Lý thuyết GDCD 7 bài 10 Chân trời sáng tạo

Giáo dục công dân 7 bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội

Lý thuyết GDCD lớp 7 bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội khái quát phần lý thuyết cơ bản được học trong bài 10 Giáo dục công dân 7 Chân trời sáng tạo. Tài liệu được biên soạn chi tiết, dễ hiểu giúp các em học tốt môn Giáo dục công dân 7 sách Chân trời sáng tạo với cuộc sống. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

1. Khái niệm tệ nạn xã hội

- Tệ nạn xã hội là những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả xấu đến mọi mặt của đời sống.

- Có nhiều loại tệ nạn xã hội, nhưng phổ biến nhất là cờ bạc, ma túy, mại dâm,…

2. Nguyên nhân của tệ nạn xã hội

- Nguyên nhân khách quan: Do mặt trái của nền kinh tế thị trường, môi trường sống không lành mạnh, do sự nuông chiều quá mức và buông lỏng con cái của cha mẹ,…

- Nguyên nhân chủ quan: Do tò mò, lười biếng, ham chơi, đua đòi, thiếu hiểu biết và thiếu tự chủ,…

3. Hậu quả của tệ nạn xã hội

- Đối với bản thân: ảnh hưởng đến sức khỏe, làm tha hóa về nhân cách, rối loạn về hành vi, rơi vào lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật,…

- Đối với gia đình: cạn kiệt tài nguyên, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình,…

- Đối với xã hội: làm suy thoái giống nòi; rối loạn trật tự; ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, suy giảm sức lao động xã hội,…

.......................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Lý thuyết GDCD lớp 7 bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em nắm bắt bài học nhanh chóng dễ dàng, đồng thời yêu thích môn Giáo dục công dân 7 hơn. Chúc các em học tốt.

Để tham khảo thêm các bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Lý thuyết GDCD 7 Chân trời sáng tạo trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổng hợp các bài bài lý thuyết môn Giáo dục công dân lớp 7 theo từng bài, giúp các em củng cố kiến thức được học trong từng bài, từ đó học tốt môn Giáo dục công dân 7 hơn.

Đánh giá bài viết
1 22
Sắp xếp theo

    Lý thuyết GDCD 7 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm