trên đam mê và khát vọng của bạn. Cuộc đời ngắn ngủi, hãy tận hưởng và xây dựng một tương lai đầy ý nghĩa và thành công.
16. Chọn lựa nghề nghiệp: nghe theo cha mẹ hay tự mình quyết định mẫu 16
Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống hiếu học từ lâu đời. Khắp nơi, từ thành phố đến nông thôn, dù thuộc tầng lớp trí thức hay quần chúng bình dân, ai ai cũng coi trọng việc học. Xã hội đặc biệt tôn vinh những người học cao hiểu rộng và trân trọng dành cho họ những chức danh cao đẹp như trạng nguyên, tiến sĩ… và thực sự coi những bậc hiền tài là nguyên khí quốc gia.
Trước ngưỡng cửa vào đời, thế hệ trẻ ngày nay hầu như ai cũng muốn chọn cho mình con đường vào Đại học và quyết tâm theo đuổi ước mơ ấy đến cùng, dù cánh cửa các trường Đại học có hẹp, dù mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Thậm chí có người còn coi vào Đại học là vấn đề sinh tử. Hiện tượng có tính chất xã hội đó xuất phát từ quan niệm: Chỉ có vào Đại học thì cuộc đời mới có tương lai. Phải chăng đó là quan niệm phổ biến và thức thời nhất hiện nay?
Luận điểm này không hoàn toàn đúng vì nó còn có điểm phiến diện, cực đoan. Bởi vì thực tế đã chứng minh không nhất thiết phải tốt nghiệp Đại học thì mới thành danh, thành tài, thành công trong cuộc sống. Đại học là bậc học cao nhất của một nền học vấn. Ở Việt Nam cách đây khoảng 800 năm đã xuất hiện trường Đại học đầu tiên đặt tại kinh thành Thăng Long, đó là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trải qua nhiều biến cố lịch sử thăng trầm nhưng Văn Miếu Quốc Tử Giám vẫn tồn tại và đã đào tạo cho nước nhà hàng ngàn hiền tài danh tiếng, tiêu biểu như Nguyễn Hiền, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Văn An, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trãi… Đó là những nhân vật kiệt xuất đã đem tâm huyết và tài năng phò vua giúp nước, làm vẻ vang, rạng rỡ non sông.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc xây dựng và phát triển bậc Đại học. Mấy chục trường Đại học ở miền Bắc đã góp phần đào tạo ra hàng triệu kĩ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, giáo viên, các nhà khoa học, các sĩ quan cao cấp… đóng góp đáng kể vào thắng lợi rực rỡ của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Ngày nay, trong sự nghiệp phát triển đất nước tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì vai trò của các trường Đại học lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Bậc Đại học không chỉ đào tạo trình độ cử nhân mà còn đào tạo trình độ sau Đại học như thạc sĩ, tiến sĩ – những người am hiểu lí thuyết và giỏi thực hành để họ trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sau mười hai năm đèn sách, vượt qua bao vất vả gian nan, trên vai mang nặng công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, trước ngưỡng cửa cuộc đời ai cũng mong ước mình sẽ có một tương lai rạng rỡ. Tương lai ấy là gì? Đó là cuộc sống ổn định, có việc làm phù hợp với sở thích, khả năng và ngành nghề mà mình đã được đào tạo, có thu nhập cao, có điều kiện phát huy năng lực sáng tạo và cống hiến cho xã hội. Tương lai ấy tạo ra cho bản thân cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, có thể phấn đấu trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà quản lí giỏi, hoặc một nhà khoa học nổi tiếng, nhà doanh nghiệp tài ba, thành đạt…
Để có được cơ sở vững chắc cho việc tạo dựng tương lai thì việc các bạn trẻ chọn cho mình con đường vào Đại học là chính đáng. Bởi vì vào Đại học, chúng ta sẽ được tiếp cận và tiếp thu những tri thức cơ bản về ngành nghề mà ta theo học từ các thầy cô, các giáo sư có trình độ học vấn và chuyên môn giỏi. Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện phương pháp học tập, phương pháp tư duy và làm việc, phương pháp nghiên cứu khoa học… một cách có bài bản và hệ thống. Vào Đại học, chúng ta sẽ được rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực qua những bài tập thực hành trong phòng thí nghiệm, qua việc tiếp xúc với thực tế… Từ nền tảng kiến thức cơ bản đó kết hợp với trái tim tràn đầy nhiệt huyết và óc sáng tạo cùng khao khát khẳng định mình, chúng ta sẽ cống hiến tài năng cho xã hội một cách hiệu quả nhất bằng những sản phẩm, những công trình nghiên cứu thiết thực và hữu ích. Như thế tức là tương lai đang rộng mở trước mắt chúng ta. Từ trước tới nay đã có nhiều thiên tài trên thế giới trưởng thành từ môi trường Đại học như nhà sinh vật học Đác-uyn, nhà vật lí học Xi-ôn-cốp-xki, nhà hóa học Ma-ri-quy-ri, Men-đê-lê-ép, nhà bác học Anh-xtanh…
Trong thời buổi hội nhập toàn cầu như hiện nay, với những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về học vấn, trí tuệ, về năng lực sáng tạo… thì không ai có thể phủ nhận việc mỗi người phải trang bị cho mình ít nhất một tấm bằng Đại học. Được học Đại học, nhất là được vào những trường Đại học danh tiếng trên thế giới và trong nước vẫn là khát khao, mơ ước của rất nhiều người, vì đó là con đường ngắn nhất để đi đến tương lai.
Tuy nhiên, theo số liệu thống kê sơ bộ của một nhà xã hội học thì ở nước ta, mỗi năm chỉ có 20% học sinh thi đậu Đại học và chưa đến 50% sinh viên tốt nghiệp Đại học kiếm được việc làm. Số còn lại hoặc thất nghiệp, hoặc phải làm nghề trái tay, có khi chẳng liên quan gì tới lĩnh vực chuyên môn đã được đào tạo. Vì thế nên trước thực tế đa dạng và phức tạp của cuộc sống có khoảng cách khá xa với những gì đã được học, họ trở nên bị động, lúng túng, không đủ khả năng làm việc. Một số khác phải bỏ học giữa chừng vì năng lực kém hoặc điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác là khi học xong Đại học, bước vào đời ta còn phải được bạn, được thầy giúp đỡ. Bên cạnh đó, yếu tố may mắn cũng rất đáng kể trên con đường dẫn tới thành công trong sự nghiệp. Những điều đó cho thấy con đường vào đại học không phải là lựa chọn duy nhất, tốt nhất để con người có được tương lai tốt đẹp.
Vì vậy, ngưỡng cửa cuộc đời của mỗi thanh niên không chỉ giới hạn ở cổng trường Đại học mà còn rộng mở với biết bao cơ hội ở các trung tâm, các trường trung cấp hay cao đẳng dạy nghề. Nhu cầu cuộc sống phát triển ngày càng cao đòi hỏi xã hội phải có một đội ngũ lao động đông đảo, đa nghề và đa trình độ. Bên cạnh các trường Đại học còn có các trường đào tạo thợ cho các ngành nghề. Ví dụ: Cùng làm việc với bác sĩ cần có y tá, y sĩ, diều dưỡng viên. Cùng làm việc với kĩ sư cần có kĩ thuật viên, thợ lành nghề… Những ê-kíp lao động ăn ý và có trình độ sẽ bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác cao. Thu nhập từ công việc đang làm sẽ giúp những ai vẫn theo đuổi ước mơ vào Đại học có điều kiện biến ước mơ thành hiện thực.
Ước mơ vào Đại học là chính đáng và cao đẹp, nhưng không nhất thiết chỉ có vào Đại học thì thanh niên mới thực hiện được mơ ước của mình. Chúng ta có thể vươn lên trình độ Đại học bằng nhiều con đường khác nhau. Thực tế chứng minh rằng không phải cứ tốt nghiệp Đại học thì mới thành danh, thành tài, thành công trong sự nghiệp. Nhiều công nhân, nông dân tuy ít học nhưng qua quá trình làm việc, tự học, tự tìm tòi đã sáng chế ra máy cấy, máy gặt, máy hút bùn, máy nghiền xơ dừa, thậm chí cả… máy bay. Nhiều học sinh nghèo chưa có điều kiện thi vào Đại học đã chọn con đường vừa học vừa làm, phấn đấu từ trung cấp, cao đẳng lên Đại học và họ đã trở thành những kĩ sư, bác sĩ, giảng viên, giám đốc doanh nghiệp, doanh nhân giỏi… Con đường tuy xa nhưng cuối cùng họ vẫn đến đích, vẫn thực hiện được ước mơ của đời mình. Vì vậy, không nhất thiết sau khi học xong bậc Trung học phổ thông, học sinh nào cũng phải vào Đại học. Điều quan trọng hơn cả là mỗi người cần xác định cho mình một hướng đi đúng đắn, thích hợp; có quyết tâm, ý chí tự học để không ngừng vươn lên chiến thắng hoàn cảnh, chiến thắng số phận.
Thomas Edison, người đã có hàng ngàn phát minh quan trọng làm thay đổi bộ mặt thế giới như bóng đèn diện, máy chiếu phim, máy quay phim… nhưng mới chỉ học hết bậc Tiểu học. Henry Ford học xong Trung học vì gia đình khó khăn nên phải vào làm thợ trong một xưởng máy, nhưng ông đã trở thành nhà chế tạo xe hơi nổi tiếng. Quyền lực tài chính của ông bao trùm và ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới trong suốt một thời gian dài. Những trường Đại học của Chủ tịch Hội nhà văn Xô-viết Macxim Gorki chính là những năm tháng dằng dặc lăn lộn kiếm sống trong cuộc đời và mày mò tự học. Chủ tịch Hồ Chí Minh phải rời ghế nhà trường sớm để ra đi tìm đường cách mạng cứu nước. Nhưng với quyết tâm tự học, Bác đã có trình độ học vấn uyên thâm, nói và viết thông thạo nhiều thứ tiếng và trở thành lãnh tụ cách mạng kiệt xuất của thế kỉ XX, được tổ chức UNESCO suy tôn tà Danh nhân văn hóa thế giới. Đến nay, nhiều trường Đại học trong và ngoài nước vẫn tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một điển hình của thời đại ngày nay mà nhiều người đều biết và hâm mộ là Bill Gates – “ông trùm” của lĩnh vực phần mềm vi tính, người đã tạo nên thương hiệu Microsoft nổi tiếng toàn cầu. Đang là sinh viên trường Đại học Harvard danh tiếng, ông bỏ dở việc học hành để theo đuổi dam mê việc lập trình máy tính và giờ đây, ở tuổi năm mươi, ông đã trở thành một trong những người tài giỏi và giàu có nhất hành tinh.
Con đường dẫn đến thành công của những thiên tài ấy là gì? Đúng như Thomas Edison đã khẳng định: Thiên tài được hình thành là nhờ 1% trí thông minh, còn 99% là do sự siêng năng, cần cù. Muốn có được thành công và vinh quang thì trước tiên, chúng ta phải có quyết tâm tự học, tự nghiên cứu, có suy nghĩ sâu sắc, nghị lực mạnh mẽ và niềm khao khát, đam mê cháy bỏng. Bên cạnh đó là tinh thần thắng không kiêu, bại không nản, dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn, sẵn sàng chấp nhận thất bại để rút ra kinh nghiệm đi tới thành công.
Vậy nếu tốt nghiệp Trung học phổ thông mà không thi vào được Đại học thì chúng ta phải làm gì? Trước hết, chúng ta phải kiên định giữ vững lập trường trong việc lựa chọn cho mình một hướng đi. Có như vậy thì mới có thể an tâm đầu tư cho tương lai. Không nên chạy theo quan điểm cứng nhắc: Chỉ có vào Đại học thì cuộc đời mới có tương lai vì thực tế cho thấy cánh cửa Đại học không phải mở rộng với bất cứ ai mà chỉ dành cho những người vừa có năng lực thực sự, vừa có điều kiện vật chất bảo đảm theo học được. Chúng ta nên hiểu rằng học vấn, bằng cấp chỉ là điều kiện cần, còn sự nỗ lực không ngừng của bản thân mới là điều kiện bảo đảm cho sự thành đạt trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Như vậy, không thi đậu vào Đại học không có nghĩa là cánh cửa tương lai đã đóng lại trước mắt chúng ta.
Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phải có lí tưởng, mục đích sống đúng đắn, rõ ràng thì mới tự tin hướng tới tương lai. Thử ngẫm xem nếu ai cũng vào Đại học thì xã hội sẽ ra sao? Cho nên mỗi người cần xem xét kĩ năng lực, năng khiếu, sự hiểu biết, niềm đam mê, khát vọng của bản thân. Từ đó, chúng ta sẽ hiểu rõ và tự tin, tự hào về công việc mình đang làm. Đồng thời, chúng ta cần phải có sự say mê tìm tòi, nghiên cứu, phải năng động, sáng tạo và có phương pháp làm việc khoa học thì mới sáng tạo ra những công trình nghiên cứu, những sản phẩm mới phục vụ hữu ích cho cuộc sống con người. Nếu hăng say, toàn tâm toàn ý với công việc và luôn phấn đấu vươn lên thì dù ở bất cứ vị trí nào, tài năng của chúng ta sẽ được khẳng định. Thanh niên là lứa tuổi có khả năng và sức mạnh dời non lấp bể là thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên không chỉ tạo dựng sự nghiệp cho bản thân mà còn phải góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.
Học hành là sự nghiệp của cả đời người chứ không chỉ dừng lại ở tuổi trẻ. Biển học không bờ (Khổng Tử). Lê-nin đã khuyên thanh niên: Học, học nữa, học mãi. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ ra rất nhiều cách học có ích: Học ở trường, học trong sách vở, học lẫn nhau và học ở dân. Chúng ta phải học thường xuyên, học ở mọi nơi mọi lúc… để không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ chuyên môn. Ông cha ta đã dạy: Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Trong xã hội thường có rất nhiều nghề, nghề nào cũng quý, cũng đẹp. Người xưa đã khẳng định: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Hoặc: Không có nghề nào xấu, chỉ có người xấu. Cho nên chúng ta không nên quan trọng hóa việc bắt buộc phải vào Đại học. Nền công nghiệp tiên tiến, nền kinh tế trí thức đang mở ra muôn nghìn cơ hội cho tuổi trẻ. Xã hội Việt Nam đang dần dần trở thành một xã hội coi trọng chất xám. Chúng ta hãy làm giàu trí tuệ, năng lực của mình bằng con đường tự học. Như vậy thì mỗi người mới khẳng định được mình là một công dân có ích, có vị trí xứng đáng trong xã hội, không tụt hậu so với bạn bè và thời đại.