Câu hỏi tự luận GDCD 7 Bài 9: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Câu hỏi tự luận Giáo dục công dân 7 bài 9
Câu hỏi tự luận GDCD 7 Bài 9: Phòng, chống tệ nạn xã hội gồm hệ thống câu hỏi và đáp án chi tiết được biên soạn theo 4 mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao, giúp học sinh củng cố kiến thức trọng tâm và rèn luyện kỹ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.
BÀI 9: Phòng, chống tệ nạn xã hội (17 CÂU)
1. NHẬN BIẾT (6 CÂU)
Câu 1: Thế nào là tệ nạn xã hội?
Trả lời:
Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật mang tính phổ biến, gây hậu quả xấu về mọi mặt đối với đời sống xã hội.
Câu 2: Hãy kể tên một số tệ nạn xã hội mà em biết.
Trả lời:
Có nhiều loại tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan, nghiện rượu, bia,…
Câu 3 : Nêu nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội.
Trả lời:
- Nguyên nhân: Do thiếu kiến thức, thiếu kĩ năng sống; do lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích hưởng thụ; do ảnh hưởng của môi trường gia đình, môi trường xã hội tiêu cực;…
Câu 4: Tệ nạn xã hội gây ra những hậu quả gì?
Trả lời:
- Hậu quả: Tệ nạn xã hội gây ra những hậu quả tiêu cực:
+ Sức khỏe, tâm lí, tính mạng, kinh tế của bản thân và gia đình
+ Ảnh hưởng của môi trường gia đình, môi trường xã hội tiêu cực
+ Làm tha hóa về nhân cách
+ Rối loạn về hành vi
+ Rơi vào lối sống buông thả
+ Dễ vi phạm pháp luật và phạm tội
+ Gây rối loạn trật tự xã hội
+ Cản trở sự phát triển của đất nước
Câu 5: Hãy nêu một số quy định của nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội.
Trả lời:
Việc phòng, chống tệ nạn xã hội được Nhà nước ta quy định trong một số văn bản luật như Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Phòng, chống ma túy năm 2021,… Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm tham gia dưới mọi hình thức vào các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan,… Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ bị xử lí theo nhiều hình thức như: cảnh báo, xử lí hành chính, phạt tù, tử hình,… tùy thuộc vào mức độ và tính chất vi phạm.
Câu 6 : Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc phòng chống tệ nạn xã hội.
Trả lời:
Học sinh có trách nhiệm:
- Chăm chỉ học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bổ sung kĩ năng, xây dựng lối sống giản dị, lành mạnh.
- Tuân thủ và tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Phê phán, tố cáo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội ở trường và địa phương.
2. THÔNG HIỂU (4 CÂU)
Câu 7 : Nêu những biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội.
Trả lời:
Những biện pháp phòng tránh tệ nạn xã hội là:
- Sống lành mạnh
- Tham gia các hoạt động thể dục, thể thao lành mạnh
- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật, của nhà nước...
Câu 8: Tại sao phải phòng chống tệ nạn xã hội?
Trả lời:
Phòng tránh tệ nạn xã hội là nhằm mục đích tránh những hậu quả xấu của tệ nạn gây nên đối với con người và xã hội xung quanh. Nhưng hậu quả xấu mà có thể thấy như căn bệnh xã hội HIV/AIDS, tội phạm do tệ nạn gây nên, gia đình ly tán, kinh tế thụt giảm,... Những tác hại của tệ nạn này sẽ khiến cho con người, xã hội bị thụt lùi cả về đạo đức, văn hoá và kinh tế.
...................
3. VẬN DỤNG (4 CÂU)
Câu 11 : Nêu các biện pháp phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương mà em biết
Trả lời:
+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cụ thể: tuyên truyền về nguy cơ, tác hại của tệ nạn ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, các chất tân dược gây nghiện, hình thức đổi mới công tác cai nghiện ma túy, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của xã hội về tệ nạn ma túy.
+ Chính quyền địa phương, gia đình, xã hội cần có sự phối hợp, trong công tác phòng, chống ma túy nhằm hạn chế tình hình nghiện ma túy trên địa bàn. Bên cạnh đó, cần xóa bỏ mặc cảm của người nghiện ma túy khi trở về xã hội, giúp họ có sự hòa nhập cộng đồng khi trở về từ các cơ sở cai nghiện; đồng thời, tạo công ăn việc làm cho các đối tượng trên giúp họ có môi trường làm việc, sinh hoạt lành mạnh, đảm bảo cuộc sống; để họ tái hòa nhập cộng đồng, tránh xa con đường tái nghiện.
+ Phản ánh, biểu dương, nhân rộng mô hình, điển hình trong công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện, Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn giúp đỡ người cai nghiện, người sau cai, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, học nghề, vay vốn, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng có hiệu quả.
+ Tăng cường các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao để giải trí, vui chơi lành mạnh, bổ ích đối với từng lứa tuổi tạo môi trường lành mạnh, để họ tránh xa những đối tượng xấu lôi kéo, xa ngã vào ma túy.
+ Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng trong việc giáo dục, phòng ngừa tệ nạn xã hội.
+ Nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em mình; bản thân người nghiện phải có nghị lực, rèn luyện, tu dưỡng để tránh xa tệ nạn ma túy.
+ Cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.
Mời các bạn xem tiếp trong file tải