- Ông chia mười hai hạt thóc giống làm hai phần, một phần gieo trong phòng thí nghiệm, 1 phần ông ngâm nước ấm, gói vào khăn tối tối ủ trong người, chùm chăn để hơi ấm làm thóc nhảy mầm.
=> Từ những hành động trên cho thấy: Ông là một người giản dị, chất phác, làm mọi việc để cống hiến cho đất nước.
Ông Của đã chia làm 2 phần, một phần gieo trong phòng thí nghiệm, 1 phần ông ngâm nước ấm, gói vào khăn tối tối ủ trong người. Hành động đó nói lên ông là một người giản dị, chất phác, làm mọi việc để công hiến cho đất nước.
Ông Của đã đem chia mười hạt thóc giống làm 2 phần, một phần gieo trong phòng thí nghiệm, 1 phần ông ngâm nước ấm, gói vào khăn tối tối ủ trong người. Hành động đó cho thấy ông Lương Định Của là một người giản dị, chất phác, làm việc hết mình để công hiến cho đất nước.