Đọc hiểu bài Đưa con đi học
VnDoc xin giới thiệu bài Đọc hiểu bài Đưa con đi học chi tiết giúp học sinh dễ dàng tham khảo để chuẩn bị tốt cho kiểm tra sắp tới trong chương trình học Ngữ văn 7
Đọc hiểu bài Đưa con đi học - Tế Hanh
Đọc văn bản dưới đây và trả lời các câu hỏi:
ĐƯA CON ĐI HỌC (Tế Hanh)
Sáng nay mùa thu sang
Cha đưa con đi học
Sương đọng cỏ bên đường
Nắng lên ngời hạt ngọc
Lúa đang thì ngậm sữa
Xanh mướt cao ngập đầu
Con nhìn quanh bỡ ngỡ
Sao chẳng thấy trường đâu?
Hương lúa toả bao la
Như hương thơm đất nước
Con ơi đi với cha
Trường của con phía trước
Thu 1964
(In trong Khúc ca mới, NXB Văn học)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Phương pháp giải
Dựa vào đặc trưng thể loại
Lời giải chi tiết
Thể thơ 5 chữ
Câu 2. Ai là người bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ trong bài thơ?
Phương pháp giải
Đọc và xác định người bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ trong bài thơ
Lời giải chi tiết
Người cha là người bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ trong bài thơ
Câu 3. Người cha muốn nhắn gửi điều gì với con qua hai câu thơ sau?
Con ơi đi với cha
Trường của con phía trước.
Phương pháp giải
Dựa vào ngữ cảnh và xác định điều người cha muốn nhắn gửi
Lời giải chi tiết
Người cha muốn nhắn gửi: Bước chân của con luôn có cha đồng hành, cha sẽ đi cùng con trên mọi chặng đường, đưa con đến những nơi tốt đẹp. Cha luôn yêu thương, tin tưởng và hi vọng ở con.
Câu 4. Em có cảm nhận như thế nào về tình cảm của người cha trong bài thơ?
Phương pháp giải
Chú ý các chi tiết thể hiện tình cảm của người cha và nêu nhận xét
Lời giải chi tiết
Người cha trong bài thơ hiện lên với tình cảm yêu thương, dịu dàng và đầy tự hào dành cho con. Cha ân cần dắt con đi học, mở ra trước mắt con vẻ đẹp của thiên nhiên và đất nước. Câu thơ “Con ơi đi với cha / Trường của con phía trước” thể hiện niềm tin và hy vọng cha gửi gắm cho con trên con đường học tập và trưởng thành.
Câu 5. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc sau khi đọc bài thơ.
Phương pháp giải
Từ nội dung rút ra bài học phù hợp
Lời giải chi tiết
Gợi ý:
+ Phải luôn yêu thương, kính trọng cha mẹ.
+ Luôn có thái độ biết ơn đối với công lao sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ.
+ Học tập, rèn luyện thật tốt để mẹ cha được vui lòng
+ Luôn biết trân trọng những khoảnh khắc được bên mẹ, bên người thân…