Nguễn Ngọc Huyền Văn học Lớp 6

Qua bài thơ "Đưa con đi học", em có suy nghĩ gì

về trách nhiện của người làm con đối với cha mẹ?

3
3 Câu trả lời
  • Cô Độc
    Cô Độc

    Cha mẹ là những sinh thành, và người có công lao vô cùng to lớn đối với cuộc sống của con cái. Chính vì thế chúng ta cần phải có trách nhiệm, hiếu thảo với cha mẹ, làm tròn đạo làm con. Trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ là yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ cha mẹ của mình trong cuộc sống hằng ngày cũng như việc chúng ta nỗ lực vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành công dân tốt, có điều kiện để phụng dưỡng cha mẹ khi về già cũng như cống hiến được những điều tốt đẹp nhất cho xã hội.

    Trả lời hay
    5 Trả lời 14/11/22
    • Chanaries
      Chanaries

      thanks ạ

      Trả lời hay
      1 Trả lời 14/11/22
      • Điện hạ
        Điện hạ

        Cha mẹ là người có công sinh thành, dưỡng dục chúng ta nên người. Vì vậy, mỗi con người ai cũng phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Người cho ta sinh mạng, cho ta cuộc sống tốt đẹp nhất là cha mẹ. Chúng ta cần phải yêu thương, tôn trọng,đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục của người cha, người mẹ. Hiện nay, chúng ta có ngày lễ của cha và ngày lễ của mẹ vào tháng 5 hàng năm. Đây là những ngày tôn vinh, thể hiện tấm lòng biết ơn với cha mẹ mình. Không chỉ những ngày lễ, mà tất cả các ngày trong năm chúng ta cũng đều phải biết trân trọng đấng sinh thành của mình. Phải biết tu dưỡng đạo đức, báo hiếu, thể hiện tấm lòng và sự biết ơn với cha mẹ của mình. Một người con hiếu thảo sẽ được mọi người quý mến, tôn trọng.

        0 Trả lời 14/11/22

        Văn học

        Xem thêm